Các nhà khoa học cấy ghép và quan sát cơ nhân tạo tự phục hồi thương tổn trên chuột

bk9sw
3/4/2014 6:57Phản hồi: 12
Các nhà khoa học cấy ghép và quan sát cơ nhân tạo tự phục hồi thương tổn trên chuột
cơ-nhân-tạo-1.jpg

Các kỹ sư y sinh tại đại học Duke đã kỹ thuật hóa sinh học thành công các cơ nhân tạo có chức năng giống với cơ thật. Thử nghiệm trên chuột cho thấy cơ co rất mạnh và nhanh, thích ứng nhanh chóng với vật chủ và lần đầu tiên cho thấy khả năng tự phục hồi trong phòng thí nghiệm và bên trong cơ thể động vật. Sản phẩm của đại học Duke đã được chứng minh trực tiếp bằng mắt nhờ một phương pháp quan sát độc đáo thông qua một cửa sổ kính được ghép lên lưng của một con chuột thí nghiệm còn sống.

Dẫn đầu bởi phó giáo sư khoa bức xạ ung thư tại trường y thuộc đại học Duke - Greg Palmer, nhóm nghiên cứu đã đặt các cơ mới nuôi cấy vào một buồng có cửa sổ được chế tạo bằng kính trong suốt và được cấy vào lưng chuột. Qua đó, nhóm nghiên cứu có thể quan sát các mô cấy ghép mỗi 2 ngày trong suốt 2 tuần.

Quá trình quan sát cũng rất kỳ công. Nhóm nghiên cứu phải nhuộm màu các bó sợi cơ để theo dõi quá trình phát triển đồng thời khiến các cơ phát huỳnh quang khi chúng bắt đầu co và phản ứng trước sự gia tăng đột ngột về nồng độ canxi. Khi cơ trở nên khỏe hơn, tín hiệu phát huỳnh quang có cường độ mạnh hơn. Dần dần sẽ có nhiều mạch máu phát triển vào các sợi cơ cấy ghép.

cơ-nhân-tạo-2.jpg
Sự phát triển của sợi cơ nhân tạo cấy ghép trên chuột qua thời gian.

Một nhóm các nhà khoa học khác do phó giáo sư kỹ thuật y sinh Nenad Bursac và sinh viên vừa tốt nghiệp Mark Juhas dẫn đầu đã phát hiện ra rằng có 2 bí quyết để tạo ra cơ nhân tạo tốt hơn. Một là các sợi cơ co bóp được nuôi cấy tốt và thứ 2 là việc tạo ra các điều kiện thích hợp cho các tế bào gốc cơ để chúng phát triển bình thường.

Để đảm bảo các tế bào gốc cơ có thể được triển khai thành công trong trường hợp bị tổn thương, các nhà nghiên cứu phải tạo ra đúng loại ổ tế bào nơi các tế bào có thể đợi để phục hồi thương tổn. Juhas nói: "Việc cấy ghép đơn thuần các tế bào gốc cơ hay các cơ không được nuôi cấy tốt sẽ không mang lại hiệu quả cao. Các cơ được nuôi cấy tốt cung cấp các ổ tế bào để tế bào gốc có thể lưu trú tại đây và khi cần, chúng sẽ phục hồi hệ thống cơ và chức năng của cơ."

cơ-nhân-tạo-3.jpg
Khả năng phục hồi của cơ từ giai đoạn tiền tổn thương, 6 giờ sau tổn thương, 5 ngày sau tổn thương và 10 ngày sau tổn thương.

Trước khi cơ được cấy ghép vào chuột, các nhà khoa học phải đảm bảo tế bào gốc cơ có thể thích nghi và phát triển tốt trong cơ thể vật chủ. Khi còn nằm trên đĩa petri, các mô được kỹ thuật hóa sinh học được cho tiếp xúc với một chất độc chiết xuất từ nọc rắn. Một khi đã chắc chắn tế gào gốc sẽ kích hoạt, bội nhân và có tác dụng tự phục hồi các mô tổn thương, cơ mới được đưa vào chuột.

Mặc dù nhóm nghiên cứu vẫn chưa nói rõ cơ được kỹ thuật hóa sinh học của họ sẽ được áp dụng để chữa trị các tổn thương cơ và thoái hóa nào nhưng rõ ràng các mô cơ nhân tạo và kĩ thuật quan sát độc đáo của đại học Duke đã đánh dấu những cột mốc quan trọng trong lĩnh vực này.


Nguồn: Đại học Duke
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kataklysm
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vậy là tương lại chỉ cần mua 1 con chuột dùng cả đời. Hehe
cuemkid
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Kataklysm Có nhiều thứ khác nữa bạn ơi chứ ko chỉ 1 con chuột đâu 😁
Tưởng tượng mà xem, nhiều thứ lắm, hehe....
sắp sửa có thêm nhiều anh chàng này à 😁
Immet
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sẽ có ngày con người không còn khuyết tật...
@Immet và chỉ còn phần con, phần người bị thay thế 😁
gen của x-men, sự trở lại của người sói
công nghệ sinh học thật kỳ diệu, việt nam vẫn còn đang ........ xhcn
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
tia hy vọng, giúp con người phục hồi những bộ phận bị tổn thương, giảm thiểu những người tàn tật
nếu con người trở thành bất tử thì trái đất sẽ sớm bị diệt vong😁
vanduy38
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mẹ ơi, phó giáo sư và sinh viên mới tốt nghiệp😔. 24k Giáo sư tiến sỹ VN đâu 😃
@vanduy38 việt nam các giáo sư còn mải nịnh cấp trên...😁
@vanduy38 đang bận vào biên chế với làm kinh tế bạn ạ 😃)
Mà sinh viên Việt Nam làm cái này chắc bị cấm thẳng cẳng vì bị cho là chưa đủ trình độ luông

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019