Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các nhà khoa học lần đầu tiên loại bỏ được virus HIV khỏi tế bào người

MinhTriND
25/7/2014 15:9Phản hồi: 83
Các nhà khoa học lần đầu tiên loại bỏ được virus HIV khỏi tế bào người
hiv2.jpg

Các nhà khoa học Mỹ vừa tuyên bố lần đầu tiên họ tìm ra phương pháp tách các virus HIV/AIDS khỏi tế bào người mà không làm tổn hại đến tế bào đó, mở ra hy vọng về một hướng điều trị triệt để cho căn bệnh thế kỷ. Như các bạn biết, một khi đã xâm nhập vào tế bào người, virus HIV sẽ ở đó vĩnh viễn. Nó sẽ lồng gen chết người của mình vào ADN nạn nhân, buộc họ phải điều trị y tế suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ Trường Y, ĐH Temple (Philadelphia, Mỹ) đã tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn HIV khỏi tế bào người bằng cách cắt bỏ chúng đi.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phối hợp enzyme cắt ADN gọi là "nuclease" cùng axit ribonucleic hướng dẫn (gRNA) để truy tìm và tiêu diệt các DNA nhiễm HIV. Các gARN sẽ dẫn đường vào khu vực kiểm soát gen gọi là các đoạn dài lặp lại (LTR) ở hai đầu của hệ gen HIV. Các nuclease sẽ theo đó tấn công vào các LTR và cắt đi 9.709 nucleotide (thành phần của AND và ARN), bao gồm cả hệ gen HIV. Sau đó, các tế bào có thể tự chữa lành và hàn gắn lại các đầu của hệ gen, kết quả là tạo ra những tế bào khỏe mạnh không nhiễm virus HIV.

Wenhui Hu - phó giáo sư khoa học thần kinh thuộc ĐH Temple và là một tác giả nghiên cứu, cho biết về mặt lý thuyết, kỹ thuật tương tự có thể được dùng để chống lại nhiều loại virus khác nhau. Kamel Khalili. Giáo sư chủ nhiệm Khoa thần kinh tại Đại học Temple nhấn mạnh đây là một phát hiện chấn động và nhóm nghiên cứu đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cho rằng phương pháp mới này cần phải nghiên cứu sâu hơn trước khi áp dụng trên cơ thể con người.

Hiện nay trên thế giới có hơn 33 triệu người nhiễm HIV. Phương pháp điều trị đang được sử dụng chỉ có thể giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân HIV/AIDS nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ virus HIV khỏi cơ thể họ.


Tham khảo thêm:
Theo: Daily Mail
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bây giờ nhiều bệnh còn ghê gớm hơn cả HIV 😃
ung thư, nhồi máu cơ tim.... đùng 1 phát die
chứ ko được lâu như HIV 😔
@kuminhkaka bạn có số liệu ko mà nói vậy :D. Ung thư ko lây nên bệnh nhân ung thư có thể thoải mái sinh hoạt cùng người thân vv.. trong khi HIV thì khác hẳn, nhìn chung cứ bị HIV thì gần như là "chết rồi" đối với người thân vì sớm muộn thì cũng vậy thôi
@southocean cần gì số liệu, bạn thử nhìn xung quanh bạn thử, hiv với ung thư, nhồi máu cơ tim bệnh nào nhiều hơn :D
còn vấn đề kia mỗi người mỗi quan điêm :D
@kuminhkaka thực ra m thấy 2 đứa tranh luận chẳng đâu vào đâu 😆 ừ thì cùng là chữa nhưng 1 cái là bệnh (ung thư) còn 1 cái là hội chứng suy giảm miễn dịch, bản thân HIV ko phải là bệnh nên khó so sánh. Những người bị HIV sẽ chết vì ung thư, viêm phổi, lao, viêm cầu não, vv.. thậm chí chỉ do bị cảm lạnh. Đối với người bị ung thư thì do nhiều nguyên nhân m ko đề cập vì bản thân ung thư cũng có rất nhiều loại; còn nhồi máu cơ tim thì hên xui, nhưng m thấy ít nhiều vẫn phòng chống đc chứ có phải ko đâu.
trunghaugs
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kuminhkaka Vấn đề của HIV chính là sự lây nhiễm cao qua đường tình dục và máu, không có thuốc trị và thường kèm theo các vấn nạn xã hội khác mới là quan trọng. Còn các bệnh không lây (ung thư, bệnh tim mạch, bệnh chuyển hóa,... ) có thể cải thiện bằng thay đổi hành vi, lối sống và có thể chữa trị được phần nào, hoặc kéo dài tuổi thọ người bệnh! Nói chung 2 cái đó k có liên quan với nhau lắm! Vấn đề là lây và không lây!
Có thêm 1 hi vọng cho các thím trăn trở ăn vụng mèo ngoài sợ nhiễm HIV 😁
heroautorun
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hay qá...:eek:
Ps:xin đừg ném gạch e...e chỉ cảm thấy khâm phục thôi
PentiumT
TÍCH CỰC
10 năm
@heroautorun Anh thích cách gợi mở mọi người nghĩ theo điều mà mình mong muốn của em 😁
garap
ĐẠI BÀNG
10 năm
không liên quan, trời không mưa em vẫn mặc áo mưa 😁
=.="
Tốt thật đấy cơ mà em thấy có nó xã hội nhiều tệ nạn hơn chứ có gì đâu!
@PoisEdon không có thuốc chữa HIV thì vẫn có tệ nạn
@PoisEdon Thực ra là con người phá vỡ quy luật của tự nhiên thôi! chứ không phải đó là tệ nạn 😁
@PoisEdon HIV đâu phải bệnh xã hội duy nhất, mà tệ hại hơn nó còn lây truyền sang người khác ko qua con đường xã hội, có những đứa trẻ sinh ra đã bị HIV mà nguyên nhân là do bố mẹ nó.

Mình thấy mặt tốt vẫn nhiều hơn 😁
dù có là tệ nạn hay gì thì chữa được vẫn tốt hơn
ái chà chà sắp tới đoạn đi đá phò không run rồi =))
@anhhaithainguyen Bác không sợ HIV nhưng còn mấy món như giang mai, lậu, hạt xoài, ung thư vòm họng... đang chờ sẵn. 😁

Từ lúc phát minh cho đến khi áp dụng được chắc còn lâu lắm.
@LRA bác làm hắn xoắn đít rồi:D
@anhhaithainguyen giang mai sùi mào gà hân hạnh tài trợ chương trình này ))
duyvankm
TÍCH CỰC
10 năm
@LRA kỹ thuật tương tự có thể được dùng để chống lại nhiều loại virus khác nhau
Đại học người ta toàn nghiên cứu và phát minh ra những công nghệ mang tầm thế giới, và làm thay đổi cuộc sống con người.
Đại học nước ta thì quanh năm thầy đọc trò chép như đi học mẫu giáo, cuối năm chỉ cần đi thầy phong bì thì môn gì cũng qua, và cũng để lấy cái bằng đẹp để ra oai và lòe thiên hạ
tuann2
TÍCH CỰC
10 năm
@onlinegame24h Nói bạn biết bằng đại học y Vn qua nước ngoài vất thùng rác nhé.
@tuantruong041095 mình đang nói đến nghiên cứu khoa học của các trường ĐH VN cơ mà, có ai nói gì đến công ăn việc làm của sinh viên sau khi ra trường đâu?

bạn thử kể cho mình xem các giáo sư giấy ở VN ta mang tiếng là giáo sư nhưng đã nghiên cứu và phát minh được ra cái gì chưa? hay các bạn sinh viên VN sau 5 năm đến giảng đường liệu có biết nghiên cứu cái gì không? hay chỉ biết chép mấy cái kiến thức đã có trong sách? Nếu sinh viên có sáng tạo ra cái gì mới thì mấy bố giáo sư giấy đó cho điểm thấp vì không giống với cách mà mấy bố ấy từng được học và đã cũ từ mấy trục năm trước, kết quả là đã giết chết khả năng sáng tạo của sinh viên VN. Bác đã từng làm luận văn tốt nghiệp? nếu không giống với cách của các ông giáo sư ấy thì bác xác định là sửa bài mệt nghỉ, sửa đến khi nào đúng cách của ông ấy thì mới ok, mặc dùng cách làm của bạn sáng tạo và hay hơn của ông ấy, kết quả là bao nhiêu thế hệ sinh viên chỉ đi copy bài luận văn của mấy anh chị khóa trước cho lành mà điểm lại cao, sáng tạo làm gì cho mệt vì đằng nào cũng bị loại bỏ. Hay là mấy kiến thức đấy mới quá nên mấy ông giáo giấy đó chưa đù tầm để chấm?

Dạy học theo kiểu máy móc thì sẽ sản sinh ra những thế hệ kỹ sư giấy và tiến sĩ giấy. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Ráng chữa HIV đi rồi tìm thuốc trị tiếp con Ebola, thảm hoạ Ebola còn kinh khủng hơn con HIV này nhiều vì nó lây lan trực tiếp và chết nhanh hơn (bác sĩ còn chết huống chi người thường).
@hnadov Ebola là loại nguy hiểm nhất thế giới. ai lây nhiễm không sống qua nỗi 7 ngày. Nghiên cứu con này phải qua môi trường chân không.
Xel Naga
ĐẠI BÀNG
10 năm
@virusday_123 Sai bét. Ebola nó còn lây nhanh hơn HIV. Người đã chết vì Ebola vẫn có thể lây bệnh cho những người còn sống.
thao56
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình đọc tin này tại trang wed Đai học Nông Lâm HCM hồi 2 tuần trước
Trị đc nhưng quan trọng chắc là mắc lắm :v tỉ phú mới chịu nổi chứ dân thường thà die cho rồi tiền đâu mà trị kaka
GeniePro
ĐẠI BÀNG
10 năm
@duykhiem86 Tỷ phú chơi gái kỹ lắm, toàn người mẫu không làm gì bị HIV
hsta94
ĐẠI BÀNG
10 năm
HIV chữa được thì lại có bệnh khác tiếp thôi, đỡ thế giới phải loạn trong dục vọng.
Tin vui là Khoảng 5-7 năm nưa sẽ áp dụng ở châu âu và mỹ ,và khoảng 20 năm nữa sẽ chuyển giao công nghệ cho vn nhé ,dính rồi thì cứ xác cmn định đê
phương pháp này không thể áp dụng trên người trong tương lai gần đâu, mấy bác muốn đi đá 4` vẫn phải cân nhắc
Eazy
TÍCH CỰC
10 năm
cho ai thích coi 3D, HIV hình thành và tấn công tế bào, xem khá ấn tượng

Thôi xong, hết tìm ra liệu pháp kéo dài tuổi thọ rồi giờ trị được HIV thì không biết loài người có tương lai hay là ko nữa!
Có giải pháp rồi quan trọng là vấn đề thời gian nữa thôi để nó phổ biến và giá cả hợp lí
earl_grey
TÍCH CỰC
10 năm
Phù may quá, em sống rồi! 😔(
Thế là các cụ thích phở hết lo rồi nhé

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019