Các nhà khoa học mô phỏng quá trình nung nóng các siêu trái đất trên máy tính

Thảo luận trong 'Khoa học' bắt đầu bởi shinbehv, 10/8/12.

  1. phuongsd Thành viên

    Thông tin của mình có thể ko chính xác lắm, mình đọc tài liệu này cũng gần chục năm rồi... :confused:
  2. thanhdat276 Thành viên

    Bác í nói đúng, khoảng 5 tỉ năm nữa (số liệu mới nhất mà giáo sư Trịnh Xuân Thuận trình bày gần đây là 4,6 tỉ năm) mặt trời sẽ bùng nổ trong cơn hấp hối của mình, lượng chất Heli sinh ra trong phản ứng nhiệt hạch đủ lớn làm áp suất lõi mặt trời tăng mạnh đột biến. Mặt trời sẽ phình ra có thể nuốt chửng cả trái đất và co mạnh lại trở thành sao lùn trắng.

    Hiện tại máy tính của chúng ta mô phỏng quá trình này chưa thể chính xác, có lẽ chúng ta cần một máy tính lượng tử để tính toán các quá trình phức tạp như trên, trái đất sẽ bị nuốt chửng hay trở thành một hành tinh chết? Nhưng chắc chắn khi đó Trái đất sẽ không còn sự sống.
  3. thanhdat276 Thành viên


    Tỉ trọng của mặt trời sau khi chết khoảng vài tấn/cm2, nó tương đương viên bi mà khi bé mình hay chơi có khối lượng bằng một con voi trưởng thành, không vài vài ngàn hay vài triệu tấn đâu.

    Nếu tỉ trọng vài triệu tấn/cm2, chắc chắn hấp hẫn của nó là đủ lớn để trở thành một hố đen
  4. oldboy8x Thành viên


    - Sao là các quả cầu khí hidro có khối lượng cực lớn nếu so với trái đất. Vì lực hấp dẫn ở tâm sao cũng cực lớn nên nó liên tục phải kích nổ các quả bom H (bom H mạnh hơn hàng triệu lần bom nguyên tử) để tạo ra áp lực cân bằng với lực hấp dẫn tại tâm. Nhưng dần dần nguồn hidro tại tâm để tạo bom H cạn kiệt và sẽ đến một lúc tâm sao hết bom để nổ, lúc đó ở tâm sao chỉ còn lại lực hấp dẫn chi phối và tất cả vật chất ở lớp ngoài của sao rơi tự do vào tâm để nén sao lại như một bình nén khí, nén đến độ không chịu đựng được nữa thì nó phát nổ và hiện tượng đó đc gọi là supper nova.
    - Punxa là sao Neutron quay với tốc độ cực lớn làm phát ra sóng radio cực mạnh có thể lan truyền mãi mãi với thời gian.
    - Sao Neutron là lõi của một ngôi sao đã bùng nổ có khối lượng lớn hơn mặt trời một chút, cỡ 1,3 đến 2 lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Gọi là sao Neutron là vì nó đc cấu tạo chỉ bởi các hạt neutron nên nó rất cứng và nặng. Người ta tính được mật độ của sao neutron cỡ 80 triệu tấn đến 2 tỉ tấn/cm3. Bạn sẽ bị cái mũ của bạn đè chết nếu đứng trên bề mặt của một ngôi sao neutron.
    - Sao lùn đỏ là những quả cầu khí hidro có khối lượng nhỏ cỡ 1/2 khối lượng mặt trời. Vì có khối lượng nhỏ nên nó không cần đốt nhiều hidro để phát sáng và tồn tại, do đó nhiệt độ của nó thấp và phát xạ ánh sáng có mầu đỏ là chủ yếu.
    - Tinh vân là những đám mây khí hidro có thể lẫn cát bụi. Khi các đám mây tích tụ với khối lượng đủ lớn thì trong lòng đám mây lúc đó đang hình thành một vì sao. Do đó, tinh vân được hiểu là cái nôi sản sinh ra các vì sao.
    - Lỗ đen là phần còn lại của một ngôi sao khối lượng lớn đã bùng nổ. Những sao có khối lượng lớn hơn sao neutron sau khi chết đi sẽ để lại một lỗ đen ở tâm sao. Vì mật độ của lỗ đen lớn vô cùng nên lực hấp dẫn trong nó cũng vô đối đến độ hút được cả ánh sáng vào tâm, do đó lỗ đen không phản xạ ánh sáng để chúng ta có thể nhìn thấy nó. Bạn nên tránh các lỗ đen khi du hành trong vũ trụ nếu không muốn bị nó hút vào rồi xé bạn thành từng mảnh.
    phuongsd thích nội dung này.
  5. thanhdat276 Thành viên

    Mình chưa bao giờ biết bom H, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có loại bom mạnh hơn bom nguyên tử, bạn có thể cung cấp thêm tư liệu được không?

    Sent from my HTC Desire S using Tinhte.vn
  6. oldboy8x Thành viên

    Bom hạt nhân được tạo ra từ quá trình phân rã hạt nhân, ngược lại bom H được tạo ra từ quá trình tổng hợp hai hạt nhân hidro để thành một nguyên tử Heli và giải phóng một lượng năng lượng cực lớn được tính theo công thức của Anhxtanh E=mc2. m ở đây là phần khối lượng bị mất mát sau khi hai nguyên tử hidro chập lại để tạo thành 1 nguyên tử heli. Rõ ràng khối lượng của hai nguyên tử hidro lớn hơn khối lượng của một nguyên tử heli, điều này bạn có thể kiểm chứng được.
  7. thanhdat276 Thành viên

    À, thì ra cái bom H bác đang nói là phản ứng nhiệt hạch:

    4H -> He + E

    với E = (4M.H - M.He).c2

    4 nguyên tử Hydro chứ không phải 2 bác nhé
  8. oldboy8x Thành viên

    Chú biết rồi còn hỏi anh.
  9. thanhdat276 Thành viên

    Tại... phản ứng nhiệt hạch thì biết, chứ miềng chưa bao giờ nghe nói bom H là phản ứng nhiệt hạch :)
  10. oldboy8x Thành viên

    Người Mỹ đã tạo ra được một vụ nổ hidro còn gọi là bom H hay bom hidro. Tuy nhiên đó mới chỉ là một vụ nổ không thể kiểm soát vì công nghệ của con người chưa đủ cao để kiểm soát được nó như đối với bom hạt nhân. Vì nhiên liệu cũng như sản phẩm của phản ứng chỉ là hidro và heli nên bom H được gọi là bom sạch không gây hại môi trường. Do đó, trong tương lai xa nguồn năng lượng chủ yếu của con người sẽ là năng lượng nhiệt hạch bởi người ta biết trong nước biển có rất nhiều deuteron là thành phần chính để tạo nên phản ứng nhiệt hạch.
  11. thanhdat276 Thành viên

    Khó lắm bạn ạ, vì để phản ứng nhiệt hạch xảy ra đòi hỏi phải nén Hydro ở môi trường áp suất cực lớn. Dĩ nhiên, nếu khai thác được nguồn năng lượng này thì quá tốt rồi
  12. dunglun Thành viên

    Người ta đã làm làm được điều này rồi bạn à, nhờ việc mồi bom H bằng một quả bom A để đạt được nhiệt độ tới hạn cho phản ứng nhiệt hạch xảy ra, nhưng vẫn chưa kiểm soát được năng lượng của phản ứng nên nó thành bom H
    Hy vọng của khoa học tương lai là kiểm soát được phản ứng nhiệt hạch ở nhiệt độ phòng....... đó là năng lượng của tương lai. Các bác nào thích thì tìm hiểu tài liệu về COLD FUSION nhá

    Sent from my brick
  13. cumi_tn Thành viên

    chỉ hiểu là khám phá đucợ sao hỏa là đủ rồi...
  14. N.D.A Thành viên

    Với sự phát triển thiếu bền vững hiện nay e là 4 tỉ năm nữa ko còn loài người :D
  15. dangkhoalove Thành viên

    Có khi nào các hành tinh khác Con người ở đó hút H2S để sống không nhỉ :D . Người Trái Đất lên đó mà đánh :D khà khà, tha hồ mà hưởng thụ
    oldboy8x thích nội dung này.
  16. phuongsd Thành viên

    Xem Youtube mấy cảnh mô phỏng bom H thấy cũng ấn tượng nhỉ, nhưng sao nó lại dừng lại mà ko tiếp diễn với từ "không thể kiểm soát" nhỉ? chính các tài liệu cũng chỉ ghi chung chung là không thể kiểm soát nên mình cũng chỉ biết đến đó, liệu 2 bạn trên giúp mình được không??
  17. lythanhphong Thành viên

    Không hiểu cho lắm
  18. oldboy8x Thành viên

    Bạn nên hiểu là bom H mới chỉ được kích nổ ở trong phòng thí nghiệm chứ chưa thể nhét vào ruột một qua bom để mang đi đe dọa ai đó. Con người khám phá ra phản ứng phân rã hạt nhân khá lâu trước khi quả bom A đầu tiên ra đời, do đó vấn đề ở đây chỉ là thời gian.
  19. phuongsd Thành viên

    Tức là: không kiểm soát được nôm na là chưa tìm được cách nhét bom H vào bom A à?? chịu, bạn có thể nói dễ hiểu hơn 1 chút được ko? :)
  20. oldboy8x Thành viên

    Giống như bạn sử dụng cái iphone, bạn có thể ra lệnh cho nó thực hiện tất cả những tác vụ mà nó có thể như nghe, gọi, nhắn tin, bật, tắt bất cứ lúc nào. Như thế có nghĩa là bạn đang kiểm soát cái iphone của bạn. Nhưng nếu bạn muốn nhắn tin thì nó lại gọi, muốn tắt thì nó lại mở, nhắn tin cho bồ thì nó lại chuyển đến cho vợ thì lúc đó cái iphone của bạn nó giống như một quả bom H, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Do đó người ta chỉ có thể tạo ra nó ở trong phòng thí nghiệm chứ chưa thể mang vác hay vận chuyển nó như một quả bom bất kì vì nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa điều kiện để có thể tạo ra một chuỗi phản ứng tổng hợp hạt nhân không hề đơn giản vì nó cần nhiệt độ và áp suất cực lớn giống như môi trường ở tâm của Mặt trời, do đó vượt quá khả năng của công nghệ hiện tại. Hi vọng với giải thích này bạn sẽ hiểu được phần nào ý nghĩa của vấn đề.
    phuongsd thích nội dung này.

Chia sẻ trang này