Kỷ băng hà trôi qua đã lưu giữ một "kho báu" rất quý giá của một chú sóc. Một hốc cây chứa đầy quả và hạt giống bị chôn chặt trong tầng đất đóng băng vĩnh cữu tại Siberi trong hơn 30.000 năm và mới đây, từ những mô quả đóng băng, nhóm các nhà khoa học Nga đã tìm cách làm sống lại loài cây này trong một cuộc thử nghiệm mang tính cách mạng, mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm phục hồi các loài đã tuyệt chủng. Loài cây nói trên có tên gọi Silene stenophylla và cũng là loài thực vật có niên đại lâu đời nhất từng được tái tạo, nhóm nghiên cứu cho biết. Hiện tại, nó đang được chăm bón, cho ra hoa màu trắng và hạt. Thí nghiêm của nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng lớp băng vĩnh cữu đóng vai trò như một môi trường lưu trữ tự nhiên cho các dạng sống cổ xưa. Theo các nhà khoa học: "Chúng tôi đang xem xét những tiềm năng nghiên cứu tiếp theo về tầng đất đóng băng vĩnh cữu nhằm tìm kiếm những tổ hợp di truyền cổ đại, xuất hiện trước khi sự sống tồn tại mà theo giả thuyết là chúng đã biến mất từ lâu trên bề mặt Trái Đất." Trước đó, các nhà nghiên cứu Canada cũng đã tiến hành tái tạo một số loài cây có niên đại trẻ hơn so với Silene stenophylla từ những hạt giống tìm thấy trong hang động. Svetlana Yashina - nhà nghiên cứu đến từ viện lý sinh tế bào thuộc viện hàn lâm khoa học Nga cho biết những cây Silene stenophylla được hồi sinh trông rất giống với "phiên bản" hiện đại của loài cây này hiện vẫn đang sinh trưởng trong cùng một khu vực ở đông bắc Siberi. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, cô Yashina nói: "Đây là một loài thực vật có thể tồn tại được, nó đang thích nghi rất tốt." Cô cũng hy vọng nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục công việc của mình và tái tạo nhiều loại động thực vật cổ đại khác. Nhóm nghiên cứu từ Nga đã quyết định hồi sinh loài cây nói trên sau khi thăm dò hàng loạt các hang động hóa thạch ẩn trong một khối băng trầm tích, nằm phía bên phải bờ sông Kolyma. Qua đo đạt, lớp trầm tích được xác định có tuổi đời hơn 30.000 năm. Các chất trầm tích đã gắn kết rất chặt với nhau và thường được bao phủ bởi băng. Do đó, nước không thể thấm qua và vô tình tạo nên một khoang đông lạnh tự nhiên, cách ly hoàn toàn với bề mặt phía trên. "Những chú sóc đã đào bới lớp đất đóng băng để làm hang trú ẩn với kích thước khoảng bằng quả bóng đá. Chúng cho cỏ khô vào trước, sau đó là lông để tạo nên một kho chứa thức ăn hoàn hảo," Stanislav Gubin - một trong những tác giả của nghiên cứu và cũng là người đã bỏ ra nhiều năm khảo sát khu vực Siberi để tìm kiếm hang động hóa thạch cho biết. Các hang sóc hóa thạch được xác định tại một vị trí cách bề mặt hiện tại 38 m và chúng nằm trong nhiều lớp đất chứa xương của các loài động vật có vú to lớn như voi mammoth, tê giác lông dài, bò rừng bison, ngựa và hươu. Gubin cho biết nghiên cứu của ông đã chứng minh rằng các mô có thể được bảo tồn trong lớp băng dày qua hàng chục nghìn năm, qua đó mở ra những cơ hội để hồi sinh những động vật có vú sống ở kỷ băng hà. Ông nói: "Nếu may mắn, chúng tôi có thể tìm thấy mô đóng băng của sóc cổ đại. Và cứ theo lối này thì chúng tôi có thể tái sinh cả một con voi mammoth." Các nhà khoa học Nhật Bản hiện tại cũng đang tìm kiếm những vết tích còn lại của voi mammoth trong cùng một khu vực nhưng Gubin hy vọng người Nga sẽ tìm thấy mô động vật đóng băng đầu tiên để tiến hành tái tạo. Ông nói: "Đây là đất của chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng tìm được trước tiên." Theo: Guardian
Gỉa sử có tạo ra voi mamouth thì ko hiểu nuôi em nó kiểu gì nhỉ bài đọc như lý thuyết của phim công viên khủng long ^^
có khi nào 30 năm nữa , báo chí có tiêu đề kiểu như : VNexpress : Nuôi voi ma mút , thú chơi mới của đại gia Dantri.com : Tê giác 1 sừng , đặc sản thú rừng mới của dân tộc VietNamnet : Phát hiện chất gây ung thư trong thịt voi ma mút siêu nạc ....etc
Chắc đây là hốc cây của chú sóc trong phim hoạt hình Kỷ Băng Hà. Mình nghĩ, phát triển quá mức sẽ đẩy cả nhân loại đến diệt vong.
Hồi trước em đã từng đọc bài nói về khả năng tái tạo voi Mammoth của các bác khoa học Nga ngố bằng cách tìm các mẫu mô còn sót lại trong các lớp băng ở Bắc cực rồi. Không ngờ ngày nay dự án đó bắt đầu cho kết quả bằng các loài cây này. Hi vọng ngày nào đó sẽ có voi Mammoth để phim Kỷ băng hà sẽ không chỉ là phim hoạt hình mà phim thật luôn hehe, cho con cháu chúng ta được biết chúng.