Các tin về năng lượng tái tạo trên thế giới (Cập nhật hàng ngày)

Thảo luận trong 'Tin tức - Sự kiện' bắt đầu bởi basamuop, 4/5/12.

  1. basamuop Thành viên

    Hy Lạp tăng công suất lắp đặt điện mặt trời lên 535MW trong tháng 3 năm 2012

    [IMG]
    Hy Lạp gia tăng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời

    Theo Cơ quan vận hành hệ thống truyền tải điện Hy Lạp (HTSO), Hy Lạp đã lắp đặt tổng cộng 535MW điện mặt trời trong tháng 3 năm 2012. Theo đó công suất lắp đặt tăng thêm 53MW từ đầu năm đến nay. HTSO công bố những con số này trong bản tin hàng tháng của mình, và đề cập đến 61,577 MWh điện năng được tạo ra mỗi năm vào tháng Ba.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  2. basamuop Thành viên

    Công ty Welspun Energy trúng thầu dự án điện mặt trời công suất 250MW tại Ấn Độ

    [IMG]
    Welspun thắng thầu bằng cách đưa ra con số thuế quan Rs8.05. Ảnh: Welspun

    Công ty Welspun Energy đã thắng gói thầu cho một dự án điện mặt trời công suất 250MW ở Madhya Pradesh.

    Welspun đã trúng thầu bằng cách đưa ra thuế quan Rs8.05 trên một đơn vị, so với các nguồn thuế quan hiện nay ở Madhya Pradesh là Rs15.35 trên một đơn vị. Welspun sẽ phát triển một nhà máy điện mặt trời 100MW và một nhà máy công suất 25MW trong khu vực chỉ trong 19 tháng, theo công bố của công ty. Số tiền đầu tư cho nhà máy ước tính 225 triệu đô la Mỹ.

    Vineet Mittal, người đồng sáng lập kiêm giám đốc quản lý của Welspun Energy, nhận xét: “Ấn Độ cần phải đảm bảo việc tiếp cận năng lượng một cách rộng rãi với mức giá phải chăng và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch không phải là một giải pháp bền vững. Năng lượng mặt trời là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Tôi tin rằng Ấn Độ có thể phá vỡ kế hoạch, nếu đưa nguồn điện lưới hiện nay với giá cả phải chăng đến tất cả các thành phố và làng mạc. Welspun Energy đã liên tục chứng minh rằng thuế quan đối với năng lượng mặt trời có thể ngang bằng so với điện lưới. Trong hai năm gần đây, các mức thuế đã giảm đáng kể. Đổi mới sẽ tiếp tục là chìa khóa trong việc đưa năng lượng mặt trời ngang giá với điện lưới.”

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  3. basamuop Thành viên

    Walmart lắp đặt 10,5MW pin mặt trời trên các mái nhà siêu thị ở Massachusetts, Mỹ

    [IMG]
    Walmart đã thông báo việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên 27 siêu thị ở Massachusetts. Ảnh: Walmart

    Walmart sẽ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên 27 trong số 50 siêu thị ở Massachusetts, theo công bố của công ty. Các dự án sẽ sản xuât tổng cộng 10,5MW điện và theo tờ nhật báo Globe Boston, dự án hiện đang trong giai đoạn kỹ thuật.

    Công ty Năng lượng tái tạo Greenskies sẽ sở hữu, vận hành và xây dựng lắp đặt, bán điện cho Walmart. Đây không phải là lần lắp đặt năng lượng mặt trời đầu tiên cho Walmart; trong tháng 9 năm 2011, công ty đã công bố kế hoạch lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời trên 60 mái nhà siêu thị ở California.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  4. basamuop Thành viên

    Ấn Độ đề xuất mục tiêu phát triển 10GW năng lượng mặt trời trong giai đoạn 2012-2017

    [IMG]
    Một đề nghị với mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh học đã được trình cho Ủy ban Kế hoạch của Ấn Độ. Ảnh: wikipedia

    Chính phủ Ấn Độ đã ban hành một kiến nghị nối lưới thêm khoảng 10GW năng lượng mặt trời vào lưới điện trong giai đoạn 2012-2017. Đề xuất này đã được đệ trình lên Ủy ban Kế hoạch của Ấn Độ cùng bản đề nghị đầy đủ hơn bao gồm các mục tiêu cho các dạng năng lượng khác, như năng lượng gió, năng lượng sinh học và thủy điện. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Năng lượng mặt trời Jawaharlal Nehru của Ấn Độ đặt mục tiêu nối lưới thêm 20GW năng lượng mặt trời trước năm 2022.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  5. basamuop Thành viên

    Đức phá kỷ lục thế giới về công suất phát điện từ năng lượng mặt trời với 22GW

    [IMG]
    Ngày 26 tháng 5, Đức sản xuất được 22GW điện trong 1 giờ, đáp ứng gần 50% nhu cầu điện của cả nước vào giữa trưa.

    Tại nhiệt độ 23ºC và bầu trời không mây vào ngày 26 tháng 5, Đức đã sản xuất được 22GW điện, đáp ứng gần 50% nhu cầu điện của cả nước vào giữa trưa. Theo Viện Công nghiệp Năng lượng Tái tạo (Renewable Energy Industry-IWR) ước tính lượng điện này tương đương lượng điện năng được tạo ra bởi 20 nhà máy điện hạt nhân.

    Giám đốc của IWR, Norbert Allnoch, cho biết: "Hiện nay không có quốc gia nào khác trên thế giới có nhà máy điện mặt trời với công suất lớn hơn 20.000 MW. Đức đã đạt mốc 20GW một vài lần trong những tuần gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi công bố"

    Nhu cầu điện ở Đức trong chu kỳ ngày đêm tuân theo quy luật đường cong hình chuông, tức là rất ít điện được sử dụng vào ban đêm, ban ngày nhu cầu về điện tăng vọt cho đến buổi trưa và buổi tối đều giảm xuống. Allnoch cho biết, "Người ta thường đánh giá thấp, rằng mặt trời chỉ mang lại hiệu quả khi nó là cần thiết nhất."

    Theo hãng thông tấn Reuters, Đức có công suất phát điện mặt trời tương đương phần còn lại của cả thế giới, với mức 4% nhu cầu điện tổng thể hàng năm chỉ từ năng lượng mặt trời. Với mục đích là cắt giảm 40% lượng khí thải phát ra gây hiệu ứng nhà kính so với năm 1990 trước năm 2020.

    Kể từ khi thảm họa hạt nhân Fukishima ở Nhật năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đảo ngược chính sách hạt nhân, ngừng hoạt động 6 nhà máy điện hạt nhân và phần còn lại sẽ được đóng cửa trước năm 2022.

    Tuy nhiên, chương trình năng lượng tái tạo của bà Merkel chưa đạt kết quả mặc dù không có trở ngại nào. Các nhà phê bình cho rằng năng lượng mặt trời sẽ làm tăng giá điện thêm 0,02 đô la Mỹ cho mỗi kWh, dẫn đến việc cắt giảm mạnh mẽ chính sách trợ giá của Đức gần đây. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, chính sách trợ giá mới cho các nhà máy điện mặt trời đã được áp dụng, nhưng việc cắt giảm trợ cấp cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Thủ tướng đã được dừng lại bởi Bunderstrat chỉ hai tuần trước. Chương trình "Chuyển đổi năng lượng" (Energiewende) của bà Merkel được thiết lập để hồi phục lại tốc độ phát triển cùng với người kế nhiệm Norbert Röttgen, người đã bị sa thải sau thất bại ứng cử vào vị trí đứng đầu bang North Rhine-Westphalia. Merkel đã đề cử Peter Altmaier, nghị sĩ nghị viện cho đảng bảo thủ của mình, để thay thế Röttgen.

    Allnoch cho rằng, "Điều này cho thấy Đức có khả năng đáp ứng một phần lớn nhu cầu điện năng sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đồng nghĩa với việc Đức có thể giảm lại các nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt điện khí đốt và nhà máy điện hạt nhân."

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  6. basamuop Thành viên

    Canadian Solar cung cấp 40.000 tấm pin năng lượng mặt trời cho khu năng lượng 8MW ở tiểu bang Hesse, Đức

    [IMG]
    Công ty Canadian Solar cung cấp 40.000 tấm pin năng lượng mặt trời cho khu năng lượng 8MW ở tiểu bang Hesse, Đức

    Hệ thống điện mặt trời công suất 8MW xây dựng trong thành phố Dreieich-Buchschlag của Đức có hơn 40.000 tấm pin năng lượng mặt trời từ công ty Canadian Solar. Khu năng lượng mặt trời lớn nhất của Liên bang Hesse đã được hoàn thành trên một bãi chôn lấp chất thải cũ trải rộng 153.000 mét vuông. Hệ thống điện mặt trời này cung cấp điện cho hơn 2.000 hộ gia đình ở thành phố Dreieich.

    Nhà thầu dự án là Frankfurter Entsorgungs-und Service (FES). Việc xây dựng được thực hiện bởi công ty Sinusstrom. Khu năng lượng mặt trời được điều hành bởi RMS Rhein-Main Solarpark, một công ty con của Stadtwerke Dreieich và FES. Dự án được phân bổ 25% tấm pin năng lượng mặt trời để sử dụng như một khu năng lượng mặt trời cộng đồng, và được quản lý bởi công ty Solar InitiativeMarburg.

    “Với một dự án năng lượng mặt trời quy mô thế này việc thực hiện dự án suôn sẻ và lắp đặt tấm pin chất lượng hiệu suất cao là cần thiết. Sau khi lựa chọn các đối tác tham gia, chúng tôi sẽ hoàn thành việc lắp đặt và kết nối lưới điện vào cuối năm 2011”, quản lý dự án Florian Benten của FES cho biết.

    "Chúng tôi rất hài lòng rằng RMS Rhein-Main Solarpark và Sinusstrom đã chọn tấm pin năng lượng mặt trời của công ty Canadian Solar. Liên bang Hesse thiết lập một mục tiêu đáng ngưỡng mộ, đó là đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của tiểu bang thông qua năng lượng tái tạo trước năm 2050. Ngày nay, năng lượng mặt trời là giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững hơn bao giờ hết. Năng lượng mặt trời thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Liên bang Hesse và tất cả mọi người trên toàn thế giới để đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo của họ", Tiến sĩ Shawn Qu, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Canadian Solar cho biết.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  7. basamuop Thành viên

    Conergy kết nối nhà máy năng lượng mặt trời công suất 8MW vào lưới điện của Đức

    [IMG]
    Khu năng lượng mặt trời Grimmen của Conergy chính thức kết nối với lưới điện của Đức. Ảnh: Conergy

    Khu năng lượng mặt trời mới nhất của Conergy, nằm ​​ở bang Mecklenburg-Vorpommern nước Đức, đã chính thức kết nối với lưới điện với sự có mặt của các viên chức từ công ty Conergy, Thị trưởng thành phố Grimmen và Stephan Johannsen, một nhà đầu tư tư nhân từ miền Bắc nước Đức. Đây là nhà máy điện mặt trời thứ ba mà Johannsen và Conergy đã cùng nhau phát triển. Nhà máy 8MW được xây dựng tại thành phố Grimmen, khoảng 30 km về phía nam của Stralsund. Gần 35.000 tấm pin Conergy PowerPlus được sử dụng, sản xuất tại Frankfurt, sẽ sản xuất 8 triệu kWh điện mặt trời mỗi năm.

    "Năng lượng mặt trời có rất nhiều tiềm năng. Để cung cấp toàn bộ nhu cầu điện cho nước Đức bằng năng lượng mặt trời sẽ cần khoảng 5.000 kilômét vuông. Riêng diện tích các mái nhà trong nước khoảng 2.800 kilômét vuông", ông Stefan Balbierz, giám đốc điều hành của Conergy tại Đức, cho biết. "Do đó, tương lai năng lượng mặt trời của Đức nằm trên mái nhà - và Conergy là lựa chọn rất tốt trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã cung cấp các hệ thống trên mái nhà hoàn toàn từ một nguồn duy nhất trong nhiều năm qua."

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  8. basamuop Thành viên

    Solon thắng được hợp đồng cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho hai dự án ở Israel

    [IMG]
    Solon cung cấp 8MW các tấm pin năng lượng mặt trời cho các nhà máy điện mặt trời ở Israel.

    Solon sẽ được cung cấp 8MW các tấm pin năng lượng mặt trời của mình cho hai dự án được xây dựng ở Israel bởi công ty Enlight Renewables. Theo tờ Newnet (Anh) công ty sẽ lắp đặt các tấm pin theo một liên doanh với công ty ELCO Contracting & Servicestại Kibbutzim Kramim và Idan. Ngoài ra, các công ty sẽ vận hành các nhà máy khi bắt đầu hoạt động. Việc xây dựng các dự án dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng Chín.

    Stefan Säuberlich, Giám đốc điều hành kiêm giám đốc quản lý của Solon, cho biết, “Việc xâm nhập thị trường nhấn mạnh chiến lược mở rộng hoạt động của chúng tôi đến Trung Đông và vùng lân cận. Dự án hứa hẹn sẽ thu hút các đơn đặt hàng tiếp theo và chứng minh rằng khu vực đang phát triển thành một thị trường rộng lớn cho điện mặt trời. Hiện chúng tôi tự tin với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà máy điện có thể đem đến các sản phẩm tuyệt vời”.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  9. basamuop Thành viên

    Máy bay năng lượng mặt trời bay xuyên lục địa

    [IMG]
    Chiếc Solar Impulse đã có chuyến bay diễn tập chuẩn bị cho chuyến vòng quanh thế giới của Solar Impulse vào năm 2014. Ảnh: Getty Images.

    Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse đã cất cánh từ sân bay quân sự Payerne, miền tây Thụy Sĩ tuần trước để bắt đầu cho chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên.

    Theo tờ Guardian (Anh), phi công Andre Borschberg lái Solar Impulse đã hạ cánh an toàn xuống sân bay tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào hôm 25/5, kết thúc tốt đẹp chặng đầu tiên trong cuộc hành trình bay xuyên châu Âu – châu Phi với tổng cộng chặng đường bay khoảng 2.500km.

    Trước khi hạ cánh xuống Madrid, ông Borschberg phải đối mặt với một thách thức là bay qua Pyrenees – một dãy núi nằm phía tây nam châu Âu tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha. Trong cabin nhỏ của Solar Impulse được trang bị dù bay, trong trường hợp sự cố xảy ra, ông Borschberg sẽ phải sử dụng cái dù này.

    Đồng nghiệp của ông Borschberg – phi cơ Bertrand Piccard sẽ thực hiện chặng bay thứ hai tới thủ đô Raba của Morocco, châu Phi. Họ sẽ thay phiên nhau lái Solar Impulse từng chặng một.

    Được biết, trong chặng bay tới Morocco, Solar Impulse phải vượt qua Gibraltar – eo biển phân cách 2 lục địa châu Âu – châu Phi, nối Địa Trung Hải – Đại Tây Dương.

    Họ sẽ bay đến Morocco theo lời mời của vua Mohammed VI để được nghe giới thiệu về công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời bởi nước này đang bắt đầu xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời khổng lồ ở thành phố Ouarzazate – một phần của dự án năng lượng mặt trời mà Morocco đặt mục tiêu sản xuất 2000MW vào năm 2020.

    Các chuyến bay năng lượng mặt trời trong hành trình xuyên lục địa Âu – Phi này được mô tả là bước diễn tập cho chuyến vòng quanh thế giới mà Solar Impulse dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2014.

    Chiếc Solar Impulse có sải cánh khoảng 63m và nặng chừng 1.600kg. Trên cánh máy bay được gắn 12.000 tấm năng lượng mặt trời để cung cấp cho bốn động cơ điện.

    Thiên Nhiên
    Nguồn: VietNamNet
  10. basamuop Thành viên

    Mỹ tuyên bố ủng hộ dự án điện gió ngoài khơi từ Đại Tây Dương

    [IMG]
    Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ mở đường cho sự phát triển của đường truyền năng lượng gió ngoài khơi từ bờ biển Đại Tây Dương.

    Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ mở đường cho sự phát triển của đường truyền năng lượng gió ngoài khơi từ bờ biển Đại Tây Dương.

    Với tuyên bố này, công ty mẹ Atlantic Grid Holdings sẽ có thể tiếp tục phát triển dự án AWC nhằm xây dựng đường truyền điện có khả năng chuyên chở 7.000 MW điện từ nguồn phong năng tới lưới điện trên đất liền.

    Ông Hayes cho biết: "Dấu mốc quan trọng này cho phép AWC tiến hành lập kế hoạch một cách khôn ngoan cho hệ thống truyền dẫn đường quan trọng. Nó là công trình cần thiết đối với sự phát triển của ngành công nghiệp gió ngoài khơi mới nổi ở Mỹ”.

    Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ David Hayes, đây là dự án kết nối phong năng từ Đại Tây Dương đầu tiên. Nó “là một tín hiệu khả quan, cho thấy sự quan tâm của ngành công nghiệp quan trọng này đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ sự phát triển gió ngoài khơi”.
    Hiện nay không có trang trại phong năng quy mô thương mại nào ở Mỹ ngoài trừ một dự án phong năng ngoài khơi bờ biển Massachusetts sẽ bắt đầu cung điện trong vòng 2 năm tới.

    Giám đốc điều hành dự án AWC Bob Mitchell cho biết hành lang truyền tải điện tương tự như thế ở châu Âu đã giúp giảm 25% giá điện từ nguồn gió ngoài khơi.

    Dự kiến sẽ mất khoảng 10 năm để hoàn thành việc xây dựng dự án.

    Lê My
    Nguồn: VNEEP
  11. basamuop Thành viên

    Máy bay năng lượng mặt trời tiếp tục xuyên lục địa

    [IMG]
    Máy bay năng lượng mặt trời. Ảnh: Solar Impulse

    Sáng ngày 05/06, máy bay năng lượng mặt trời duy nhất trên thế giới (Solar Impulse) đã tiếp tục thực hiện chặng bay thứ hai từ Madrid đi Rabat, Marocco trong hành trình bay xuyên lục địa với chặng đường hơn 2.500km mà không sử dụng tới một giọt xăng nào.

    Trong chặng bay thứ nhất được thực hiện ngày 25/05, Solar Impulse đã vượt qua chặng đường dài khoảng 2.500km từ sân bay quân sự Payerne, Thụy Sĩ tới Madrid, Tây Ban Nha.

    Vào lúc 05h22 phút sáng ngày 05/03, Solar Impulse đã cất cánh tại sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha và bay ở độ cao 3.600 mét theo hướng Sévilla, Tây Ban Nha rồi bay tới eo biển Gibraltar, nơi phân tách hai lục địa châu Âu và châu Phi và là điểm nối Địa Trung Hải với Đại Tây Dương...

    Solar Impulse dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Rabat vào đêm ngày 05/06.

    Từ thủ đô Rabat của Marocco, máy bay năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ sẽ tiếp tục bay tới Ouarzazate, một vùng nằm ở miền Nam Marocco, nơi cơ quan Năng lượng Mặt trời của Marocco (Masen) sẽ khởi công xây dựng một công viên năng lượng mặt trời lớn của nước này.

    Ngày xuất phát bay tới Ouarzazate của Solar Impulse còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

    Solar Impulse sẽ trở lại Thụy Sĩ cũng theo đúng lịch trình bay khi đi, tức là Ouarzazate-Rabat, Rabat-Madrid, Madrid-Payerne.

    Bertrand Piccard và André Borschberg, 2 phi công kỳ cựu và là đồng tác giả của dự án Solar Impulse sẽ thay nhau điều khiển Solar Impulse trong một chặng bay./.

    Đức Hùng/Geneva
    Nguồn: Vietnam+
  12. basamuop Thành viên

    Astronergy hoàn tất nhà máy điện mặt trời 50MW ở Bungaria

    [IMG]
    Nhà máy điện mặt trời 50MW của Chint/Astronergy tại Bungaria sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 06/2012. Ảnh: Astroenergy

    Công ty Astroenergy thuộc tập đoàn Chint (Trung Quốc) đã hoàn thành nhà máy điện mặt trời công suất 50MW ở Bulgaria, theo công bố của công ty. Một khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tạo ra 1.858.548.000 kWh điện năng trong 25 năm hoạt động và nguồn điện năng này sẽ được nối vào nguồn lưới điện địa phương theo dự luật trợ giá (FiT).

    Nhà máy dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào ngày 12 tháng 6 năm 2012 và chỉ mất ba tháng để xây dựng. Chint/Astroenergy cung cấp các tấm pin năng lượng mặt trời dạng đa tinh thể cho dự án.

    “Astronergy đã giữ cam kết phát triển các nhà máy điện mặt trời với các đối tác không chỉ trong các thị trường điện mặt trời chính, mà còn tại các thị trường mới. Được hỗ trợ bởi công ty mẹ, Tập đoàn Chint, Astronergy có thể cung cấp một loạt các sản phẩm điện và giải pháp cho sự phát triển của các dự án năng lượng mặt trời”, Phó chủ tịch cao cấp kiêm CSO/CMO của Astronergy, Alan Yuan cho biết.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  13. basamuop Thành viên

    Abengoa giành được hợp đồng tổng thầu EPC nhà máy điện mặt trời công suất 200MW tại Mỹ

    [IMG]
    Abengoa sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 200MW tại California, Hoa Kỳ

    Công ty Abengoa (Tây Ban Nha) tiết lộ sẽ giám sát kỹ thuật, xây dựng và khởi động một nhà máy điện mặt trời công suất 200MW tại Thung lũng Hoàng đế (Imperial Valley), California, Hoa Kỳ. Công ty cũng lưu ý rằng đã thỏa thuận với các công ty địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực.

    Có khoảng 150 việc làm được tạo ra trong quá trình xây dựng, hợp đồng của nhà máy trị giá 360 triệu đô la Mỹ và dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong 18 tháng. Việc vận hành nhà máy sẽ bắt đầu trong 6 tháng cuối năm 2013.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  14. basamuop Thành viên

    Đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu lên mức kỷ lục

    [IMG]

    Theo một báo cáo vừa được công bố của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), đầu tư vào năng lượng tái tạo toàn cầu trong năm 2011 đã tăng 17% và lên tới mức kỷ lục 257 tỷ USD, cung cấp 16,7% tiêu thụ năng lượng toàn cầu.

    Những mái nhà quang điện như thế này đã trở nên phổ biến ở Italia, Đức và lan sang nhiều nước khác như Trung Quốc, Anh,...

    Xu hướng toàn cầu trong đầu tư năng lượng tái tạo 2012 là ấn bản thứ 5 của báo cáo UNEP, dựa trên các dữ liệu Tài chính – Năng lượng – Tin tức của Bloomberg, và đã trở thành tài liệu tham khảo chuẩn về con số đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu.

    Báo cáo cho thấy mặc dù bức tranh kinh tế toàn cầu không có nhiều những gam màu sáng và cạnh tranh ngày càng khó khăn giữa các nhà sản xuất, nhưng đầu tư vào năng lượng tái tạo toàn cầu trong năm 2011 đã tăng 17% và lên mức kỷ lục 257 tỷ USD, tăng gấp 6 lần so với con số của năm 2004 và cao hơn 94% so với năm 2007, năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra.

    Mặc dù, mức tăng trưởng 17% của năm 2011 vẫn nhỏ hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 37% trong năm 2010 nhưng điều đáng nói là thời điểm này, các thiết bị năng lượng tái tạo đã giảm giá nhanh chóng trong khi áp lực về ngân sách tài chính vẫn cứ đè nặng lên các nước phát triển – vốn là những nước dành nhiều đầu tư cho năng lượng tái tạo hơn cả.

    Báo cáo của UNEP cũng ghi nhận trong năm 2011, năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực sử dụng cuối cùng như điện, sưởi ấm, làm mát và vận chuyển. Các nguồn tái tạo đã cung cấp 16,7% tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Trong đó, phần được cung cấp bởi năng lượng sinh khối truyền thống đã giảm nhẹ trong khi phần năng lượng có nguồn gốc từ công nghệ tái tạo hiện đại đã tăng lên.

    Kim Anh
    Nguồn: VNEEP
  15. basamuop Thành viên

    Hỗ trợ giá đối với dự án điện gió nối lưới

    [IMG]
    Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.

    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2012/TT-BCT, hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012. Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.

    Thông tư nêu rõ, sản phẩm điện được Nhà nước hỗ trợ giá là điện sản xuất từ các dự án điện gió được xây dựng, vận hành và đấu nối vào lưới điện quốc gia để cung cấp một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất.

    Đối tượng được hỗ trợ giá điện thông qua Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị trực thuộc được uỷ quyền (gọi là bên mua điện) mua điện từ các doanh nghiệp sản xuất, vận hành kinh doanh bán điện từ các dự án điện gió theo quy định.

    Mức hỗ trợ giá điện cho bên mua điện đối với toàn bộ sản lượng điện mua từ các nhà máy điện gió nối lưới là 207 đồng/kWh.

    Số tiền hỗ trợ giá điện cho bên mua điện được xác định như sau:

    Số tiền hỗ trợ giá điện (đồng) = Mức hỗ trợ giá điện (đồng/kWh) x Sản lượng điện mua (kWh)

    Mức hỗ trợ giá điện và thời gian hỗ trợ giá điện sẽ thay đổi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

    Nguồn: NangluongVietnam.vn
  16. basamuop Thành viên

    IEA kêu gọi đầu tư 36.000 tỉ USD cho năng lượng sạch

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa lên tiếng kêu gọi, thế giới tiếp tục hỗ trợ 36.000 tỉ USD cho ngành công nghiệp năng lượng sạch tới năm 2050.

    [IMG]

    Trong bản báo cáo Các triển vọng năng lượng tái tạo, Giám đốc điều hành IEA, Maria van der Hoeven, cho biết chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân các nước cần phải làm nhiều hơn, nếu muốn hiện tượng nóng lên toàn cầu được giữ ở mức có thể chấp nhận được.

    Báo cáo kêu gọi chính phủ các nước đặt mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo cao hơn, định giá hoạt động phát thải khí carbon dioxide và chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hoá thạch.

    Tính trên toàn thế giới, trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch năm 2011 cao gấp 7 lần so với dành cho nhiên liệu tái tạo. Bà Van der Hoeven cho rằng "Tài chính dành cho các yếu tố trong công cuộc chuyển đổi sang năng lượng sạch hiện còn quá ít”.

    Cũng theo bà Van der Hoeven, khoản tiền 36.000 tỉ USD (tương đương với 130 USD/ người/năm) có vẻ là một con số lớn, song thực tế nó chỉ cao hơn 35% so với số tiền mà thế giới sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tới năm 2050.

    Bản báo cáo cũng chỉ rõ rằng “tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào một số ít các công nghệ và nhiên liệu hóa thạch là mối đe dọa lớn đối với an ninh năng lượng, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và phúc lợi toàn cầu, cũng như môi trường”.

    Một số người cho rằng, công nghệ tái tạo không thể nhân rộng đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới. Song IEA tin rằng, năng lượng tái tạo có thể làm được việc này nếu được đầu tư đúng cách.
    Báo cáo cũng cho rằng, trong khi quang năng và phong năng đã phát triển đáng kể trong vài năm trở lại đây thì các công nghệ khác đang bị sao lãng.

    Việc thiếu những bước tiến trong công nghệ và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm kiểm soát phát thải carbon dioxide, cũng như trong việc giữ chúng dưới lòng đất đang đặc biệt đáng báo động, nhất là khi thế giới vẫn sẽ có thể tiếp tục phụ thuộc vào than đá.

    Đến năm 2025, IEA hi vọng năng lượng thay thế như gió, địa nhiệt và ánh nắng mặt trời sẽ tiếp tục chiếm phần lớn hơn trong tổng số năng lượng trên thế giới. Khi đó, so với các nguồn năng lượng này, khí gas tự nhiên cũng sẽ không còn được coi là năng lượng sạch nữa.

    BMW
    Nguồn: ept.vn
  17. basamuop Thành viên

    Brasil đứng đầu khu vực Mỹ Latin về thu hút đầu tư năng lượng sạch

    [IMG]
    Brasil đứng đầu khu vực Mỹ Latin về thu hút đầu tư năng lượng sạch. Ảnh: minh họa

    Quỹ đầu tư đa phương (Fomin), Ngân hàng phát triển liên Mỹ (BID) và Công ty dữ liệu nghiên cứu thị trường cacbon và đầu tư năng lượng Bloomberg New Energy Finance vừa công bố một nghiên cứu chung cho thấy, Brasil là nước đứng đầu khu vực Mỹ Latinh và Caribe về khả năng thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch.

    Nghiên cứu đưa ra 30 chỉ số thước đo về khả năng thu hút đầu tư cho lĩnh vực năng lượng sạch và thang điểm cao nhất là 5 điểm.

    Brasil đứng đầu với 2,64 điểm và con số này tương ứng mức đánh giá là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện điều kiện thu hút thêm vốn đầu tư vào năng lượng giảm khí thải và năng lượng tái tạo.

    Xếp sau Brasil là Nicaragua với 2,13 điểm, Panama (1,97), Peru (1,73), Chile (1,72), Mexico (1,67), Columbia (1,63), Costa Rica (1,47), Guatemala (1,45) và Uruguay (1,38).

    Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, Mỹ Latinh và Caribe sở hữu nguồn tài nguyên vô cùng lớn về năng lượng tái tạo, nhưng lĩnh vực năng lượng sạch chưa được các chính phủ trong khu vực quan tâm đầu tư./.

    Nguồn: Vietnam+
  18. basamuop Thành viên

    Khối quốc gia vùng Vịnh phát triển năng lượng tái tạo

    Sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để xây dựng các thành phố của mình trên sa mạc, một số quốc gia giàu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tại vùng Vịnh đang hướng sang sử dụng ánh sáng mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai.

    [IMG]

    Qatar, Ả Rập Xê Út và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã công bố các dự án trị giá nhiều tỉ USD nhằm khai thác sức mạnh của ánh sáng mặt trời đầy tham vọng ở đây. Các quốc gia trong khu vực đã khẳng định rằng năng lượng sạch và phát triển bền vững là chìa khóa để đảm bảo cho sự tăng trưởng trong tương lai.

    Mục tiêu năm 2020 của thành phố Abu Dhabi là 7% năng lượng được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Dubai đặt mục tiêu 5% vào năm 2030. Dubai cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy quang năng công suất 1.000MW.

    Tại Ả Rập Xê Út, nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, thành phố King Abdullah đã công bố kế hoạch đạt sản lượng quang năng 41GW trong 2 thập kỉ tới.

    Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất toàn cầu, đã công bố kế hoạch xây dựng sân vận động điều hòa không khí hoạt động bằng năng lượng mặt trời để đăng cai tổ chức World Cup 2020.

    Niềm tự hào trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của UAE là dự án Thành phố Masdar. Masdar được xây dựng để có lượng xả thải carbon thấp nhất với xe điện, đèn đường, máy điều hòa không khí trong tương lai đều hoạt động nhờ nhà máy quang năng công suất 10M.

    Thành phố này hiện đang trong giai đoạn phát triển ban đầu với chỉ vài tòa nhà và là nơi đặt viện nghiên cứu năng lượng sạch Masdar. Các tòa nhà ở đây được thiết kế để cho ánh sáng mặt trời vào mà vẫn ngăn cản nhiệt. Nhiệt độ giữa các lối đi bộ mát hơn khoảng 10 – 15 độ C so với thành phố Abu Dhabi chỉ ở cách đó vài km.

    Ông Bader Lamki, Giám đốc năng lượng sạch của Masdar nói rằng các quy chuẩn xây dựng mới tại Abu Dhabi và Dubai đều yêu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, và chính phủ tại cả 2 vùng này đều đang áp đặt kiểm toán năng lượng tại các tòa nhà hiện đang hoạt động.

    Masdar cũng sắp hoàn thành một trong những nhà máy quang năng tập trung lớn nhất thế giới Shams 1 rộng 2,5 km2 tại sa mạc phía Nam Abu Dhabi cuối năm 2012. Nhà máy là liên doanh giữa hãng Abengoa Solar (Đức) và French Solar (Pháp), có công suất 100MW. Theo ông Lamki, Giám đốc năng lượng sạch của Masdar, với nhà máy này, Masdar sẽ giảm được khoảng 175.000 tấn carbon phát thải mỗi năm, tương đương với việc “trồng 1,5 triệu cây xanh hoặc dừng hoạt động 15.000 ô tô”

    Ông Adnan Ameen, Tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (Irena) cho biết tập trung vào năng lượng tái tạo cũng có thể mang lại ý nghĩa về kinh tế cho các quốc gia vùng Vịnh.

    Khi nhu cầu năng lượng tại khu vực tăng lên nhanh chóng, “trợ cấp tiêu thụ dầu mở đắt hơn nhiều so với đầu tư vào năng lượng tái tạo”.

    Sáu quốc gia sản xuất hydrocarbon của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh vẫn còn đang tụt hậu sau thế giới khá xa về vấn đề bảo vệ môi trường, giảm phát thải carbon bình quân đầu người và sử dụng năng lượng sạch để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy xu hướng đang thay đổi khi vùng Vịnh nhận thức được những lợi ích của năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.

    Theo ông Amin, khu vực này có khả năng để trở thành "một trong những nơi phát triển nhanh nhất về đầu tư năng lượng tái tạo trong những năm tới".

    UAE hiện đang "tự thấy mình sẽ là một nền kinh tế năng lượng trong tương lai chứ không chỉ đơn giản là nền kinh tế dầu mỏ. Họ đang đầu tư mạnh mẽ trên toàn thế giới và tiến tới năng lượng tái tạo”.

    Đánh giá về khối các quốc gia vùng Vinh, ông Sven Teske, Giám đốc năng lượng sạch tại Greenpeace International cho rằng họ là “gã khổng lồ ngủ quên" của lĩnh vực năng lượng tái tạo,"một thị trường khổng lồ, một trung tâm lớn quang năng và phong năng”.

    Lê My
    Nguồn: VNEEP
  19. basamuop Thành viên

    Tốp 5 quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo

    Trong thập kỷ vừa qua, sản lượng điện từ các nguồn tái tạo của Mỹ đã tăng vọt 300%. Bất chấp mức tăng tưởng ấn tượng này, Mỹ vẫn bị bỏ xa bởi châu Âu vì nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn so với Mỹ và phần còn lại của thế giới.

    Nhìn chung, trong năm 2011, 2,7% tổng lượng điện năng của Mỹ được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, địa nhiệt, năng lượng sinh khối và một số nhà máy điện chạy bằng chất thải khác (không bao gồm thủy điện). Nhờ vậy, Mỹ đứng thứ 7 trong nhóm nước G20 về năng lượng tái tạo.

    [IMG]
    Tốp 5 nước G20 có sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lớn nhất là: Đức, EU-27, Ý, In-đô-nê-xi-a, Anh.

    Trong sự phát triển năng lượng tái tạo trên toàn thế giới, một số chính sách của Chính phủ nhằm khuyến khích nguồn năng lượng tỏ ra hiệu quả vượt trội, ví dụ như chính sách trợ giá cho năng lượng tái tạo (feed-in tariffs) của Đức. Đức đã vượt xa Mỹ trong việc đưa ra các chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo phát triển một cách mạnh mẽ.

    Những nước đi đầu về năng lượng tái tạo

    Vào tháng 5- thời kỳ “u ám” ở Đức, nước này vẫn tạo ra 30% điện năng từ năng lượng mặt trời. Trong khi đó, các quốc gia nhỏ hơn, không thuộc nhóm G20 như Tây Ban Nha, Niu Di-lân, Ai-xơ-len, and Na Uy đạt tỷ lệ hơn 15% điện năng từ năng lượng tái tạo.

    Tốp 5 nước G20 có sản lượng điện từ năng lượng tái tạo lớn nhất là: Đức, EU-27, Ý, In-đô-nê-xi-a, Anh.

    Thử thách trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Mỹ

    Bất chấp những chính sách của Chính phủ Mỹ để khuyến khích năng lượng tái tạo, nước này vẫn chưa đuổi kịp các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực này.

    Ông Jake Schmidt , Giám đốc về chính sách khí hậu quốc tế của Hội đồng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên (NRDC) nói: “Thật không may, mọi chính sách để tăng nguồn cung năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa hiệu quả ở Mỹ.”

    Kim Anh
    Nguồn: VNEEP
  20. basamuop Thành viên

    Toshiba công bố xây dựng dự án điện mặt trời 100MW trên bờ biển Nhật Bản

    [IMG]
    Toshiba đã thông báo xây dựng nhà máy điện mặt trời gần với nơi xảy ra thảm họa Fukushima sau khi chính sách trợ giá về năng lượng tái tạo của chính phủ được công bố. Ảnh: Toshiba

    [IMG]
    Con đường trống trải ở thành phố Minami Soma sau thảm họa. Ảnh: David Guttenfelder/AP

    Tổng công ty Toshiba thông báo sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 100MW ở thành phố Minami Soma trên bờ biển đông bắc, nơi cơn sóng thần và động đất đã gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất năm ngoái kể từ thảm họa nguyên tử Chernobyl.

    Các nhà máy điện mặt trời của Toshiba được coi là dự án điện mặt trời lớn nhất tại Nhật Bản, với vốn đầu tư 30 tỷ Yên (379,6 triệu USD) và lớn hơn nhà máy năng lượng mặt trời công suất 70MW của Kyocera. Kế hoạch của Toshiba đã được công bố chỉ một tuần sau khi chính sách trợ giá về năng lượng tái tạo của chính phủ Nhật Bản công bố. Minami Soma nằm ở 25km về phía bắc của tỉnh Fukushima và các cư dân thành phố đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ khi chính phủ tuyên bố các vùng của Minami Soma thành "vùng mất kiểm soát" sau thảm họa hạt nhân.

    BMW
    Nguồn: ept.vn

Chia sẻ trang này