Vì hướng dẫn của chủ thớt với mục tiêu là không dùng phần mềm của hãng thứ 3 mà chỉ dùng những thứ trong Mac thôi nếu dùng phần mềm của hãng thứ 3 thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi (có tiền là mọi việc xong hết).
nếu trình độ tiếng anh ok+ trí nhớ tốt thì nhớ đc mà! em thấy câu lệnh cũng dễ nhớ! e đang sài win, cũng muốn Vọc thử MAC quá ^^
Cái đơn giản thế này tại sao bọn Appler ko đưa vào cho người SD dễ dàng nhỉ? Mac vẫn còn xa vời với đa số người dùng làm sao mà đánh bại win dễ dàng đc!
Quen tay thì nhanh lắm =)) mà muốn truy cập vào thì dùng cái Go to Folder, chứ có cần gõ lệnh đâu nhỉ
Là vì chức năng ẩn/hiện file không dùng cho normal users. Nếu bảo mật thì có nhiều hướng khác tốt hơn rồi bác, tạo disk image với password (như kiểu tạo cái thùng có khoá bên trong trống rỗng sau đó ném cái gì vào thì ném). Chạm vào Terminal và sử dụng shell có nghĩa là power users rồi, đã thuần thục sử dụng căn bản và muốn nâng cao. Việc mở GUI cho các chức năng ẩn/hiện các file cho người dùng thông thường là không nên. Để tránh trường hợp "người dùng thông thường" chả biết cái gì lóng ngóng xoá các tệp quan trọng của hệ thống. Còn ông nào ranh mãnh muốn biết thêm thì luôn biết tìm thông tin ở đâu. Đây là tips "thủ thuật" bác nhé, còn nhìn vào mỗi cái đó nói nó xa vời với "đa số" người dùng thì không đúng rồi. :| Bác đưa cái máy Mac với cái máy Win cho người mới sử dụng (chưa biết Windows với Mac là gì) thì người ta học dùng Mac có lẽ nhanh hơn học dùng Win ấy. :| Ảnh hưởng nặng nề từ văn hoá Windows từ lần đầu tiên chạm vào máy tính và bao nhiêu năm chung sống với lũ nên làm nhiều người mất đi tính khách quan khi chưa có thời gian thực tế gắn bó với nhiều nền tảng khác nhau lâu dài. Nền tảng nào cũng có mặt tốt riêng và phải dùng thực tế, gắn bó một thời gian nhất định thì mới nhận xét chính xác được.
Cái này giống y chang chỉnh Registry của Windows thôi bác, trong Windows mà bác muốn tweak thì làm sao mà chỉnh với GUI được, buộc lòng phải chỉnh Registry, Mac cũng thế thôi mà. VD: trong Windows muốn ẩn bớt các hạng mục phía bên trái của Windows Explorer (VD, dẹp cái mục Libraries đi vì mình chẳng bao giờ lưu dữ liệu trong mấy thư mục của Windows, user khác không truy cập được , đơn giản thế mà không cho người dùng tinh chỉnh )
ẩn có phải là để bảo mật đâu. nếu ẩn mà để bảo mật thì sau bài này ẩn trên Mac mất tác dụng à bạn? muốn bảo mật thì đã có các phần mềm encrypt file hoặc đặt pass.
Cuối cùng các bác cũng đi lệch khỏi mục tiêu chính của topic người ta muốn ẩn mà không cần phần mềm của bên thứ 3, nhưng các bác cứ phán là phần mềm này phần mềm kia !
Dù giao diện Mac khác Kubuntu/ Linux vài chỗ chứ cách tổ chức gần như là giống hệt. Bạn khỏi phải ngỡ ngàng. Nội không hiệu ứng của Mac là đã giống vài phần rồi. Cả 2 đều thiếu phần mềm là điểm giống nhau nhất. Chẳng qua Mac có hãng Apple nâng đỡ, còn Kubuntu chả ai quan tâm !