Sau hơn 10 ngày dùng thử Netbook Gateway LT27, hôm nay mình mới có cảm nhận đầy đủ về máy, xin được chia sẻ đôi điều với anh chị em Tinh tế 😃
1. TỔNG QUAN:
GATEWAY, thương hiệu khá quen thuộc nay đã thuộc sở hữu của ACER. Trong khi Acer cho ra đời đứa con Acer Aspire One (nay "lên đời" thêm dòng Happy cấu hình mạnh hơn), chúng ta hãy xem Gateway dành cho đứa con của mình những gì?
Cấu hình chi tiết:
1. TỔNG QUAN:
GATEWAY, thương hiệu khá quen thuộc nay đã thuộc sở hữu của ACER. Trong khi Acer cho ra đời đứa con Acer Aspire One (nay "lên đời" thêm dòng Happy cấu hình mạnh hơn), chúng ta hãy xem Gateway dành cho đứa con của mình những gì?
Cấu hình chi tiết:
- Bộ vi xử lý CPU Intel(R) Atom(TM) CPU N550 @ 1.50GHz (2 lõi, 4 luồng, 2x512KB L2 cache)
- Chipset: North Bridge: Intel Pineview-M IMC / South Bridge: Intel Tiger Point NM10
- Bộ nhớ trong (RAM): Hynix HMT325S6BFR8C-H9 2GB DDR3 1333MHz
- Ổ cứng (HDD): WDC WD3200BEVT-22A23 320GB (SATA) 5400rpm
- Màn hình WLCD không gương 10.1" độ phân giải 1024x600
- Chip đồ họa (Graphics): Intel® Graphics Media Accelerator 3150 (Intel® GMA 3150)
- Wifi chuẩn n của Broadcom (802.11n)
- Webcam 0.3MP (1.3MP là "chém gió :-" )
- • Bluetooth / 3G : Options (Do vậy nên máy mình không có 2 khoản này) (*)
- Cổng xuất VGA (dành cho máy chiếu, màn hình ngoài)
- 3 cổng USB 2.0
- 1 cổng cắm LAN (Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20))
- Jack cắm tai nghe và mic chuẩn 3.5mm (điều khiển bởi card onboard Realtek ALC272 @ Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller PCI)
- Pin 6cells: Dung lượng 48840 mWh cho thời gian sử dụng 8 tiếng (*)
- Hệ điều hành cài sẵn: MeeGo v1.1 (Linpus, 1 phiên bản của Linux)
[*]Cân nặng: 1.2Kg (bao gồm pin)
Với cấu hình như vậy, mình nghĩ với mức giá 6tr4-6tr5 (Giá tham khảo ở Hanoi Computer) là hợp lý. Mình mua con này 5tr5 càng hợp lý hơn :bounce:
2. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT:
2.1. THIẾT KẾ:
Về màu sắc, máy có 3 màu đen/ đỏ/ trắng. Màu đen trông khá sang trọng và lịch lãm; màu đỏ làm mình gợi nhớ đến siêu xe Ferrari; riêng màu trắng nhìn ảnh chụp thì rất đẹp, nhưng dùng ngoài thì siêu xấu: Lớp nhựa nắp lưng không hẳn màu trắng tinh nguyên như Macbook và chỗ trắng xam xám trông như bị bệnh hắc lào , bên trong màu trắng pha nâu trông rất hổ lốn. Đã thế máy lại còn bonus thêm quả bàn phím màu trắng thô kệch với những miếng nhựa, miếng thép (dùng để cố định keyboard) "thòi ra thụt vào" thấy rõ, trông rất quê kệch. Máy trắng lại rất dễ bám bẩn; khi mình đang gõ những dòng này cũng là lúc mình nghĩ tại sao Gateway lại có thể cho ra thị trường được một cái máy màu trắng siêu xấu như thế?
>> Các bác đi mua máy LT27 tránh xa máy màu trắng ra nhé, mình đang dùng màu đen 😃
Thiết kế bên ngoài: Máy màu đen bóng rất đẹp, nổi bật với logo kim loại của Gateway ở cạnh trái, tăng thêm độ sang trọng cho sản phẩm (dù rất dễ bám vân tay).
Mặt dưới của máy được thiết kế hợp lý, khi các khe tản nhiệt được bố trí đều ra 2 bên và ở mặt trước của máy; cộng thêm viên pin 6cells được thiết kế lệch nên độ lồi lên không cao >> nhìn rất hài hòa.
Cạnh trái của máy: Gồm khe cắm sạc, 1 cổng xuất VGA dùng cho máy chiếu hay màn hình ngoài, 2 cổng USB 2.0
Quảng cáo
Cạnh trước của máy: Gồm 4 đèn báo quen thuộc bố trí bên trái. Từ trái sang phải gồm: Đèn nguồn (Sáng xanh: Máy bật/ đèn tắt: Máy tắt/ , đèn nhấp nháy cam: Máy ở chế độ sleep), đèn báo sạc pin (Sáng xanh: Sạc đầy/ Sáng cam: Đang sạc / Tắt: Dùng nguồn pin), đèn báo ổ cứng, đèn tín hiệu (Sáng xanh: 3G + Bluetooth + Wifi ON/ Sáng cam: 3G off + Wifi on (*)/ Tắt: Cả 3 đều nghỉ hưu :d )
Cạnh phải của máy: Gồm 1 khe cắm mạng LAN, lỗ khóa máy kesington, 1 USB 2.0, 1 lỗ cắm MIC + 1 lỗ cắm tai nghe (chuẩn 3.5 mm), 1 khe đọc thẻ nhớ MMC/SDcard.
Bàn phím của máy dạng chiclet được thiết kế theo chuẩn, phím bấm sử dụng khá thoải mái (cảm nhận sau 1 tuần sử dụng).
Các tổ hợp phím nóng giống như các máy khác, ngoại trừ được bổ sung thêm phím Fn+F1:
• Fn+F1: Bật tính năng mạng xã hội (Chỉ có trong MeeGo)
Quảng cáo
• Fn+F3: Hiện ra bảng giao tiếp cho phép tắt/ bật 3G/Bluetooth/Wifi (Tùy option)
• Fn+F4: Phím nóng cho phép máy sleep
• Fn+F5: Chuyển hiển thị ra màn hình ngoài/ hoặc màn hình của netbook/ hoặc cả 2 (nếu màn hình ngoài được kết nối)
• Fn+F6: Tắt sáng màn hình để tiết kiệm pin (hữu dụng trong trường hợp đang download gì đó mà chả dùng gì tới máy ^^ etc.)
• Fn+F7: Bật/ tắt bàn rê cảm ứng (touchpad)
• Fn+F8: Bật/ tắt loa
• Fn+F11: Bật/ tắt chế độ Numlock (không thực sự hữu dụng)
• Fn+F12: Bật/ tắt chế độ Scroll lock (không thực sự hữu dụng)
• Fn+ ->: Tăng độ sáng màn hình/ Fn+ <-: Giảm độ sáng màn hình
• Fn+ ^: Tăng âm lượng/ Fn+ v: Giảm âm lượng.
Touchpad: Touchpad (bàn rê cảm ứng) của Synaptics, thực sự thông minh và hữu dụng, hỗ trợ đa điểm:
Có hỗ trợ zoom in/ zoom out 2 ngón, hỗ trợ quay hình khi xem hình ảnh, hỗ trợ cuộn 2 ngón và xoay vòng 1 ngón... rất hay ^^
Sau khi cài đúng driver của Synaptics, bạn sẽ dùng được đầy đủ các tính năng trên và hơn nữa, một độ trễ lớn được tạo ra khi bàn phím đang tác động, khóa touchpad tạm thời làm cho con chuột không nhảy linh tinh khi bạn đang type 😃 thật tuyệt vời.... (Chắc nhiều bạn cũng gặp trường hợp khi đang gõ Words chẳng hạn, thì con chuột "tự nhiên" nhảy lung tung, làm cho bạn rất bực mình đúng không? Thực tế thì từ lúc dùng máy đến giờ, mình không bị hiện tượng này bao giờ, 9 điểm cho touchpad!)
MÀN HÌNH: Màn hình của LT27 hiển thị rõ ràng, sắc nét với 10.1" và độ phân giải 1024x600; góc mở màn hình lên tới 170 độ, khá thoải mái khi sử dụng ở mọi tư thế.
CAMERA và MICRO: Camera của máy chỉ có độ phân giải thực là 0.3MP với 640x480, chỉ đủ cho các cuộc gọi Video call của Yahoo! Messenger etc. Micro tích hợp cạnh webcam có chất lượng thu âm khá tốt (qua việc học Tell me more English/ Karaoke qua sannhac.com... etc.).
LOA: Tuy rằng máy có ghi loa stereo, nhưng thực tế hình như chỉ có 1 loa (mono) đặt ở cạnh dưới, phía trái của máy (hoặc cả 2 loa đặt quá gần nhau), nên âm thanh thu được rất nhỏ dù đã tăng volume lên hết cỡ. Loa LT27 chắc chỉ có tác dụng chống điếc cho laptop là chính 😔
2.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ "HOT" (Nhiệt độ) - PIN (battery) - SẠC:
Nhìn chung trong thời tiết Hà Nội mát mẻ, mình bật máy từ sáng tới giờ (chưa tắt), nói như thế để các bác biết rằng nhiệt độ đo này là khá ổn định khi dùng:
- Nhiệt độ bề mặt ngoài CPU: 57 độ C (có quạt vẫn ổn ^^)
- Nhiệt độ trong lõi CPU1: 81-82 độ C :hot:
- Nhiệt độ trong lõi CPU2: 80-81 độ C !
(Tuy nhiên vẫn nằm trong tầm cho phép của Intel: <=100 độ C) - Nhiệt độ ổ cứng: 41 độ C.
Lý giải cho việc nhiệt độ hơi cao này, mình cho là do các khe tản nhiệt được làm hơi ít: Chỉ được bố trí phân đều 3 bên ở dưới đáy, chứ không như Acer Aspire One: Có khe tản nhiệt nhiều hơn, rộng hơn nên mát hơn (tất nhiên xấu hơn, nhưng mấy ai quan tâm dưới "đít" máy có đẹp hay không 😃 )
PIN: Pin của LT27 là pin 6cells, được thiết kế nằm lệch nhau (3cells vs 3cells) nên độ gồ lên của pin không nhiều, nhìn tổng thể rất hài hòa và rất đẹp. Thuộc thiết kế của hãng SANYO, với dung lượng thiết kế lên tới 48840mWh! nên máy có thời lượng pin sử dụng cực lâu:
- Với MeeGo: Với mức độ sáng trung bình, Wifi tắt, mình đã lướt web được gần 8h20 phút! trước khi máy cạn sạch pin!
- Với Windows 7 Ultimate x32: Do cài chỉ đúng 1 ngày, nên việc test pin không được kỹ càng lắm. Ước lượng với việc lướt web Firefox (cài ABP), nghe nhạc thông thường thì pin được tầm 6 tiếng.
- Với Windows 7 Ultimate x64: Thật ấn tượng với thời lượng pin của LT27! Mình dùng để lướt Web, gõ Word, thi thoảng bật một vài chương trình khác nữa với Wifi đang bật thì máy vẫn cho phép sử dụng trong thời gian tới 6h40 phút! trước khi máy báo pin yếu.... Mà lúc này máy vẫn còn 10% pin cho phép sử dụng tới gần 1 tiếng nữa cho tới khi cạn kiệt!
SẠC: Không phải ngẫu nhiên mà mình đưa cả sạc vào phần đánh giá: Đối với netbook, một tính năng quan trọng không kém đó là khả năng di động: Sạc đi kèm theo máy gồm có 2 phần, cho phép bỏ gọn gàng vào trong cặp da. Một điều mà Acer Aspire One đã không làm được (Sạc Acer Aspire One to hơn, tuy có thể xoay cất riêng chân cắm nguồn bằng nhựa nhưng vẫn rất lỏng lẻo và cảm giác có thể bị gãy nếu không cẩn thận!)
2.3 HIỆU NĂNG SỬ DỤNG:
BIOS của máy thuộc dòng Insyde H2O v3.5, khóa cứng thông số máy nên đừng hi vọng gì vào việc OverClock Netbook để tăng hiệu năng sử dụng ^^. Tuy nhiên là Netbook, lại là chip Atom nên mình cũng chả hi vọng gì vào việc OC cả (Vẫn còn 1 cửa cho cao thủ: BIOS Insyde là dạng EEPROM nên về lý thuyết vẫn có thể GHI/XÓA được bằng điện, nên mình nghĩ có thể Flash lại BIOS được ^^. Nhắc lại, cao thủ :( )
CPU: LT27 được ưu ái mang trên mình bộ vi xử lý lõi kép: Intel(R) Atom(TM) CPU N550 @ 1.50GHz với 2 lõi, 4 phân luồng hỗ trợ nền tảng 64bit (x64) nên khá mạnh mẽ, với điểm chấm Windows Experience Index được 2.9 (với Windows 7 Ultimate x64) và 3.2 (với Windows 7 Ultimate x86). Đi kèm với nó là chip đồ họa Intel® Graphics Media Accelerator 3150, và 1 thanh RAM 2GB 1333MHz nên cho hiệu năng khá cao: Thực tế mình xem phim HD 720p với WMP rất mượt (đã cài K-lite Codec v7.1), không bị giật hình, lag tiếng; chạy được Autocad2007 khá tốt và nhiều phần mềm khác nữa!
CPU thuộc dòng Atom nên mang trong mình sứ mệnh tiết kiệm điện năng, do đó khi chạy chương trình nhẹ, CPU tự động giảm hệ số nhân (multiplier) từ x9.0 xuống x6.0 (qua đó giảm tốc độ CPU từ 2x1.5GHz xuống còn dưới 2x1GHz).
Ổ cứng WDC WD3200BEVT-22A23 có dung lượng 320GB, khá lớn so với nhu cầu lưu trữ của các dòng Netbook (250GB). Tốc độ vòng quay 5400 vòng/phút với chuẩn giao tiếp SATA cho phép máy chạy khá nhanh, êm ái.
2.4 SO SÁNH VỚI NGƯỜI ANH EM ACER ASPIRE ONE D255:
Về phần cứng, LT27 có phần mạnh mẽ hơn D255 với 2GB DDR3 (so với 1GB DDR3), ổ cứng 320GB (so với 250GB). Nhưng...
LT27 thiếu đồ chơi quan trọng là Bluetooth (D255 có), khá bất tiện khi muốn "bắn" nhanh 2 bài nhạc, 1 bức ảnh... qua Smartphone.
Cả 2 máy đều thiếu khe cắm SIM 3G (do tùy options)
LT27 chỉ sở hữu webcam 0.3MP, trong khi D255 lại được trang bị webcam 1.3MP cho hình ảnh rất rõ nét.
LT27 không được sở hữu sự cứng cáp như D255: Điều này bạn sẽ cảm nhận được khi mở màn hình ra, và khi đè tay lên vùng khoanh đỏ (hình vẽ).
Cùng sở hữu bàn phím chiclet, nhưng ở D255, bàn phím được bố trí quy củ hơn: Phím Fn và các phím liên quan tới Fn đều được sơn sanh dễ nhận biết, trong khi đó trên LT27, tất cả đều chung màu trắng trên nền đen nhìn rất rối mắt....!
3. CẢM NHẬN RIÊNG:
Tại sao mình lại chọn Netbook?
Là sinh viên, mình không có nhiều tiền để mua một con laptop cấu hình mạnh. Hơn nữa, nhu cầu di chuyển lại rất cao. Cho nên từ lâu mình vẫn ước ao có được một con máy để dùng riêng: Cấu hình khá ổn có thể đáp ứng đủ nhu cầu + Pin trâu không cần mang sạc pin cho gọn gàng + máy nhỏ vừa đủ ( không nhỏ quá để có thể làm việc mà không đau mắt, lại không to quá gây khó khăn cho việc di chuyển ---> Điều này lý giải tại sao netbook 10.1", 11" lại thành công rực rỡ trong khi loại netbook 7", 8.9" lại thất bại) + giá lại phải rẻ :cold:
...
Từng đấy đòi hỏi mà giá phải rẻ :cold: những tưởng trong mơ 😃)
Nhưng, thật sự Gateway LT27 đã làm được điều đó: Giá chỉ có 6 triệu 499k (em mua máy này đập hộp, mua lại của 1 bạn bên KTQD giá 5 triệu rưỡi (đôi bên cùng có lợi)) mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của bản thân:
- Máy nhỏ, nhẹ, di chuyển linh hoạt và không cần mang sạc (trừ khi đi đâu đó dài ngày)
- Có Wifi để bắt mạng "chùa" dùng rất ổn, tốc độ truy cập nhanh đủ cho nhu cầu vào mạng chat, lướt net, xem phim online.
- Có webcam gọi Video Call qua Yahoo! Messenger cho nY rất thích, mỗi tháng tiết kiệm cả trăm k tiền thẻ điện thoại :yellowcarded:
- Có mic tích hợp, học Tell Me more English, hay nhiều khi "tự sướng" 1 bản karaoke trên Zing hay trên sàn nhạc cũng rất khoái.
- Ổ cứng 320GB hơi thừa so với nhu cầu hiện tại (trống 200GB) thoải mái lưu dăm bộ phim, đống ảnh chụp + nhạc + ...
- Touchpad quá tốt nên ít khi dùng chuột ngoài, vào trang web dùng 2 ngón cuộn cuộn, zoom in / zoom out ... cảm giác khá đã 🆒
Mình đã cài lên máy những phần mềm sau:
Windows 7 Ultimate x64 dual-boot với MeeGo v1.1:
Mình chọn MeeGo, vì với MeeGo, máy khởi động rất nhanh (chưa đến 8 giây) và cho thời lượng pin rất khỏe.
Mình chọn Windows 7 Ultimate x64. Cho dù hệ số chấm điểm chỉ có 2.9 (so với bản win7Ult x86 là 3.2), nhưng thời lượng pin cảm giác lâu hơn, chạy các phiên bản phần mềm hỗ trợ 64bit nhanh hơn rất nhiều.
Các phần mềm không thể thiếu như IE 9.0 x64, FireFox 4.0, Yahoo! Messenger 11, WinRAR 3.80, IDM, Avast Antivirus (Free), Power ISO // Alcohol 52%, foxit reader, CCleaner, Hotspot Shield 1.57...
Microsoft Office 2003 //doPDF: Mình chọn Office 2003 không hẳn vì bộ cài 2007 quá nặng. Mình chọn vì đã quá quen thuộc với giao diện của nó, chứ hoàn hoàn xa lạ với kiểu giao diện Ribbon trên office2007 (nghe bảo sắp tới Windows 8 sẽ "ribbon" hóa, coi như chả hy vọng dùng Windows 8 :sluggish: ). Riêng về hiệu năng dùng Office trên LT27 thì không phải nghĩ, chỉ cần click chuột là chạy luôn.
Dev-C++ // Microsoft Visual C++ 2005: Không thể thiếu để code. Hồi xưa em dùng Celeron vẫn code như thường 😃
STEP 7 Micro-WIN v4.0 //PLC simulator: Dùng để lập trình cho PLC, cũng chỉ click là chạy luôn không phải nghĩ (chỉ có điều chạy trên x86 thì có S7-200network trên computer, trên x64 thì không hiện - nhưng nạp cho PLC dùng cáp RS232 nên chả lo 😃 )
Proteus v7.6 // Kel C 8.05: Dùng để lập trình và mô phỏng vi điều khiển, cũng click là chạy luôn không phải nghĩ.
MATLAB R2008b: Mình cài Win7x64 là do MatLAB này đây! Là kỹ sư, ai cũng đã từng/ hoặc được nghe nói qua MATLAB, đây là phần mềm siêu nặng và ngốn RAM/CPU kinh khủng. Khi mình cài MATLAB trên nền tảng 32bit, máy khởi động MATLAB mất gần 40s. Mô phỏng SIMULINK khá ì ạch. Từ khi chuyển qua WIN 7 64bit, máy khởi động MatLAB chỉ đúng 16s....! (do matlab hỗ trợ 64bit). Mô phỏng điện tử công suất bằng SIMULINK chưa gặp trở ngại gì cả, máy chạy rất tốt và rất ổn định.
Tell me more ENGLISH v11
AUTOCAD2007: Chắc chắn nhiều bác kiến trúc sư/ sinh viên kiến trúc... đọc đến phần này sẽ bấm bụng cười thầm: 10inch màn hình, vẽ CAD bằng niềm tin?
Đúng là vẽ CAD bằng cái màn hình 10" thì vẽ bằng niềm tin thật! Nhưng em vẫn còn dư một monitor CRT 15", cắm qua vẫn vẽ rất tốt.
...
Trong thời gian tới, mình sẽ mua một con LCD 17" phẳng + 1 bộ bàn phím, chuột không dây. Như vậy khi kết hợp với netbook sẽ trở thành bộ đôi hoàn hảo: Cần di chuyển: Chỉ vác mỗi netbook. Ở nhà vẽ CAD (hay xem phim) thì cắm LCD và chuột, phím vào, khi đó netbook (cài đặt gập máy lại là "do nothing") sẽ như 1 cái CASE nhỏ xinh trên bàn ^_^
4. KẾT LUẬN
Ngày nay netbook và cấu hình của nó đủ thỏa mãn nhu cầu của đa số học sinh/ sinh viên, hơn nữa giá cả lại rất phù hợp. Từ khi ra dòng chip Atom N550 (mới hơn là N570) tích hợp vào netbook, các nhà sản xuất đã loại bỏ một quan điểm vốn đã tồn tại bấy lâu nay "Netbook chả làm được gì ngoài lướt net - nghe nhạc - xem phim".
Riêng với dòng Gateway LT27: Máy đẹp gọn gàng - pin trâu - cấu hình tốt - giá cả phải chăng.
Tuy bàn phím nền đen, chữ toàn trắng in lẫn với Fn nhìn khá rối mắt + touchpad bé (tất nhiên, netbook mà) + không bluetooth + cạnh máy phải không chắc chắn. Nhưng với cái giá 6tr5, bạn còn đòi hỏi gì hơn ngoài những điều tuyệt vời mình đã nêu ở phần trên?