Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Câu chuyện về việc Motorola thiết kế nên chiếc đồng hồ thông minh Moto 360

Duy Luân
19/3/2014 22:58Phản hồi: 114
Câu chuyện về việc Motorola thiết kế nên chiếc đồng hồ thông minh Moto 360
Motorola_Moto_360_1.jpeg

Jim Wicks là trưởng bộ phận thiết kế của Motorola. Ông và nhóm của mình đã dành cả năm rưỡi để thiết kế nên một sản phẩm bí mật để rồi khi ra mắt thì nó trở thành Moto 360, một trong những mẫu smartwatch đẹp nhất từng được giới thiệu. Tuy nhiên, những ý tưởng ban đầu của nhóm thì lại không được như thế. "Mỗi lần bạn làm một cái, không quan trọng bạn nghĩ rằng nó tuyệt như thế nào, nếu nó có hình vuông thì mọi người không ai để tâm tới cả. Bạn ngồi đó nghĩ rằng bạn sẽ làm cho nó mỏng hơn, to hơn, nặng hơn - bạn làm hết tất cả những thứ đó nhưng cũng chỉ nhận được những phản hồi tương tự. Và rồi cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được cái trần đó nếu chúng tôi không thể thoát khỏi cảm giác 'không-có-gì-mới'".

Sau khoảng hai lượt thiết kế, sản xuất nguyên mẫu và nhận được sự hờ hững từ những người trong nội bộ công ty, Motorola quyết định sẽ quay trở về với những thứ cơ bản nhất. Thay vì cố gắng tái phát minh lại đồng hồ đeo tay hoặc tạo ra những thứ to đùng như Galaxy Gear hay Pebble Steel, Motorola lên kế hoạch bắt chước lại thứ mà hãng từng có ý định tạo ra sản phẩm thay thế. Hãng muốn tạo nên một chiếc đồng hồ trông giống như cái mà chúng ta đã đeo trên cổ tay hàng thập kỉ nay. "Chúng tôi nhận ra là nếu chúng tôi làm như thế này, chúng tôi phải có cái nhìn bao quát về thị trường".

Vậy là Motorola, với bàn tay của những nhà thiết kể tài giỏi của mình, đã biết Moto 360 thành một thiết bị đeo được hình tròn làm bằng thép không gỉ với ngoại hình sang trọng trông giống với một cái đồng hồ đúng nghĩa, như những chiếc Timex, Omega chứ không phải là một thứ gì đó quá hiện đại. Wicks nói rằng khi ông đưa cho một số chuyên gia xem Moto 360, họ đều nói rằng: "Đúng rồi, đây mới là một cái đồng hồ đeo tay".

Motorola_Moto_360_3.png

Vẫn còn đó nhiều câu hỏi xoay quanh chiếc Moto 360. Wicks không tiết lộ gì về thời gian dùng pin của máy, phần cứng bên trong cũng như phần mềm và giao diện người dùng. Ông cũng chẳng hé môi nói về đường kính của mặt đồng hồ. (Ông nói: "nó không to, nhưng cũng chẳng nhỏ"). Tuy nhiên, có một điều mà Wicks không ngại ngùng nói tới đó là tham vọng của Motorola: chiếc 360 không chỉ dành cho những người thích công nghệ hay những người tiên phòng. Thay vào đó, sản phẩm này dành cho tất cả mọi người. Và bởi vì sản phẩm đã yêu cầu người dùng nói hoặc chạm vào màn hình cảm ứng để tương tác, Motorola muốn giữ cho vẻ ngoài của Moto 360 càng đơn giản càng tốt để giúp người dùng không bị rối. Wicks nói: "Nó cần phải đi vào một khu vực quen thuộc", và Motorola phải làm điều đó theo cách mà bạn có thể dùng Moto 360 để thay thế cho thứ mà bạn vẫn thường đeo trên tay hằng ngày.


Chiếc smartwatch chạy Android Wear đầu tiên của Motorola được thiết kế để giúp đưa chúng ta tiến vào tương lai một cách nhẹ nhàng bằng việc sử dụng nhiều thành phần quen thuộc. Wicks nói ngay cả cách tương tác giữa người với máy cũng không hoàn toàn mới. "Thiết bị này được tạo ra để hoạt động như một chiếc đồng hồ trên cổ tay bạn theo cách mà đồng hồ phải làm được. Không chỉ là trông như thế, mà còn phải hoạt động được như thế".

Cũng bởi vì lý do này mà màn hình chính của Android Wear chỉ đơn giản hiển thị thời gian và một phần thông báo nếu có. "Để tôi nói cho bạn nghe, mục tiêu của chúng tôi là khi bạn ngồi và bạn nhấc tay lên, bạn sẽ thấy được thời gian". Ông ngừng lại một chút. "Trừ khi có gì đó quan trọng hơn để tôi xem", ý nói đến những thông báo từ điện thoại gửi sang.

Với Android Wear, chúng ta có thể xem được khá nhiều nội dung khác nhau, và đó cũng là nguyên nhân mà Wicks hi vọng 360 có thể vượt ra khỏi biên giới của một chiếc đồng hồ đeo tay đơn thuần. "Nếu bạn nói chuyện với những người làm trong ngành đồng hồ, họ sẽ nói rằng người ta xe đồng hồ như một món trang sức hoặc một phụ kiện thời trang. Họ ít khi nào dùng nó để coi giờ - họ dùng nó để biết điều gì sắp xảy ra và họ còn bao nhiêu thời gian. Tôi nghĩ thứ mà bạn thấy ở Android Wear thật sự là một trong số đó. Lên kế hoạch trước, cho bạn biết điều gì sắp xảy ra để bạn không phải nhớ hay tìm kiếm những thông tin này".

Motorola_Moto_360_2.jpg

Tất nhiên, một trong những trách nhiệm mà Wicks đang phải gánh vác đó là với Google. Hệ thống của Android Wear đều xoay quanh nhiều chiếc "thẻ" tương tự như Google Now, vốn được thiết kế xoay quanh thao tác trượt, chạm, vuốt và tất nhiên là mỗi thẻ sẽ cung cấp một thông tin nào đó do điện thoại của bạn chuyển sang smartwach. Tuy nhiên điều làm Wicks cảm thấy thích thú nhất đó là khả năng tương tác giọng nói của Moto 360, tương tự như cách mà tính năng Touchless Control của Moto X vậy. Ông nói rằng đây là một cách sử dụng rất tự nhiên bởi vì thực chất bạn cũng đã có ít nhất vài lần nói chuyện với đồng hồ của mình. "Những từ bạn từng nói với đồng hồ trong quá khứ chỉ là 'chết mình trễ rồi', hoặc 'tôi có 10 phút để bắt chuyến xe lửa'. Điều thú vị đó là các từ mà bạn nói với đồng hồ giờ đây sẽ thay đổi, từ 'chết mình trễ rồi' thành 'đi đường nào về nhà' hoặc 'sự kiện gì sắp diễn ra'".

Mục đích của Motorola, Wicks chia sẻ, là làm ra một phần cứng có khả năng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. "Chúng tôi thật sự tập trung vào phần mặt đồng hồ: hãy làm cho nó nói chuyện được. Và chúng tôi đã có gắng cắt giảm mọi thứ về dạng thuần khiết nhất để Moto 360 mang tính biểu tượng cao nhất có thể, nhưng không đến mức trở thành một cục màu nâu theo phong cách siêu đơn giản của Dieter Rams". Ông cũng cẩn thận nhắc về những chi tiết nhỏ của đồng hồ, ví dụ như các đường cắt, đường gọt hoặc phần viền được làm bóng. "Nó làm cho Moto 360 trở nên rất đặc biệt, nhưng song song đó vẫn mang lại sự mềm mại khi đeo vào cơ thể".

Nhiều thành phần chủ chốt của chiếc 360 được lấy từ những dự án khác của chính Motorola. Wicks tiết lộ rằng nhóm của ông đã học về khả năng quản lý năng lượng từ chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe MotoACTV, tính năng luôn luôn lắng nghe thì đến từ hệ thống Touchless Control của Moto X cho phép tương tác hai chiều một cách thoải mái giữa người dùng với thiết bị.

Wicks tiết lộ thêm một điều thú vị: Motorola thực chất đã làm việc với Moto 360 từ trước khi học biết về Android Wear."Thời điểm chuẩn xác một cách tuyệt vời. Điều hay ở đây đó là lĩnh vực mà chúng tôi đang nghiên cứu cũng như cách thức chúng tôi thực hiện nó lại cùng chí hướng với những gì Android Wear đang làm. Vậy nên chúng tôi hết sức ngạc nhiên, và ở thời điểm họ (Google) bắt đầu liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng, chúng tôi biết chúng tôi đang có một cơ hội cho mình".

Quảng cáo


Motorola mới chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh dựng từ máy tính và video, thế nên hãng vẫn còn nhiều thông tin cần công bố khi Moto 360 ra mắt vào mùa hè năm nay. Khi được hỏi vì sao Motorola không tích hợp camera cho 360 hoặc một số tính năng khác tương tự như Galaxy Gear, Wicks chỉ trả lời: "À, tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều thứ bạn cần phải xem - chúng tôi vẫn chưa tiết lộ hết về những gì chúng tôi đang làm". Wicks có nói bóng gió về khả năng thay dây cho đồng hồ cũng như khả năng tùy biến, cá nhân hóa cao tương tự như Moto X với trang web Moto Maker. Tuy nhiên, việc làm ra một chiếc smartwatch đẹp không giống như việc làm ra một chiếc điện thoại tốt. Việc thực thi kế hoạch là khó nhất, và mặc dù Motorola có hứa hẹn rằng sản phẩm của mình tốt đến thì đó vẫn chỉ là lới hứa.

Wicks không lo lắng - ông nói rằng Motorola đã chọn con đường "gian khổ" và chắc chắn sẽ bị thương vì nó. "Cách mà người ta thường làm đó là lấy một công nghệ sẵn có và tạo ra một thứ dựa vào những gì bạn có thể làm được. Chúng tôi thì đi theo con đường khác, và tự hỏi mình rằng 'Ok, chúng ta nên nghĩ về nó như thế nào?', sau đó tìm ra cách có thể đạt được nó. Ý tưởng có thể đúng, và nó cũng tốt như bao mẫu smartwatch khác - nhưng để đưa nó lên cổ tay của bạn thì lại là câu chuyện khác."

Nguồn: The Verge
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tranduymb
TÍCH CỰC
10 năm
Đẹp vậy
con này nói chung là đẹp hơn con SS Gear rất nhiều, nếu giá khoảng 200$ thì SS Gear nên đi chết đi là vừa rồi🆒
@anhde2204 no chưa chết đâu, SS bơm nhiều tiền PR cho nó giúp nó vẫn còn ngắc ngoải đấy, có điều nó đã phải giảm giá xuống khá nhiều vì nó quá xấu và vô dung dù SS đã dùng tiền PR đê tô son trát phấn cho nó khá nhiều trên các phương tiện truyền thông🆒
tuhai944
TÍCH CỰC
10 năm
@AudioSlave2020 E đọc mấy bài thấy n ói là khó SX, chỉ cho vài thị trường, và số lượng có hạn. Thì cái giá 200$ của bác nghe nó xa quá 😔
haico1992
ĐẠI BÀNG
10 năm
@AudioSlave2020 Con này mình dự phải 400$
@haico1992 smart watch mắc quá người ta 0 mua đâu vì thực sự dù con này rất đẹp, nhưng chỉ là đẹp so với smart watch hiện nay mà thôi...đồng hồ đeo tay trước tiên phải đẹp người ta mới thích đeo trên tay vì dù sao trước hết nó phải là 1 thứ đồ trang sức làm đẹp. So với đồng hồ truyền thống như Swiss watch Movado chẳng hạn thì nó vẫn còn thô lắm nên 0 thể quá mắc, sẽ làm những người thích đeo đồng hồ bỏ tiền ra mua, nếu rẻ khoảng chừng 200-300 max gì đó thì mình nghĩ người ta mới sẵn lòng bỏ tiền ra mua đeo chơi ma thôi, đây la du đoan cua minh😃
nokishock
TÍCH CỰC
10 năm
Ôi cái đồng hồ đẹp quá. Thế mới là smart watch chứ. Như Samsung thì ...
Tuyệt lắm, những con người tâm huyết với công việc, làm với niềm đam mê. Đúng là phong cách người Mỹ
boanh86
TÍCH CỰC
10 năm
@hypous mỹ j nữa, giờ trung quốc rồi. mấy người Mỹ đó chuẩn bị nghỉ hoặc chuyển việc hết cho koi.
@boanh86 nói như bác thì những người tạo ra Thinkpad họ là ai. Không người Mỹ thì còn ai nữa. Ai trả lương cho bác thì người đó là ông chủ
boanh86
TÍCH CỰC
10 năm
@anhtuanngoc họ nghĩ việc hết rồi bạn ơi, thời thinkpad 1 số người đã tự nghỉ việc, đâu quân cho công ty khác. Nói đúng hơn là mình đã đọc 1 bài báo nêu quan điểm họ thôi chứ chưa chac là vậy là: do họ ko chụi đựng được sự bóc lột chủ china và khác nhau về nhiều thứ văn hóa, rồi dến tư tưởng sáng tạo.
Thế này mới đúng nghĩa đồng hồ thông minh. Có hệ điều hành riêng của Google hậu thuẫn, có nét thiết kế tinh tế chả kém gì Rolek. Điều còn thiếu là năng lực sản xuất của Motô và 12 tỉ Obama pr nữa
Ý tưởng cũng có thể từ các em này mà ra, V70 và AURA:

image.jpg image.jpg
anmay2x
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nuhuta Fát hiện này có cơ sở đó
Ít ra Moto cũg đã từng nghiên cứu thiết kế cứng và mềm cho màn hình Oled tròn
arcwin
CAO CẤP
10 năm
Sam sung vô coi thử
nếu quả pin trâu 1 chút và hỗ trợ Vietnamese voice thì cỡ nào cũng phải có 1 chiếc 😃
Rất đẹp. Một đồng hồ thông minh đúng nghĩa. Mấy cái đồng hồ của Ss cứ như đồ chơi con nít vậy

Sent from my C6902 using Tinhte.vn mobile app
@Thewind030282 Bởi chưa có cái đồng hồ của "người lớn" làm ra để học hỏi... Rồi đây đồng hồ thông minh của SS sẽ cứ tròn đủ kích cở... nhưng vỏ vẫn bằng nhựa nhé!
anhv41
TÍCH CỰC
10 năm
@vietthuongtinhte đồ nhựa tuy nó cùi và cầm ko thix tay bằng đồ nhôm thiệt nhưng dc cái nó dẻo và chịu va đập tốt hơn đồ nhôm ít móp hơn và dễ thay thế giá thành thì rẻ , các nhà sản xuất khi họ chọn vật liệu sx thì họ đã tính hết rồi bạn ơi nhìn mấy dòng nokia lumia thử xem tại sao họ lại chon như cạc bô nát , nhựa cầm vào rất thix tay và cho cảm giác chắc chắn nhưng ko sang trọng bằng nhôm . Dc này mất kia àg
TTN_HB
ĐẠI BÀNG
10 năm
Khựa nhái một cách thô thiển, SS nhái tinh vi!
Em đồ rằng trong nay mai SS xe "ra mắt" đồng hồ thông minh dạng tròn và trơ trẽn tuyên bố rằng họ tự "sáng tạo" ra
@TTN_HB Rành quá ha Thánh
Chỗ nào cũng thấy các thánh lôi SS vào. Nản
khi mà sản phẩm của bạn còn chưa xuất hiện trên thị trường mà bạn đã pr quá nhiều cho nó thì coi như là bạn đã nhận phần thua về mình 😃
@dark_knight_11 Mình nhớ là hồi Iphone mới ra cũng đã có hàng ngay đâu? Một thời gian mãi sau mới có.
Có quá nhiều thành phần nguy hiểm, bài viết nói đến Motorola nhưng lại cứ lôi Samsung vào, có vẻ như Samsung là cái tên quá lớn và quá đáng sợ đã ăn vào tâm trí mấy thành phần đó, và lo sợ rằng Samsung một ngày nào đó sẽ đạp đổ cục nhựa / kim loại họ đang cầm trên tay và mang lên bàn thờ cúng bái. Cho nên cứ hở cái gì ra mà có thể gán Samsung vào đc là ko từ bỏ cơ hội.

:lol:
@meodihia_cool chia buồn là mình xài one😆
@meodihia_cool chia buồn là mình xài one😆
dzuan13_bk
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chavalier nó không nhr hưởng gì nồi cơm bát gạo của bạn, cũng không ảnh hương gì đến cuộc sống của bạn thì sao phải ghét nó nhỉ
@dzuan13_bk Xấu thì gét thôi,xấu là cái tội bác ko biết hả😆
nhung thứ xấu xa hay bị người ta rủa xả lắm🆒
Trước cũng đọc bài này ở trang nào đó ko nhớ nữa, nhưng thấy dễ hiểu hơn chút
nttkts
TÍCH CỰC
10 năm
Đây là mô hình hay sản phẩm thực tế, nhìn có vẻ ảo ảo, làm cách nào để từ mặt đồng hồ có chiều sâu nhiều lớp lại có thể biến thành màn hình hiển thị?? Nếu chỉ là cái màn hình tròn thì mặt đồng hồ sẽ bị bẹt, ko dc tinh tế như hình trên???

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019