Tại CeBIT 2013, hãng Tobii đã trình diễn thiết bị theo dõi ánh mắt người dùng (eye tracker) giúp chúng ta giảm thiểu các thao tác di chuột khá mệt mỏi hiện tại, đồng thời giúp những người bị tật nguyền sử dụng máy tính thoải mái hơn. Hiện tại thì Tobii mới chỉ đưa ra bản thử nghiệm cho các lập trình viên để phát triển phần mềm với tên gọi Tobii Rex và giá bán khoảng 995$ kèm theo các hỗ trợ từ hãng. Tobii cho biết họ sẽ sớm hợp tác với các nhà sản xuất máy tính tích hợp thẳng thiết bị này vào máy và chúng ta không phải mua lẻ nữa. Những sản phẩm như vậy dự kiến ra mắt vào năm 2014, nếu bạn quá hứng thú với Tobii thì có thể chờ đợi đến mùa thu sẽ có bản cho người dùng cuối giá rẻ hơn Rex. Thử nghiệm thực tế cho thấy độ chính xác của Tobii Rex là cao, trên màn hình Start Windows 8 có hơn 20 ứng dụng nhưng nó biết chính xác mắt mình đang nhìn vào đâu.Nguyên tắc hoạt động của Tobii Rex rất đơn giản để diễn tả: 2 cảm biến trên thiết bị sẽ theo dõi mắt, phần mềm (phải cài trên máy tính) sẽ dùng các thuật toán để tính lại xem mắt chúng ta đang nhìn vào đâu và đưa ra các hành vi tương ứng. Do đó, Tobii Rex đòi hỏi cảm biến phải theo dõi mắt rất sít sao và nó cũng bắt buộc chúng ta phải cân chỉnh thiết bị riêng cho từng người nhằm đạt được độ chính xác cao nhất. Trong hình phía dưới bạn sẽ thấy 1 điểm màu cam, phần mềm sẽ hiển thị lần lượt 9 điểm như vậy mỗi khi có người dùng mới để cân chỉnh lại.
Vậy Tobii Rex sẽ làm gì? Có một vài ví dụ mà mình đưa ra để các bạn có cái nhìn sơ lược nhất:
- Bạn đang coi phim hay làm gì đó không tốt trong giờ làm việc, sếp tới, chỉ cần liếc mắt khỏi màn hình là nó sẽ tự tắt để tiết kiệm pin. Do đó, bạn sẽ có cớ nói với sếp là có việc cần đi ra ngoài, tắt máy tính nên ông/cô ấy sẽ không biết chúng ta đang làm việc xấu!
- Bạn muốn chơi game trong khi bạn gái ngồi bên cạnh cứ muốn 2 đứa sờ tay nhau cho ra vẻ thân thiết, vậy là không còn thừa tay nào để điều khiển chuột. Vậy thì bạn vẫn có thể cầm 2 tay bạn gái trong khi mắt vẫn chơi game bắn súng ầm ầm trên màn hình, thật tiện lợi.
- Một người già bị thấp khớp, ông không thể vung vẩy chuột như chúng ta mà chỉ chạm tay được một vài phím bấm. Giữ phím đó và nhìn lên trên, trang web sẽ tự cuộn cho ông đọc, nhìn xuống dưới, trang web lại cuộn xuống dưới. Muốn chọn chương trình nào đó ông cũng chỉ cần nhấn 1 nút và nhìn vào nó, chương trình sẽ tự khởi chạy, thật tuyệt vời.