Đúng là những cái đầu đi trước thời đại. Nếu đến năm 2017 whatsapp có 1tỉ người sử dụng, chỉ đơn giản là mỗi người bỏ ra 1USD/năm thôi thì Whatsapp đã thu về cho mình 1tỉ USD rồi. Và trên góc nhìn của người sử dụng thì với một ứng dụng mà họ thường xuyên sử dụng hàng ngày thì việc bỏ ra thậm chí 2-5USD/năm cũng không phải là vấn đề gì to tát quá.
Như thế Whatsapp không phải là con gà đẻ trứng vàng mà là trứng bạch kim, trứng kim cương là đằng khác.
Đó mới chỉ tính thu phí người dùng mà thôi. Nếu xét về mảng doanh nghiệp thì lợi nhuận đem lại có sự ổn định còn cao hơn nhiều. Ngay cả Microsoft cũng có nguồn thu chủ yếu từ giải pháp doanh nghiệp chứ không phải là người dùng cá nhân. Vì thế không có gì lạ khi Facebook mua lại Whatsapp với mức giá khủng như thế. Ở đây, chính lượng người sử dụng và đà phát triển của Whatsapp đã định giá chính nó. Nếu như thế con số 19 tỉ USD vẫn là một mức giá hời để ông chủ của Facebook đưa Whatsapp về dưới trướng của mình.
Nói như vậy càng khẳng định hơn tầm nhìn của Mark Zuckerberg.