Intel vừa thông báo rằng vị CEO Paul Otellini 62 tuổi của họ sẽ chính thức nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013 sau gần 40 năm cống hiến cho công ty. Otellini cho biết "sau hơn bốn thập kỉ với Intel và tám năm giữ vai trò CEO, giờ đã đến lúc bước tiếp và chuyển đổi người lãnh đạo của hãng sang một thế hệ mới". Trong vòng sáu tháng tới, ông sẽ làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo Intel để việc chuyển giao quyền lực được diễn ra nhanh chóng. Sau khi nghỉ việc dưới chức danh CEO, ông vẫn sẽ đóng vai trò như "một tư vấn quản lí" cho Intel. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo của hãng sẽ tiến hành quy trình chọn người kế nhiệm cho Otellini và sẽ cân nhắc đến các ứng cử viên cả trong lẫn ngoài Intel.
Cũng trong dịp này, Intel cho biết hãng đã chấp thuận thăng chức cho ba nhân viên cấp cao của hãng vào vị trí phó giám đốc điều hành. Những người này là Renee James, trưởng bộ phận phần mềm của Intel; Brian Krzanich, COO và trưởng nhóm sản xuất toàn cầu; và cuối cùng là Stacy Smith, CFO kiêm giám đốc bộ phận chiến lược cho công ty.
Trong thời gian Otellini làm CEO (từ quý 2/2005 đến quý 3/2012), Intel đã có được một số thành tựu như lượng tiền mặt từ các hoạt động chính của công ty đạt 107 tỉ USD, chia cổ tức 23,5 tỉ USD, tăng giá trị cổ tức lên 181% (từ 0,08$ lên 0,225$ mỗi cổ phiếu). Từ cuối năm 2005 đến khi kết thúc năm 2011, Intel đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng cao kỉ lục. Cũng trong giai đoạn này, doanh thu hằng năm tăng từ 38,8 tỉ USD lên 54 tỉ USD.
Về mặt công nghệ, Intel dưới thời Otellini đã chuyển đổi việc sản xuất và chi phí cấu trúc để công ty tăng trưởng tốt hơn trong thời gian dài, sản xuất được các vi xử lí High-K/Metal Gate (HKMG) và bóng bán dẫn ba cổng 3D (3-D Tri-gate, dùng trong thế hệ CPU Ivy Bridge) giúp tăng hiệu năng chip. Intel cũng đã ra mắt định nghĩa cho Ultrabook, những máy tính mỏng, nhẹ, hiệu năng tốt và pin lâu. Mới đây Intel cũng đã ra mắt những chiếc smartphone chạy CPU Intel Atom thế hệ Medfield, đánh dấu bước tiến của hãng vào thị trường di động.
Ảnh: Ubergizmo