SS & Sony hợp tác sản xuất panel cho các sản phẩm 2 hãng được 7 năm nay. Chẳng hiểu sao có mấy pác chém gió mà chẳng hiểu cái nguồn gốc của nó :stomp: Sony đã từ bỏ mảng sản xuất TV Oled thì đã đi sau SS và LG rồi
nghe nói cũng chỉ là nghe nói thôi bạn, thực chất thì Samsung mạnh về mảng TV lâu rồi, vả lại Apple chưa ra mắt thì cớ zì SS ko đc ra mắt đúng ko? điều mình thấy hay nhất ở em này ko phải là ra lệnh bằng giọng nói ( ở Việt Nam ai khùng tới mứng mua cái này về chỉ để nói chuyện bằng tiếng anh với cái Tivi? ) mình thix nhất ở cái này là con chip 2 nhân + cái màn hình oled 3d. thật ra thì Oled rẻ hơn Led nhiều nhưng chất lượng thì lại khá tốt so với Led, hi vọng cái TV này sẽ có giá thành không quá chát với cái giá trị của nó.
mấy bác CIF h lại còn muốn kiện cả ITV của SS cơ à @@! liệu có thành công? (mình là mình nói các bạn kiện chứ ko phải apple nhé. vì apple chưa thấy có kế hoạch kiện ITV của SS =))! )
apple có vẻ không bon chen như samsung và từng buớc đi đều có sự tính toán kỹ luỡng truớc khi ra 1 sản phẩm ... em chỉ có hứng với apple thôi ... samsung ra mắt nhiều quá em mỏi rồi =.= ps: sau này apple có ra tivi samsung kiện ) ôi vãi sam
tHấy samsung dC cái PR quá giỏi, chứ công nghệ thì có phải nhất đâu. ko thấy bác admin viết cứ cái gì cũng có chử " SUPPER" ah. mình thì đã qua vài cái ss rồi, mình chừa ra cái tivi là ko bao giờ mua ss. ý kiến mình thế.
Apple mà ra Tivi chắc là Samsung nó giã chết. Về mảng tivi Samsung vô địch về giá và hình thức - còn chất lượng hình ảnh thì cũng thuộc dạng rất bình dân. 5 năm nữa có khi dậm chân cái là cái Tivi đắt tiền chạy ngay vào xó bếp.
CES năm nay có cảm giác như là sân chơi riêng của các sản phẩm Tivi, nhiều hãng tham gia,nhiều sản phẩm khủng, chức năng đỉnh => Chắc là giá lên đỉnh
Điều khiển giọng nói thì nó có từ đời tám hoánh rồi bạn ạ...mấy con đt đểu cũng có đấy... Có điều ở đây là AI thế nào...Siri của Apple nó có thể hiểu được ý của người nói và trả lời rất thông minh cho dù vẫn gắn mác Beta...khác hoàn toàn với các hãng khác, điều khiển giọng nói của các hãng khác phải dựa vào cấu trúc câu, ở 1 đẳng cấp thấp hơn nhiều Thêm vào nữa là AI của Siri ngày càng được hoàn thiện vì luôn được cập nhật các câu trả lời từ iCloud từng phút, từng giờ... iTV sẽ hướng đến giao diện thân thiện và dễ sử dụng...đấy là cái mà người ta cần ở 1 chiếc tivi...Tivi không phải là PC Đừng mong chờ iTV sẽ có màn hình thật rộng, cấu hình thật mạnh...Apple chỉ mang lại trải nghiệm cho người dùng chứ họ không chạy theo cấu hình...Mà rốt cuộc 1 chiếc tivi thì cần cấu hình mạnh để làm gì........
Dưới góc độ là 1 người luôn bám sát các giáo trình đào tạo tivi samsung, thì mình thấy TV samsung sẽ hữu dụng nếu các tính năng thật sự ứng dụng cho cuộc sống, nếu chỉ dừng lại ở marketing thương mại, và ko hữu dụng cho số đông người sử dụng thì chắc chắn sẽ có 1 ngày ngôi vị quán quân TV sẽ thuộc về tay 1 hãng khác. Thế mới thấy, xã hội càng thông minh, thì sản phẩm cũng thông minh, cứ đợi Samsung Vina có hàng là đập hộp phát xem sao ^^
Cái tớ đang đề cập tới ở đây là Samsung lấy ý tưởng từ Kinect bằng việc dùng đồng thời điều khiển cử chỉ và giọng nói đối với một thiết bị có màn hình lớn như TV chứ tớ không có nói điều khiển giọng nói original là do ai tạo ra. Tớ không ủng hộ việc sử dụng một Voice Command có AI như Siri lên TV, vì sao: 1. Siri chỉ hoạt động tốt nếu như sử dụng trong môi trường được tách biệt hóa, nghĩa là chỉ có một chủ thể ra lệch, điều đó áp dụng tốt với thiết bị cá nhân như điện thoại, còn những trường hợp khác, tiếp tục đọc bên dưới. 2. TV là một thiết bị gia đình nhiều người cùng sử dụng, tớ không quan tâm Siri có thông minh đến cỡ nào nhưng khi gặp vấn đề nhiều người cùng sử dụng thì đây chính là điểm yếu của nó, đơn giản là nó không biết nhận lệnh của ai, và làm thế nào nó lọc được câu nếu như nhiều người ra lệnh cùng một lúc, khi các giọng nói đan xen vào nhau, mình là người mà gặp một cái party nho nhỏ còn chưa phân biệt được ai nói cái gì huống chi là máy. Trường hợp này một chiếc Remote control là nhanh chóng nhất, khỏi lăn tăn. 3. Nếu sử muốn sử dụng Voice command, những câu lệnh ngắn gọn và có lập trình là hợp lý hơn cả, vừa để tránh tạp âm, vừa để cá nhân hóa thiết bị (vì người khác sẽ không biết ra lệnh theo mẫu câu thế nào).