LG và Samsung đều mang TV OLED cong đến CES2013 và gây được ấn tượng mạnh mẽ. LG mang đến 3 cái để ở chỗ đẹp nhất và Samsung thì mang đến 1 cái và để ở chỗ ít quan trọng hơn vì chỗ quan trọng Samsung để S9 UHD rồi. Cả 2 đều có kích thước và độ cong tương đương nhau. Đế của TV LG bằng nhựa trong và toàn thân rất mỏng trong khi của Samsung thì giống như được dán lên một miếng gỗ cong. LG trình diễn 3D trên TV Oled này còng cái của Samsung thì không thấy. TV Oled cong là cái gì đó thật tuyệt nhưng hiện chúng ta chưa thể dùng nó cho việc xem Tv hàng ngày được. Cả Samsung và LG đều nhận là chiếc của mình là chiếc cong đầu tiên.
Một điểm khá thú vị là nếu TV cong thì nó có thể đứng mà không cần phải chân. Màn hình có thể cong được là do đặc tính sản xuất tự nhiên của công nghệ OLED và chắc chắn với OLED chúng ta còn nhiều điều khác thú vị hơn nữa. Trong thiết kế tv cong này mình thích cái của Samsung hơn vì chân nó thấp hơn và có yếu tố gỗ.
Một điểm khá thú vị là nếu TV cong thì nó có thể đứng mà không cần phải chân. Màn hình có thể cong được là do đặc tính sản xuất tự nhiên của công nghệ OLED và chắc chắn với OLED chúng ta còn nhiều điều khác thú vị hơn nữa. Trong thiết kế tv cong này mình thích cái của Samsung hơn vì chân nó thấp hơn và có yếu tố gỗ.