Giấy làm từ phân voi Một công ty công nghệ xanh của Israeal đã tìm được phương pháp để tái chế chất thải của người thành giấy và các sản phẩn liên quan đến giấy. Theo Rafael Aharon, CEO và cũng là nhà sáng lập công ty Applied Clean Tech thì "đó là một nguồn (nguyên liệu) tốt nếu như bạn thu thập nó ở "giai đoạn" mà chúng tôi thực hiện, giai đoạn trước khi chất thải được đưa qua các quá trình sinh học trong nhà máy xử lí nước thải". Theo công ty này, 60% cellulose được giữa lại trong chất thải và nó đủ đàn hồi để có thể chuyển đổi thành vật liệu rắn mới. Applied Clean Tech đã chôn chất thải lấy từ cống trong đất ở nhiều nơi khác nhau trên Israel để lọc lấy cặn và nghiên cứu. Nói về vấn đề vệ sinh, Aharon cho biết quy trình này hoàn toàn sạch sẽ và an toàn. Sau khi phân tích các số liệu, Aharon ước tính rằng các giấy vệ sinh và những vật liệu rắn khác bị xả xuống hệ thống cống có thể đáp ứng 10% nhu cầu thị trường, và "đây là một con số khổng lồ cho ngành công nghiệp giấy, đặc biệt là khi con người đồng ý sử dụng các bao thư, giấy tờ và thậm chí là bao đựng thực phẩm được tái chế từ... toilet". Có thể công nghệ của họ sẽ sớm được triển khai, nhưng điều quan trọng hơn đó là làm thế nào để thuyết phục người khác sử dụng giấy tái chế từ phân cũng như những chất thải khác, cũng như nên ăn uống như thế nào để có thể thải ra lượng cellulose cao. "Đó là vấn đề về tâm lí mà chúng tôi đang lo ngại". Hiện nay Chúng ta dùng nhiều giấy hơn cách đây 30 năm đến 50%, và con số tiêu thụ giấy ngày càng cao khiến môi trường bị đe dọa nhiều hơn. Việc khai thác gỗ hàng loạt để đáp ứng nhu cầu con người (trong đó có việc sản xuất giấy) có thể dẫn tới một thảm họa môi trường, nơi mà chúng ta còn quá ít cây để tạo oxy, để lọc không khí, để duy trì độ ẩm. Vì thế, phát minh của Applie Clean Tech thật sự rất có ích nếu nó đi vào thực tiễn và được áp dụng trên quy mô lớn. Applied Clean Tech đã bắt đầu lên kế hoạch để mở rộng cơ sở xử lí nước thải của mình, đồng thời đàm phán với các quốc gia Tây Âu, Hoa Kì. Hãng cũng dự định sẽ đến Trung Quốc, nơi hiện có 1.000 nhà máy xử lí nước thải đang xây dựng. Aharon nói thêm rằng những nơi người ta dùng phương pháp rửa bằng tay như Thái Lan và Ấn Độ sẽ không phải là một nơi tốt để phát triển việc tái chế giấy từ chất thải. "Tuy nhiên vẫn còn nhiều phân tích cần phải làm để biết được nước nào có hàm lượng cellulose cao nhất đi từ hệ thống cống đến nhà máy xử lí". Theo DigitalTrends
mình có biết giấy từ phân voi rồi, xài không có mùi, tuy nhiên Thái lan họ chỉ bán để làm lưu niệm, trên đó có hình vẽ từ voi hoặc các hình khác nhau, bây giờ giấy từ xxx người, chà, thú vị đây... Sau này viết thư cho bạn gái nhớ cho cổ biết là "Anh viết cho em những lời từ tâm can, dùng giấy từ tâm ruột"
Thực ra các loại giấy ăn (giấy lau mồm) ở ngoài quán vỉa hè ở Việt nam là sản xuất thủ công, tái chế bằng các nguyên liệu kịch độc và kịch đê tiện rồi, giờ chuyển dùng vốn "tự có" chắc an toàn sạch sẽ và bớt đê tiện hơn đấy, phải lấy làm mừng !
Đã qua xử lý rồi mà thì nó đã chuyển thành chất khác rồi nên sẽ không có gì phải suy nghĩ đâu. Dùng tẹt bô đê.
công nghệ này chưa là gì, Nhật Bản còn điều chế thành công phân người thành thịt cơ mà, hê hê, nếu mua về ăn có khi ta lại ăn lại chính hàng thải của mình, tuyệt thật!
đừng có nghĩ,chỉ nghĩ đến chất lượng và công nghệ mà xài thôi, cái này thì tài nguyen vô tận, đó là chưa nói đến thịt chứ không phải giấy( ở Nhạt Bản có đó)
làm túi giấy hay cái gì đó đại loại không liên quan đến ăn uống và đựng thực phẩm... thì cũng đâu có gì để khó chấp nhận?