Chuyển từ Win7 sang Ubuntu có nên hay không .

Thảo luận trong 'Máy tính Linux - Chrome OS' bắt đầu bởi nguyenductin, 8/2/12.

  1. formica Thành viên

    ngày xưa mình cài windows xp gốc, bẻ khóa hoài không được (nó cập nhật rồi nên bẻ khóa cũ không ăn thua), cuối cùng ra mua win lậu và mua thêm đĩa Ubuntu 10.10 về, hồi đó còn chưa biết linux nó như thế nào. dùng 1 lúc thấy khoái :)). bạn nói thì đúng, nhưng với mình thì không :D
  2. bat2681 Thành viên

    Cảm ơn bạn nhiều. Mình cài bản Lubuntu 11.10 rồi. Chạy cũng khá ổn :)
  3. bachkhois Thành viên

    Thế thì sao ban đầu không nhìn ra
    đi, giờ mới chịu thừa nhận?
    Gõ lệnh chỉ cần 10 giây. Lên mạng tìm file setup mất mấy giờ?
    Không quen gõ lệnh thì lên cái Software Center gõ search còn lẹ hơn lên mạng tìm file setup.

    Giao diện Linux ko trực quan hơn sao? Cũng là desktop và cửa sổ. Thậm chí việc có các ứng dụng nhỏ applet chạy trên panel còn tiện hơn nữa.
    Nối mạng thì sao? Bấm vào cái Network Manager là thấy hiện ra 1 danh sách các kết nối, bấm là dùng ngay được. Còn Windows thì sao? Phải vào Control Panel. Như thế là thân thiện tiện lợi hơn à?
    Cũng trên Network Manager trên thanh Panel, người dùng có thể bấm ngay vào Connection Information để xem các thông số. Windows thì sao? Vào Control Panel, phải chọn 1 cái Connection, bấm chuột phải lên đó, bấm thêm cái nữa mới coi được. Như thế là tiện lợi thân thiện hơn sao?

    Phải loay hoay đối phó với virus, phải loay hoay tìm phần mềm, phải dùng nhiều phần mềm chat cho nhiều tài khoản khác nhau. Như thế là tiện lợi thân thiện hơn sao?
  4. ngoc1414 Thành viên

    Windows mà lỗi thì họ cũng tìm người sửa thôi, thường cách sửa mà 80-90% end user chọn khi thấy lỗi (mà ko biết lỗi gì) là cài lại win, ghost lại máy.
    formica thích nội dung này.
  5. formica Thành viên

    cách này đa số mấy ông sửa máy tính lấy tiền toàn làm thế cả mà. mà windows là hệ điều hành dễ bị hỏng, chỉ cần hiện file ẩn rồi xóa file khởi động là xong, con nít cũng làm được. còn linux muốn xóa mấy file như vậy phải có quyền root.
  6. cuongnm11 Thành viên

    Bạn chú ý cái khuyến cáo của mình về ổ cứng, nếu cấu hình máy bạn vẫn sử dụng ổ ata cũ.
  7. hungyennct Thành viên

    Đầu tiên mình cài song song win 7 với win 8. 3 ngày trước mình fomat ổ cài win 8 để cài thử ubuntu 11.10 ( hehe tại tính mình thích vọc). Và hôm nay sau 3 đêm ngồi đọc tài liệu về ubuntu và 3 ngày ngồi vọc mình quyết định fomat luôn win 7. Ubuntu dùng thích thật hehe
  8. hungyennct Thành viên

    Bạn nói sai rồi mình mới dùng có 3 hôm thôi thấy ubuntu rất tốt. Hôm nào chả xem fim HD. Ứng dụng windown media của win chưa chắc tốt bằng của ubuntu đâu. Giờ cài ứng dụng chỉ cần vào trung tâm ứng dụng tìm và cài thôi ( win 7 k có nhá ) hoặc tải các gói trên mạng về và nhấp chuột vào cài đặt như win thôi đâu nhất thiết phải gõ lệnh. Ubuntu đã được cộng đồng Việt hoá rồi nhá dốt tiếng anh như mình vẫn dùng thành thạo. Còn vấn đề driver không như cài win lúc nào cũng phải thủ cái đĩa driver Ubuntu tự nhận tất cả và khả năng nhận driver của nó rất tốt. Mính cài Ubun tu cho lap Samsung của mình và Dell Vostro của thằng cùng phòng chả thiếu driver nào cả. Wifi vù vù.
    Tóm lại bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi đánh giá!!!
  9. ngoc1414 Thành viên

    Driver là vấn đề muôn thủa của mọi hệ điều hành, Ubuntu ko hẳn nhận được toàn bộ đâu, nhiều khi nó ko nhận kết nối wireless hoặc thậm chí là wired chẳng hạn.
  10. bachkhois Thành viên

    Đối với Linux, vấn đề nhận và vấn đề dùng được là khác nhau. Muốn dùng được thì cần có driver trong khi về nhận thì lúc nào nó cùng nhận được. Trong khi Windows nếu không có driver là đồng nghĩa với không nhận được luôn.

    Với Windows, thiết bị nào không có driver, nó sẽ chỉ hiện ra 1 dấu chấm hỏi màu vàng trong Device Manager.

    Với Linux, dù không có driver, nó vẫn nhận dạng được thiết bị đó là cái gì. Lúc đó gõ lệnh 1 trong các lệnh sau là biết
    lsusb
    lspci
    lshw

    Và nhiều khi, thiết bị đó chưa dùng được không hẳn là do thiếu driver, vì Linux có thể sử dụng trực tiếp nó mà không cần driver, mà chưa dùng được là tại thiết bị đó chưa được phân quyền thích hợp. Điển hình cho vụ này là khi cắm các máy Android vào Linux. Windows phải cần driver để nhận & sử dụng được, trong khi Linux thì chỉ cần cấu hình lại quyền. Bằng chứng là đây http://developer.android.com/guide/developing/device.html
  11. hieupy89 Thành viên

    khả năng tự nhận driver của ubuntu là rất tốt tuy nhiên nếu ko tự nhận được driver thì cũng méo mặt......vì nó nhật driver đầy đủ nếu công ty phần cứng làm driver cho linux và ubuntu bản mới nhất sẽ cập nhật driver trước khi ra đời bản alpha tức là khoảng nửa năm trước khi bản mới nhất ra đời, máy nào mới ra cố gắng đợi :)) còn nếu công ty phần cứng ko hỗ trợ linux thì chịu.....
  12. toiyeuvietnam1 Thành viên

    Nếu bạn chẳng phải là pro thì vấn đề driver lúc nào cũng là vấn đề khó. Đối với Windows được cài sẵn của nhà sản xuất, đương nhiên là drivers được cài đầy đủ. Nếu Windows tự cài bạn phải có đĩa drivers cho nó. Đối với Ubuntu, hầu hết các drivers được hỗ trợ ngay. Cũng có những thiết bị không chạy được. Trong trường hợp sau, nếu không phải là pro thì sẽ rất khó. Vậy nên nếu bạn muốn cài Ubuntu, thử hỏi google trước xem cấu hình máy của bạn có xài tốt với nó không. Nếu cấu hình đó Okay, thì mọi việc trở nên quá dễ dàng.
  13. cuongnm11 Thành viên

    Thường vấn đề driver của ubuntu là dành cho các card màn hình, wifi. Nói chung, các máy cơ bản cho người dùng bình thường, nhất là PC, thì không lo lắng lắm về driver.
  14. banhvinhkhanh Thành viên

    Đang tìm cách giải quyết một vài điều chưa biết trên Ubuntu, đọc bài viết này cũng thấy giống mình, góp ý kiến cá nhân:
    - Hiện nay linux có giao diện đồ hoa phát triển mạnh, chẳng thua Windows. Trước đây nghe đến linux là gõ lệnh và gõ lệnh :confused: , còn hiện nay hầu hết các ứng dụng điều có giao diện đồ họa nên việc thao tác với người mới dùng được dễ dàng hơn (tất nhiên tập cho thạo lệnh mới vọc đã tay :D )
    - Cá nhân mình đã quyết định chuyển hẳn sang dùng linux, hiện nay còn chân ướt chân ráo thì Ubuntu với vài lệnh căn bản :p . Bản thân dùng Windows từ 3.x đến Windows 7 càng lúc càng không thích về những vấn đề lỗi phát sinh khi sử dụng, virus, lỗi hệ thống, cài lại... Nhất là với tính thần thích vọc thì chuyện cài lại như ăn cơm bữa (nhờ có trình máy ảo và backup gần đây nên cũng đỡ trong cuộc đời vọc phá :D )
    - Về ứng dụng thì hầu hết ứng dụng mã nguồn mở có thể sử dụng thay thế các ứng dụng phổ biến nền Windows (Office, CorelDRAW, Photoshop, trình quản lý hình ảnh, nghe nhạc, ghi đĩa...v.v.) và đa số đó là miễn phí, nếu có thu phí thường là phí hỗ trợ sử dụng kèm theo.
    - Còn quan trọng và xử lý chữ Việt thì hiện điều đó là khá dễ dàng vì nhiều ứng dụng bộ gõ đã tích hợp sẵn trong các bộ Linux.
    - Tất nhiên sẽ còn những tiện ích mà Windows mang lại có thể chưa được Linux đáp ứng, nhưng chắc chắn sẽ được đáp ứng, như Ubuntu cứ chu kì 6 tháng có phiên bản mới....
    - Còn việc hỗ trợ ngược thì khi dùng linux nếu cần thao tác trên Windows thì có thể dùng trình máy ảo hoặc Wine để có thể chạy ứng dụng Windows trên linux.
    formica thích nội dung này.
  15. yndrina Thành viên

    Kinh nghiệm là cứ chuyển qua xài đi .. không được thì lại chuyển về windows :)
  16. tany Thành viên

    Có Lubuntu 12.04 sử dụng giao diện LXDE nên rất nhẹ, phù hợp với máy của bạn, cũng thuộc họ Ubuntu nên có nhiều sự hỗ trợ hơn, Haccao sợ ít sự hỗ trợ cũng như phần mềm hơn..

    Cấu hình yêu cầu của Lubuntu chỉ là Pentium II và 128Mb
  17. delta.se Thành viên

    Theo tôi, với cấu hình như máy tính của bạn thì bạn không nên xài thì tốt hơn. Nhưng nếu bạn tò mò thì vẫn có thể thử. :D
  18. leephuong19 Thành viên

    muốn ổn định dùng các bản lts là ngon nhất còn các bản khác thích cứ dùng lỗi đừng có than, vì bản lts là bản hoàn chỉnh tốt nhất(2 năm ra một bản mới) còn các bản khác 6 tháng có một lần có lỗi nhiều lỗi thì thôi rồi chỉ có nước kêu than bác nào không biết thì lại bảo là ubuntu dùng hay lỗi lắm. Sao không cứ bản lts mà phệt hỗ trợ đầy đủ.
    dùng ubuntu gần như không có khái niệm cài driver trừ một số cái, còn đâu thì được nhân hỗ trợ hết.
    Các bác nam kêu đừng dùng ubuntu vì nếu bạn gái cài windows thì khi máy bị virut là đến ngay cài lại(lấy lòng) còn ubuntu làm gì có chuyện.
    hiện đang dùng song song 2 cái vì đang cần một số cái chạy windows và mới vọc ubuntu. Theo ý kiến nên dùng mở đầu nên dùng bản lts còn các bản khác dành cho các dân fix lỗi thứ thiệt dùng.
  19. elevation_118 Thành viên

    Mình đang dùng Ubuntu 10.04 LTS, mới có 12.04 LTS mà lười chưa down về cài. Theo mình bác nào mới dùng thì cứ tìm bản LTS mà cài cho ổn định.
    Nhận xét của mình về ubuntu thế này:

    - Cài đặt nhanh, đơn giản.
    - Sử dụng terminal rất tuyệt, cảm giác được điều khiển máy tính một cách thực sự.
    - Máy hơi nóng và hao pin hơn chạy windows một chút nhưng không đáng kể. Không biết số đông thế nào nhưng mình và bạn cài 3 máy đều thế.
    - Chuyển sang dùng ubuntu cũng có nghĩa là phải chia tay rất nhiều game và app. ^^!
    - Công cụ phục vụ cho văn phòng hơi bị đuối hơn windows.
    - Cá nhân mình không thích font chữ và icon ở bên linux lắm. Icon thì chịu còn font chữ thì mình toàn copy bên windows sang dùng cho quen mắt.
    - Hay update và nhiều lúc update khá nặng.

    Ý kiến của mình là cứ chạy song song 2 hệ điều hành, chán win thì lại sang ubuntu chơi. :D
  20. axing01a Thành viên

    Nói chung Ubuntu rất đáng để thử dùng.
    Nếu tốt nhất là cài song song

Chia sẻ trang này