Cơ cấu hoạt động của Trackpad (bàn rê) trên BlackBerry đời mới

Thảo luận trong 'Tin tức - Đánh giá về BlackBerry' bắt đầu bởi IcedT, 19/12/09.

  1. IcedT Tinh Tướng

    Trong thời gian vừa qua, RIM (Research In Motion) đã cho ra mắt nhiều điện thoại BlackBerry mới. Trong đó có Curve 85xx và Bold 9700. Hai chiếc này đã thể hiện ý định nâng cấp của RIM từ bi lăn (Trackball) lên bàn rê (Trackpad). Vậy Trackpad hoạt động như thế nào? Hãy cùng Tinh tế tìm hiểu.

    http://www.tinhte.vn/../forum/imagehosting/34b361fd128b94.jpg
    Cơ cấu hoạt động của Trackpad trên điện thoại BlackBerry

    Trackpad được mô tả cách hoạt động giống như chuột quang của máy tính. Hãy tưởng tượng rằng Trackpad cũng như chuột quang được đặt ngửa trên bàn. Và bạn di chuyển ngón tay trên Trackpad cũng như di chuyển chiếc bàn dưới ánh sáng đỏ của chuột. Trackpad trên BlackBerry giống như một chiếc may quay hồng ngoại được đặt hướng lên. Khi đặt ngón tay lên Trackpad, tín hiệu từ điểm đặt tay của bạn sẽ được truyền đến một lớp mỏng màu xám gồm nhiều điểm ảnh (pixel). Sau đó tín hiệu từ lớp này sẽ được đưa đến một đèn LED nhỏ để biết rằng bạn có đặt tay lên Trackpad, và một đến Cảm biến để định vị trên màn hình điện thoại.

    Khi bản di chuyển ngón tay trên Trackpad thì sẽ có một thuật toán được dùng để xác định vị trí của ngón tay trên Trackpad qua tọa độ Delta xy. Điểm thú vị là Trackpad trên BlackBerry không cần bất kì vật dẫn điện nào tác động lên, giống như màn hình cảm ứng vật lí trên những dòng điện thoại khác. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không nhất thiết phải dùng ngón tay để điều khiển Trackpad mà chỉ cần bất kì vật nào có bề mặt hơi nhám.

    Nguồn: BlackBerry
  2. Long_hp9 Thành viên

    Cái này cũng giống bàn di của laptop bác nhỉ.
  3. mitvan Thành viên

    bao h lên đc 9700 đây....thèm quá
  4. featherchickens Thành viên

    Theo mình biết, bàn rê laptop là cảm ưng đa điểm, còn cai náy co lẽ là cai gì đó đơn giản hơn >.<
  5. kipper180 Thành viên

    cái này cũng hay nhỉ ?
    cái này đâu có giống bàn rê lap đâu. mà bàn rẻ lap đời đầu cũng đâu có đa điểm nhỉ?
  6. 1qsp1 Thành viên

    hi cảm ơn, bài này hay thật, cho mình mở rộng tầm nhìn.
  7. Automator Thành viên

    Trackpad của laptop là cảm ứng điện dung giống trên iPhone, dùng ngón tay hoặc vật gì có điện tích tương đương ngón tay mới di được :(
  8. 1qsp1 Thành viên

    Anh em nào biết nguyên lí bàn rê đa điểm không post lên cho mọi người mở rộng kiến thức.
  9. Vaanres Thành viên

    cùng là trackpad mà có cảm giác là của anh bb ngon hơn anh nokia =))
  10. vinh95 Thành viên

    trackpad của E72 có giống như vầy không các bác
  11. qimqim Thành viên

    Cái trackpad này nếu như mình nhớ không lầm là đầu tiên Samsung đưa vào điện thoại i780 rồi sau đó là i900 từ lâu lắm rồi. Ở cái i780 hồi đó mình dùng là điều khiển con chuột màn hình y máy tính luôn chứ không phải chỉ là phím 5 chiều :)
  12. Lâm Thắng Thành viên

    chắc bác này xài MacBook...
  13. Lâm Thắng Thành viên

    X1 của em cũng có trackpad mà không có phím đổi từ điều khiển 4 chiều sang con trỏ chuột như trên một con máy WM cũ mà em từng cầm (không nhớ rõ tên)
  14. Lâm Thắng Thành viên

    điện dung thì còn có thể, chứ như đa điểm như bác gì trên kia nói thì hơi buồn ...vì con vaio của em chẳng được như MacBook đa điểm của bác ấy
  15. Vaanres Thành viên

    không biết các macbook như thế nào , chứ toàn bộ các laptop trên thị trường ở VN toàn là cảm ứng nhiệt mà , điện dung ở đâu ra :|
  16. pisa Thành viên

    Mình cũng đang thắc mắc bàn di chuột của laptop là công nghệ gì. Vì thử thì thấy như sau:

    Dùng móng tay di chuyển không được, bút không được ... nói chung vật không dẫn điện hoặc không tiếp xúc với tay thì không được ---> không phải điện trở
    Nhưng dán nhựa vẫn di được --> không phải điện dung.
    Dùng tay cầm 1 thanh sắt, đinh ốc (bề mặt tiếp xúc lớn 1 chút) thì lại di được, bút nhựa , thanh nhựa thì không được ---> Có lẽ không phải nhiệt đâu, vì tay cầm con ốc cũng xa, truyền nhiệt không tới.
    Rất nhạy, không thua cảm ứng điện dung.

    Vậy rốt cục nó là cảm ứng kiểu gì vậy? Search trên mạng không thấy có nói.
  17. Ichiru Thành viên

    Cái pad của laptop là cảm ứng nhiệt mà, dán nhựa nếu mỏng vẫn có thể dùng được, iphone dùng vải bịt ngón tay vẫn dùng được đấy. Và Pad của laptop 1 số hãng đã là đa điểm, con Acer Aspire 5735Z của em đa điểm đây, zoom tá lả nhưng chả bao giờ xài.
  18. tiendungcdt03 Thành viên

    hi cám ơn, bài này hay mà dễ hiểu nè
  19. Automator Thành viên

    Nó là cảm ứng điện dung chứ gì nữa trời.

    Làm quái có cái cảm ứng nào là cảm ứng nhiệt. Bác thử hơ cái gì nóng di vào xem trỏ chuột nó chạy không :p Cảm ứng của Laptop là cảm ứng điện dung nên lót nhựa mỏng, giấy hay vải đều dùng được hết vì mấy thứ đó vẫn truyền điện tích. Mấy bác này chắc phải học lại vật lý phổ thông :p

    Tham khảo:
  20. nclamvn Thành viên

    Về nguyên lý cảm ứng bạn có thể tham khảo trong topic này Các công nghệ cảm ứng phổ biến, dù là trên bàn rê chuột của Laptop hay trên màn hình điện thoại thì về cơ bản cũng cùng chung một nguyên lý.

    Thêm nữa, tuy không ăn khớp cho lắm đến chủ đề Topic nhưng cũng xin sơ qua về xu thế cảm ứng đang dần phổ biến.

    Hiện công nghệ cảm ứng đã phát triển và có nhiều loại cảm ứng như cảm ứng sóng âm, cảm ứng hồng ngoại (một dạng của cảm ứng theo bước sóng), cảm ứng điện dung, cảm ứng điện trở v..v... .Phổ biến hiện nay, như các bác biết, là hai loại điện dung và điện trở, đây là phân loại về mặt Vật lý của cảm biến. Chắc các bác còn nhớ, điện trở liên quan tới khái niệm tụ điện còn điện dung cũng là một đặc trưng của tụ nhưng thay đổi điện dung chỉ là một các để thay đổi điện trở do đó có thể thấy hai loại cảm ứng này khác nhau về nguyên lý.

    Vì cảm biến điện trở cần phải tác động một lực nhất định vào một vị trí phù hợp nhằm thay đổi điện trở của tiếp điểm nên cần sử dụng bút. Trong khi đó, về phương diện kỹ thuật, cảm biến điện dung thì chỉ cần chạm nhẹ bằng đầu ngón tay (thay đổi điện dung do tay chúng ta có tích điện), tuy vậy nó sẽ không làm việc với bút, tay đeo găng, ..., đại loại là những vật cách điện.

    Với vấn đề đa chạm (multi - touch) hay đơn chạm, đây là khái niệm về hình thức nhập liệu (input method), tức là cách tác động lên màn hình cảm ứng để tương tác với thiết bị. Dễ thấy nhất của đa chạm là các hình thức vuốt, miết trên màn hình cảm ứng để kéo - thả các icon, phóng to - thu nhỏ các hình ảnh... .Nói chính xác thì đa chạm nghĩa là có thể có nhiều tác động cùng lúc trên màn hình cảm ứng, nói hình ảnh là có thể múa cả 10 ngón tay lên màn hình cảm ứng cùng lúc. Hiện nay trên điện thoại di động thì iPhone cũng chỉ mới đạt đến mức dùng 2 ngón tay để phóng to - thu nhỏ hình, nhưng cũng đã có những loại màn hình cảm ứng đa chạm cho phép dùng cả 10 đầu ngón tay, và cả những màn hình cảm ứng đa chạm với 30 - 40 điểm chạm (thậm chí là hàng trăm với các thiết bị còn trong phòng thí nghiệm). Các màn hình cảm ứng đa chạm này sẽ xuất hiện trên các màn hình máy tính, đó là xu thế và nhiều người sẽ cùng thao tác trên màn hình cảm ứng để thảo luận chứ không bó buộc trên bàn phím và con chuột hiện nay (rất giống với các bộ phim viễn tưởng). Bàn rê chuột trên laptop (touchpad) cũng sẽ cho phép bạn thao tác kéo, vuốt, thậm chí vò xoắn, và bàn phím của các dòng máy tính mới như của Apple chẳng hạn đang là khởi đầu cho chiều hướng này.

    Cảm ứng điện dung thì dễ dàng cho đa chạm hơn là cảm ứng điện trở (điều này dễ hiểu vì sự nhẹ nhàng khi thao tác của công nghệ điện dung). Tuy nhiên dù là cảm ứng điện trở nhưng một số model gần đây của các hãng như OMNIA 1,2 của Sam Sung hay N97 của Nokia,... vẫn có thể dùng ngón tay thay cho bút với một chút khéo léo, hay LG KP500 hỗ trợ các tính năng kéo - thả gần như cảm ứng đa chạm. Và thực tế hiện nay là do Apple tuyên bố nắm giữ bản quyền công nghệ đa chạm và cảnh báo sẽ đưa bất cứ hãng nào dùng công nghệ này ra tòa nên gần như chỉ có iPhone là được trang bị công nghệ đa chạm trên thiết bị di động (sau này có Palm Pre (vì sao !?)). HTC cho ra đời G1 trên hệ điều hành Android có công nghệ đa chạm trên màn hình cảm ứng điện dung nhưng đã khóa ngay tính năng này trước khi đưa nó lên quầy, và sau đó xuất hiện bản vá (patch) cho phép chạy đa chạm trên G1 do "một số cá nhân phát triển" (các bác chú ý tôi cố tình dùng ngoặc kép ở đây). Các di động cảm ứng điện dung khác iPhone như OMNIA HD chẳng hạn, tuy có cảm ứng điện dung nhưng không có công nghệ đa chạm theo đúng nghĩa, chỉ có thể hỗ trợ các chức năng kéo, vuốt, miết,.... cho mượt để giống iPhone. Đã nhiều nhà sản xuất nhòm ngó công nghệ đa chạm này, nhưng có lẽ phải chờ thương lượng với Apple hay một cuộc chiến pháp lý thì mới mong tháo gỡ tình trạng này. Một ví dụ, Nokia cũng có ý định đưa ra những cải tiến từ khi cho ra mắt 5800 XPress music nhằm tìm khả năng thay cảm biến điện dung và công nghệ đa chạm, tuy vậy những nỗ lực cũng chỉ dừng ở mức ý định.

    Các máy dùng cảm ứng điện trở vẫn có thể làm các thao tác kéo, trượt, vuốt, ... bằng cách "phủ" lên màn hình cảm ứng một giao diện Flash (Sam Sung thì gọi là TouchWiz, HTC thì gọi là TouchFLO, ...). Tuy nhiên, cũng không thể trơn tru như trên màn hình cảm ứng điện dung được dù mục đích chỉ là càng giống càng tốt. Riêng thao tác vuốt 2 ngón tay lên màn hình của iPhone để phóng to, thu nhỏ ảnh thì có lẽ phải cần đến đa chạm thực sự (hiện chỉ có ở iPhone và Palm Pre), không biết là các mẫu máy mới của các hãng khác đã thực hiện được thao tác này hoàn hảo chưa vì mình không có đủ điều kiện để trải nghiệm nhưng nếu có, các bác cũng dễ dàng biết được nó là multi-touch điện dung thật hay không bởi sự mượt mà trong thao tác do màn hình cảm ứng nhận biết được cùng lúc tác động từ 2 đầu ngón tay.

    Với những mẫu mới như HD2 của HTC hay Droid của Moto mình chưa (có lẽ là không) có cơ hội trải nghiệm nên chưa biết được các công nghệ hiện nay đã phổ biến hay phát triển đến đâu, tuy nhiên việc nền tảng của Android sẽ dành cho các thiết bị đa cảm ứng trừ các phiên bản đặc biệt hoặc không chính thức cho thấy một điều chắc chắn công nghệ Multi - touch sẽ được mở rộng trong nay mai, và tất nhiên, điều này sẽ mang về cho Apple một khoản kếch xù.

    P/S: Đã tham khảo và trích dẫn từ các nguồn đáng tin cậy.

Chia sẻ trang này