Cổ đông của Dell chấp nhận việc tư doanh hóa công ty với tổng giá trị giao dịch 24,9 tỉ USD

Duy Luân
12/9/2013 23:25Phản hồi: 25
Cổ đông của Dell chấp nhận việc tư doanh hóa công ty với tổng giá trị giao dịch 24,9 tỉ USD

Một cuộc bỏ phiếu mới đây của ban quản trị Dell đã chấp thuận cho Micheal Dell, người sáng lập và cũng là CEO của công ty, mua lại cổ phiếu từ các cổ đông đại chúng của mình (buy-out). Kế hoạch này suýt được thông qua hồi tháng 7 nhưng phải hoãn lại vì nhiều lý do. Kể từ khi công bố dự tính buy-out, Dell đã nhiều lần nâng số tiền mà hãng sẽ chi cho cổ đông và cuối cùng thì công ty cũng đạt được thỏa thuận mua với giá 13,75$/cổ phiếu cộng thêm 0,13$ cổ tức. Tính chung thì số tiền cho Dell phải chi cho kế hoạch này sẽ vào khoảng 24,9 tỉ USD. Chi tiết về số phiếu chưa được công bố nhưng theo hãng tin CNBC, có 65% phiếu cho phép việc buy-out diễn ra. Quá trình mua lại được kì vọng sẽ kết thúc vào cuối quý 3 của năm tài chính 2014. Trụ sở của Dell vẫn tiếp tục đóng tại Texas.

Nhân dịp này, Micheal Dell nói rằng "tôi hài lòng với kết quả này và đang được tiếp thêm năng lượng để xây dựng Dell trở thành một công ty tiên phong chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ end-to-end ở nhiều quy mô khác nhau". Về phía Carl Icahn, vị tỉ phú từng kịch liệt phản đối việc tư doanh hóa của Dell, ông nói rằng ông "không thể thắng được" trong cuộc bỏ phiếu của các cổ đông nên ông đã không cố gắng bác bỏ nó nữa.

Vậy việc tư doanh giúp gì cho Dell? Hồi tháng 2 năm nay, Michael Dell nói động thái này sẽ "mở ra một chương mới đầy thú vị cho Dell, cho công ty, khách hàng và cả nhân viên", đồng thời nhận xét nó sẽ mang lại "giá trị tức thời" cho hãng. Dell muốn thúc đẩy công ty của mình tiến sâu hơn vào lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh ngành công nghiệp PC đang xuống dốc và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân chính mà Dell muốn tư doanh hóa đó là vì hãng có thể tiến hành quá trình thay đổi một cách âm thầm, không bị giám sát bởi cổ đông đại chúng (bởi vì hãng không còn niêm yết trên sàn chứng khoán nữa).

25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Qua' good Dell computer
có kẻ bỏ sàn rời cuộc chơi 😃
Biết đâu ông dell mua cổ đông về rồi âm thầm bán đi thì sao😁
dell tư doanh hóa
hieutu007
TÍCH CỰC
11 năm
Đầu tiên là công ty tư nhân , sau đó để phát triển hơn thì bắt đầu cổ phần hóa, sau khi cổ phần hóa xong thì trở về lại tư nhân hóa? Vài năm sau nếu thấy buồn buồn thì lại cổ phần hóa trở lại... Một chu kỳ mới lại tiếp tục.
kids0407
TÍCH CỰC
11 năm
nói theo cá nhân tôi thì thấy dạo gần đây máy dell xấu 😔. Và kiểu dáng laptop là lựa chọn đầu tiên của tôi :(
@hoatongoc bạn nhìn vào giá tiền? Alienware đâu có đẹp...
còn mình nói là đang so sánh với Toshiba, giá thấp hơn nhưng mặt tiền đẹp...hay so với Vaio E Fit...khác 1 trời 1 vực.
@Evolution X mình thấy Dell cũng bt mà đâu đén nỗi xấu.
dradigit
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Evolution X dell chính hãng vn chỉ có thế. Sao bác lại không biết dòng Latitude hay Dòng Bl for game hay Alien W nhi?. chuyen doi co cau doanh nghiep nhu the chi co the xay ra o my. Kham phuc Dell.
@dradigit Quan trọng là tầm giá nữa mà bác, cái đầu tiên người ta nhìn vào máy tính là thương hiệu và kiểu dáng. Ít ra phải chăm chút cái viền màn hình cho đẹp, đằng này làm sần sần lên, thô lắm.. Dòng Vostro lại k dám chê. 😃
TranAnz
TÍCH CỰC
11 năm
Có ai giải thích cặn cẽ cho mình lợi ích của việc này ko nhỉ?
@ngocanaaa Đại loại giống như chuyển đối hình thức kinh doanh từ Cty TNHH hay CP thành DNTN ở VN ấy bạn. Bên Mỹ thì hình thức KD khác VN mình nhưng gần gần giống như thế
kinhdoanh95
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ngocanaaa Mai cơn Đeo nhiều tiền quá mua mịa lại cty, éo cho thằng nào chung nữa đỡ phải họp, mình hiều là thế
Vẫn luôn ấn tượng với dòng đt Venue của Dell, đặc biệt Venue Pro.
Job có cần tư nhân đâu. Sao ở apple ông vẫn độc tài bá đạo nhỉ. Muốn làm gì đố ai cản đk...... 😁
Ông Micheal Đeo gì đó ơi. Cho em hỏi, sao cái Đeo vostro 1014 của ông. Em xài một ngày nó đứng máy, xanh lè màn hình tầm 4 lần. Máy thì nóng hâm hấp, được cái mùa mưa này em hay dùng nó để hơ tất, vớ. Và mỗi khi chiều về, trở gió ngồi cạnh em nó em cảm thấy ấm áp hẳng lên. Còn mùa nắng, nó chỉ làm em đau tim, làm 30 phút mà quên save là coi như có ngày em xách bị ra đường. Thà nó hư hẳng để em còn có lý do để thay. Đằng này, cứ dở hơi thế này, em cực quá...
ngqnamanh
TÍCH CỰC
11 năm
@wuynhvu thế bạn mua ở đâu vậy,..... hay hỏi nguồn nơi bạn mua sản phẩm ý, mình dùng dell mua ở fpt shop có sao đâu hơn năm rồi ngon mượt ko khác mấy lúc mới mua cả dù chỉ là chip intel gen 2 😃
Nội bộ đang đấu đá nhau nên phải tư nhân hóa thôi, cứ để vậy sao phát triển được



Vì Michael Dell không phải là Steve Job
Ông này nhiều tiền quá nhỉ @@
hamyty
CAO CẤP
11 năm
dell hồi xưa thuê thằng asus ráp pc đấy chứ, sau này bị chính asus cạnh tranh, dell quá chủ quan, chậm chạp nên mới khủng hoảng thế này 😔
christian08
ĐẠI BÀNG
11 năm
tư doanh hóa thì Dell sẽ được quyề quyết định nhanh chóng những phi vụ, những kế hoạch lớn của chính mình hơn. Điều này đồng nghĩa với việc có thể sẽ thành công cao hơn, khi ko mất thời gian qua lâu để thuyết phục các cổ đông khác, hoặc cũng sẽ thất bại nặng nề hơn, nếu đó là sai lầm, và ko có ai cản Dell làm điều đó. Bạn nào nhìn vụ khủng hoảng kinh tế vừa rồi, giữa 1 bên Mỹ tự xử 1 mình, và châu Âu phải chờ họp tới họp lui để giải quyết Hy Lạp chắc là hiểu 😁
Đơn giản là Michael Dell lấy lại được công ty vốn thuộc về mình, không để cho đứa con đẻ bị những kẻ nhưng Icahn và Chính Chu cướp đi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019