Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Có nên áp dụng công nghệ cao vào bóng đá hay không?

cuLong
4/7/2012 13:37Phản hồi: 235
235 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

btrac
ĐẠI BÀNG
12 năm
sặc liên tục những tin không đc vui :mad:
MrCent
TÍCH CỰC
12 năm
Ông Platini sợ công nghệ giết chết bóng đá thì chính những bàn thắng không được công nhận cũng giết chết bóng đá, không cần áp dụng nhiều, chỉ cần những công nghệ đơn giản mà không gây nhiều ảnh hưởng như Goal-line để những tình huống bóng đi qua vạch vôi không quan sát được trọng tài bàn sẽ xác định bóng vào gôn hay chưa chứ không cần phải hỏi mấy ông trọng tài biên rồi mấy lão trọng tài đứng sau gôn mà có mắt như mù, toàn đứng bàn luận chán chê rồi phán sai lè làm thay đổi cả kết quả trận đấu
Đây là hai công nghệ sẽ được áp dụng sắp tới :



1) Hawk-Eye : Hệ thống camera quan sát
- gồm 6 Camera quan sát trận đấu , đồng bộ tín hiệu với máy tính trung tâm . Chiếc máy tính trung tâm sẽ xử lý dữ liệu để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa và gửi tín hiệu đến trọng tài ( qua đồng hồ đeo tay hoặc tai nghe của trọng tài )
2)GoalRef-System : sử dụng chip gắn trong quả bóng
-Khung thành sẽ được thiết kế để tạo ra một màn từ trường , trong quả bóng có gắn cuộn dây tạo từ trường .
Từ trường sẽ như một bức màn và xác định được khi bóng bay qua vạch vôi ( xuyên qua từ trường tạo bới khung thành ) , nó sẽ gửi tín hiệu đến máy chủ và từ máy chủ gửi tín hiệu báo cho trọng tài
FIFA đã quyết định xong. Các thím không tranh cãi gì nữa nhé. Chào cả nhà.
maquan
CAO CẤP
12 năm
@copthuy chắc fifa tham khảo cái poll của tinhte nên đã đưa ra được quyết định hehe
DanielTran
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đọc comment thì đa phần là phản đối, nhưng xem vote thì ngược lại, mức độ đồng tình nhiều hơn gấp đôi. Đây là một thống kê rất thú vị, nó cho thấy những gì nổi trên tảng băng thường lại không phản ánh hoặc thậm chí đi ngược lại ý chí của đa số thầm lặng.

Dù vậy cá nhân mình vẫn rất ngạc nhiên khi mà trên một diễn đàn công nghệ mà tỷ lệ phản đối lại chiếm đến 1/3, rất cao, bảo hoàng hơn vua!

Hôm nay FIFA đã chính thức quyết định áp dụng công nghệ vào việc xác định bàn thắng, chấm dứt mọi tranh cãi kéo dài nhiều năm qua.

Với những ý kiến phản đối, đa phần vì bảo vệ tính bất ngờ của bóng đá, cho thấy lối tư duy cảm tính, chủ quan vẫn còn rất phổ biến ngay trong một bộ phận được xem là cấp tiến, có điều kiện tiếp cận thông tin rộng rãi.

Nhiều bạn không nhận thức được rành mạch tính bất ngờ của bóng đá được quyết định bởi những yếu tố nào, đâu là giới hạn của công nghệ và đâu là vai trò của con người.

Các bạn đưa ra những viễn ảnh rất cực đoan khi mà công nghệ độc chiếm bóng đá, trong khi đó chính cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện bởi công nghệ theo cách mà nhiều người có vẻ thậm chí không nhận thức được.

Điều này giống như việc một số quan điểm cực đoan tôn giáo phủ nhận khoa học, khi cho rằng còn quá nhiều điều khoa học chưa biết và mãi mãi sẽ không thể biết được; trong khi họ quên rằng khoa học đang cải thiện cuộc sống con người từng ngày và liên tục mở rộng ranh giới của tri thức; bên cạnh đó khoa học không hề phủ nhận tôn giáo trên giác độ là một liệu pháp về tinh thần và nuôi dưỡng tâm hồn.

Phải trung dung các bạn ạ, cái gì cũng có vai trò của nó, thời điểm của nó. Việc áp dụng công nghệ trong thể thao, trong bóng đá, đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ còn áp dụng nhiều hơn nữa, đó là xu hướng chắn chắn. Khách quan mà nói, luôn luôn có một quy luật vô hình để quyết định giới hạn của việc áp dụng công nghệ. Nếu ai còn nhớ một trong số các quy tắc căn bản của triết học, lượng đổi chất đổi, thì sẽ không ngạc nhiên và cực đoan như vậy.
@DanielTran Ngôn ngữ của bác thật mạnh mẽ & mạch lạc. Em rất thích. Bác chắc viết nhiều.
Hy vọng member tinh tể sẽ đọc & hiểu nhiều hơn. Chứ đọc comment phản đối thấy phát nản.
@DanielTran Like bài này, cái này mới gọi là tinh tế
tùy vào yếu tố mà đưa công nghệ vào thôi, tất nhiên cũng ko phải là tất cả
ủng hộ áp dụng
Ung ho seep blater co' cong nghe vo thi vicem hai phong khoi cai trong tai 😁

Sent from my Transformer Prime TF201 using Tinhte.vn
Trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thay thế cho công nghệ cảm biến vạch vôi nêu trên, UEFA đã bắt đầu áp dụng thử nghiệm hệ thống 5 trợ lý trọng tài, và lần đầu tiên được thử nghiệm ngay tại EURO 2012 vừa qua. Các trọng tài bây giờ sẽ được hỗ trợ bởi 2 trợ lý ở đường biên khung thành và hai trợ lý biên, những người này sẽ ở sát khung thành để giúp xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa và giúp phát hiện các lỗi va chạm giữa các cầu thủ khi tranh bóng trong vùng cấm địa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019