"Apple đang mở hơn" <---- cái này mình nghĩ là sai vì Google mở hơn nên Apple mới xài Google được, còn Apple đóng nên Google muốn xài cũng chịu thôi, nên nghĩ ngược lại thì đúng hơn.
Nói như ông này thì phần đầu với phần sau tự đá nhau, nếu sử dụng nhiều hệ điều hành như vậy thì iCloud không thể qua sơ tuyển chứ không thể nghĩ tới đạt yêu cầu thì sao có thể so sánh với Google được, Blackberry và Android thì chỉ có kết nối với iCloud bằng niềm tin! Vậy tại sao bạn phải sử dụng dịch vụ đồng bộ hóa khi tất cả những thiết bị bạn có lại không có dữ liệu chung. Google và Microsoft Exchange Server là một chuẩn đồng bộ hóa dữ liệu mà các nền tảng OS di động hướng tới, trong khi iCloud rất mới và sinh ra dành cho Apple. Về xung đột dữ liệu khi sử dụng đồng thời nhiều thiết bị đồng bộ với Google là rất ít (gần như không có), bản thân mình đã nhiều năm sử dụng WM từ bản 2003, 2003se, 5, 6, 6.5, WP7; Android (HTC, Samsung), Nokia Symbian rồi đến iOS (iPhone, iPod, iPad), hay những máy Non-OS như SonyEricsson J10i, tất cả chúng đều rất hòa hợp với nhau thông qua Exchange Server của Google. Nếu xét hiện tại và quá khứ Google rất tốt và tôi tin trong tương lai Google vẫn giữ được điều này vì một lẽ đơn giản: Nền tảng của Google là dịch vụ. Hiện tại mình thấy Google contact có một yếu điểm là Size ảnh contact nhỏ quá (có thể nói là hơi lạc hậu khi giữ chuẩn size ảnh cũ). Nhưng ưu điểm về an toàn và khôi phục dữ liệu thì iCloud không có để so sánh. Tóm lại, nếu bạn chỉ dùng iPhone và iOS thì iCloud là giải pháp OK, ngược lại iCloud vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.