Có nhiều ý kiến khác nhau lắm bạn ạ, ví dụ như nếu để pin thì sẽ dễ gây chai pin, mà tháo pin ra nếu không bảo quản thì sẽ hỏng pin. Trước đây mình cũng hay tháo pin ra nhưng bị mất điện làm sập nguồn 2 lần nên từ đó đến h không bao h tháo pin ra nữa.
cắm sạc vào mà dùng cho nó an toàn bác ah,lỡ mất nguồn thì toi.mà cho cái sạc nó chạy suốt 24/25 thì cũng toi luôn cái sạc bác ah,nguy hiểm hơn 1 tí nữa là có thể hư cái máy luôn,cứ dùng thoải máy,pin nó chay là do nhiệt độ chứ hok phải do nguồn điện,sài pin cho hết rồi cắm sạc vào bác nhá,
mình cũng tìm hiểu về vấn đề này lâu rùi, bạn có thể dùng sạc 24/24, nhưng với điều kiện là pin phải đầy (99-100%), khi đó máy sẽ tự nhận điện từ sạc và ko tiếp tục sạc vào pin nữa. Nếu bất đắc dĩ phải dùng pin thì hãy dùng đến gần hết pin ( dưới 10%) thì tắt máy, nạp đầy thì mới bật máy và dùng với sạc bình thường. Theo mình đó là cách bảo vệ pin tốt nhất. Nếu điều kiện cho phép (VD: luôn ở gần nguồn điện...) thì bạn nên làm như thế. Thân chào! 😃
Vừa cắm vừa xài thực ra không phải là nguyên nhân chai pin. Nhưng điều làm pin chai đó là nhiệt độ tỏa ra từ lap. Nếu lap bạn trên 60 độ thì nên tháo pin ra
đúng là nên vừa cắm pin vừa xài A/C...để lỡ có mất điện thì đỡ teo...hôm bữa tháo pin chi xài A/C cúp điện phát lúc mở laptop lên bị mấy lỗi gì liền...
@minhtam91
nếu máy bạn có chế độ dual thì để thoải mái. khi đầy pin nó sẽ tự chuyển sang dùng nguồn của nguồn nuôi, đảm bảo không bị chai pin. Bác có thể cài battarybar để kiểm tra thường xuyên. nếu thấy mức độ %wear tăng dần thì tức là ko có chế độ dual thì bác nên tháo pin ra khi dùng nguồn hoặc sạc đầy rồi thì rút nguồn ra. theo em thì nên rút nguồn ra để tránh trường hợp mất điện thì máy bị tắt đột ngột dễ hỏng phần cứng. Còn khi chơi game hay việc cần sử dụng công suất cao thì nên dùng nguồn nuôi để chế độ performance cho hiệu năng cao nhất
@Ratatouille
đến khi nào cục pin gây bực mình cho bạn thì hãy thay. ví dụ như cúp điện mà bạn kg kip save bài máy đã tắt thì sẽ gây bực mình lắm. Hay như thời lượng dùng pin xuống thấp đến độ đi đâu cũng lè kè dây nhợ tùm lum cũng gây bực bội mà. hehehe
...
cái sac nó toi là nó toi cắm vài phút nó toi thi no van toi, cắm trực tiếp 24/24 nó không toi là nó cú không toi.
pin chai là pin chai, tới hạn là phải chai. pin lô mau chai hơn pin rin
pin là linh kiện rời và dễ hỏng nên luôn được thiết kế để có thể tháo lắp thay thế được. trừ máy nhà giàu (các đời macbook muốn tháo pin phải banh máy)
Sắm laptop là phục vụ cho việc di chuyển được thuận lợi nên dùng nó sao cho cảm thấy thuận tiện không bị gò bó là ok.
Các máy thế hệ cũ với công nghệ chế tạo pin lạc hậu thì pin có độ nhớ (tức là nó nhớ mức sạc đầy lần sau sạc tới mức đó nó lại báo đầy, lúc xả đến mức nào đó lại cắm sạc thì lần sau dùng tới mức đó nó lại báo hết pin) vì thế người ta hay khuyên là sài kiệt và sạc đầy để tránh pin bị "chai".Còn công nghệ chế tạo pin hiện đại thì nhà sản xuất đã khắc phục tình trạng trên nên không cần thiết phải thực hiện quy tắc dùng kiệt và sạc đầy nữa.
Hiện tượng sốc điện do phích cắm chập chờn hay do sét lan truyền nếu không có cục pin để ổn định nguồn thì rất dể làm hỏng các chíp trong máy. Thà hỏng cục pin còn hơn là banh máy ra.
hehehe
@thanhgiang29572
Tui nói chi gọi là phán , tui làm gì mà nguy hiểm. chủ thớt hỏi cái gì , vừa cắm sạc vừa dùng ,,, có ổn không , và tui khuyên là cắm sạc vào mà dùng ,, và không nên tháo pin ra ngoài , khi sạc nó chạy một mình thì nó nhanh hư . điện tử cái nào nó cũng có tuổi , bác lớn thì bác già bác cũng chết , đến lúc chết là nó chết ai biết được , nhưng dùng đúng cách nó sẽ lâu hư hơn, pin nó đâu có chay do nhiệt độ , nó nổ không ah, bác thử lấy cái điện thoại pin 50% vừa sạc vừa chơi game đi xem nó nóng hay nó mát . pin chưa kịp lên thì nó lại nhả điện cho điện thoại rồi , laptop cũng vậy mấy máy sau này pin nằm trong nè bác sờ được cục pin không ,
Suy nghĩ cho kĩ mà đi nói người khác , tui đâu có qua nhà bác ăn hết của nhà bác , tui nói gì kệ mợ tui có liên quan méo gì đến hạnh phúc nhà bác mà xen vào , nguy hiểm này nguy hiểm nọ , bao nhiêu người có ý kiến gì, thằng nào ngu thằng nào dại đọc xong là biết rồi cần gì pải đích thân nói nó là nguy hiểm, những người cho người khác là nguy hiểm thì chính người đó mới gọi là nguy hiểm . nói mà không biết suy nghĩ lại mình