Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Có phải Apple luôn xếp thiết kế ở vị trí hàng đầu?

levuongthinh
23/5/2014 15:30Phản hồi: 176
Có phải Apple luôn xếp thiết kế ở vị trí hàng đầu?
steve_jobs_by_daraku48-d4bz4e4.png

Mọi người thường nói rằng điều khiến cho Apple khác biệt so với những công ty như Samsung hay Sony chính là ở Apple, thiết kế là một giới luật. Còn những công ty kia đặt vấn đề kỹ thuật lên hàng đầu.

Tuy nhiên điều đó là không chính xác, theo cựu nhân viên thiết kế cấp cao kiêm chuyên gia về trải nghiệm người dùng Mark Kawano. Chia sẻ với trang web chuyên về thiết kế của Fast Company, Co.Design, Kawano cho biết Apple vẫn là một công ty xem kỹ thuật là điều kiện tiên quyết.

Vậy đâu là sự khác biệt? Tất cả các kỹ sư ở Apple biết làm thế nào để suy nghĩ như một thiết kế gia.

Theo Kawano, trong khi có một số suy nghĩ đến từ bên ngoài rằng chất lượng sản phẩm Apple có được là nhờ vào Jony Ive và quá trình thiết kế của anh ta, nhưng điều ngược lại mới là đúng.

“Đó thật sự là văn hoá kỹ thuật, và cách công ty được tổ chức để nhận thức và hỗ trợ thiết kế,” Kawano cho biết. “Mỗi người ở Apple đều nghĩ về UX (trải nghiệm người dùng) và thiết kế, chứ không chỉ những nhà thiết kế mới làm việc này. Và đó là điều khiến cho những thứ liên quan đến sản phẩm trở nên tốt hơn nhiều… nhiều hơn so với khả năng của bất kỳ một nhà thiết kế cá nhân hay một nhóm thiết kế nào khác.”

Thay vì phải tốn thời gian để giải thích cho các lãnh đạo về những nguyên tắc về thiết kế, mọi người ở Apple về cơ bản luôn ủng hộ những gì mà Ive cùng với nhóm của ông đang làm. Kỹ thuật vẫn là chính - vì đó là điều bắt buộc, vì thiết kế phải đủ thực tế để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt ở quy mô cực lớn - nhưng thật sự ở Apple mỗi người đều là một thiết kế gia trong tim.

Kawano cũng cho biết Apple không thuê một số lượng lớn các chuyên gia thiết kế. Thay vào đó, mỗi nhóm thiết kế thường có khoảng 100 người cho sản phẩm chính, số này là ít hơn so với cách làm của Google hay Microsoft. Dưới thời Tim Cook thì số lượng người trong các nhóm này có tăng lên, nhưng đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm chính của Apple đều là thành quả của những nhóm nhỏ. Có lẽ với Apple thì “lắm thầy nhiều ma”?

Kawano cũng có những chia sẻ rất thú vị về vị CEO đã quá cố là Steve Jobs. Anh cho biết những nhận xét về Steve Jobs là một người nóng tính và khó có thể làm mủi lòng chỉ đúng nếu bạn là người không quan tâm đến việc làm mọi thứ thật tốt. Kawano cho biết “Tôi nghĩ rằng Steve có rất ít kiên nhẫn đối với những người không thực sự quan tâm đến những gì họ làm. Còn nếu bạn làm việc với sự chú tâm thì Jobs cũng là một người “cực dễ gần”.

Nếu nhìn dưới một góc độ khác thì có thể nói Steve Jobs và Apple cuối cùng sẽ không được nhớ đến như là một công ty công nghệ. Họ sẽ được nhớ như là công ty đã “dân chủ hoá” ngành công nghiệp thiết kế và biến nó trở nên có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Chắc chắn là hiện tại mọi người đã quan tâm đến thiết kế của sản phẩm nhiều hơn so với trước đây, và đó là do tình yêu dành cho thiết kế của Steve Jobs đã "lây nhiễm" ra. Ông đã "dạy" cho mọi người biết quan tâm đến thiết kế nhiều hơn. Ngay cả với một người làm thiết kế chuyên nghiệp hay là những nhà điều hành của công ty.

Theo: Cultofmac
Ảnh: Devianart
176 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao giờ mới có sp mới hả ip nóng quá.
Dù là Apple anti fan nhưng mình phải công nhận ràng là iPhone đời dầu k đẹp lắm nhưng nó đã mở đầu cho kỉ nguyên phát triển smartphone.
BACkJ5
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anhviethoachua bạn mà ở vào cái thời đó xem có đẹp ko =.= hay là đang so vs bây h, cái thời mà thiết kế của 5800 còn đc tung hô mà còn chê ip đời đầu ko đẹp
dmanh89
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anhviethoachua Năm 2007 bạn nhìn cái iPhone đời đầu đó bạn không thèm mới lạ đó bạn, hồi đó có con nào được như nó. Còn so với bây giờ thì tất nhiên không được rồi vì mốc thời gian khác nhau.
@anhviethoachua So voi ngày xưa dtdd vậy là đẹp rồi mừ bạn
appleno1
TÍCH CỰC
10 năm
@anhviethoachua Cá nhân thấy iphone 2 bây giờ vẫn còn rất đẹp,bởi vậy nên vẫn còn nhiều hội chơi iphone 2 😁
Hi vọng có nhiều cty làm nhiều điều cho ng dùng như Apple đã làm.
apple đúng là đã tạo nên xu hướng, nhưng không phải cái gì apple thiết kế cũng tốt! Điển hình là bàn phím, 4 nút điều hướng dính sát vào nhau và bé bằng 1/2 các nút khác (trong khi trên laptop do ít dùng chuột nên người ta hay dùng phím điều hướng hơn). Dù vậy, các hãng khác đều copy điên cuồng thiết kế bàn phim đó, từ hp tới asus, acer,...(duy chỉ có lenovo là có được bản sắc thiết kế kb laptop của mình)
@cadenlid Bàn phím của Apple bình thường mà ta, có gì đâu
RiaDizon
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cadenlid 1. Người dùng macbook đa số xài trackpad thay cho 3 cái nút ấy trong các tác vụ kéo thả.
2. Lenovo bắt buộc phải theo thiết kế bàn phím kinh điển của IBM thinkpad - như thế làm cho tổng thể tất cả các phím hợp lại không phải là 1 hình chữ nhật, 3 phím điều hướng lùi hẳn ra khỏi khung.
bightlight
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cadenlid Ngoại trừ chơi game còn lại e chả thấy nó có tác dụng gì to lớn mà phải làm to =))

Sent from my SM-G900H using Tinhte.vn mobile app
chicoptm
TÍCH CỰC
10 năm
@cadenlid Mình thấy bàn phím nó cũng hợp lý mà, mình dùng bàn rê nhiều hơn 4 nút điều hướng thì phải, mà hình như cũng ko bao h thì phải, Macgic Trackpad của apple là con rê chuột bá đạo nhất thì phải .
mình thật sự khâm phục apple. họ đã làm thay đổi cách nghĩ và cách làm của cả thế giới
cantho_
TÍCH CỰC
10 năm
@phạm xuân thao Điều đó mình chỉ thấy khi Steve Job còn tại vị, còn bh thì apple nhạt lắm rùi
fan apple
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cantho_ Năm nay là năm ra các sản phẩm mới.
Chờ xem Tim Cook nhé. Apple không chỉ có mỗi Steven Jobs.
Nếu ai đã từng đọc "tiểu sử Steve Jobs" sẽ biết được rằng ở Apple nhiệm vụ của các kỹ sư là làm sao cho chi tiết kỹ thuật phú hợp với thiết kế sản phẩm (điều này ngược với các cty công nghệ khác).
@tuthantinhyeu sao bạn biết là ngược với các công ty khác? Thiết kế bao gìơ cũng đi từ thiết kế hình dáng, sau đó mới đến thiết kế kĩ thuật. Công ty nào cũng thế, khác nhau chỉ là cách nói thôi.
Pop-up
TÍCH CỰC
10 năm
cháu nhớ bác, bác Jobs ạ
Trải nghiệm của người dùng được đặt lên hàng đầu! Đó là triết lý giúp Apple thành công! Kỹ thuật là để phục vụ trải nghiệm người dùng chứ ko phải người dùng phải chạy theo kỹ thuật! Nói thật trước đây điện thoại có rất nhiều chức năng hữu ích nhưng có bao nhiêu người dùng hết các chức năng đó,và liệu có thường xuyên hay ko?!


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
Bài này phù hợp với Crazyfan 😃
Đẹp nhất của Apple là cái MBA.
@kay1407 Mình nhìn cái Air nó cứ đầu voi đuôi chuột kiểu gì ấy. Thích sự cân đối của Pro hơn.
Mình cho rằng thiết kế của Apple không có gì quá xuất sắc nhưng nó rất "tương lai". Thật sự có nhìu kiểu thiết kế ko lấy gì làm hay ho nhưng các hãng khác vẫn điên cuồng lao vào copy để "cho nó giống Apple". Điển hình như phím điều hướng macbook, bàn chuột ko nút, ổ đĩa nuốt, màu vàng sâm panh của điện thoại, nút home ảo iphone, đảo ngược màu iphone, tai nghe màu trắng, nút home vật lý ngay giữa, cảm biến vân tay trên nút home, laptop siêu mỏng v.v...
@tiachop911 tại apple khơi mào dẫn đầu rồi mấy hãng kia thấy có hiệu quả nên lao vào làm lun thôi! có 1 vài cái mà nhìu hãng khác khơi mào trc lận
Theo ý kiến riêng thì thiết kế Sony vẫn hơn Apple 1 bậc😁
@Ryzkie 1. Cái này đúng, nhưng không hẳn vậy. Nếu so sánh với Note, S của SS (sau này có thể là iP6) thì việc bo tròn sẽ phát huy tác dụng. Đó là lý do vì sao ZU lúc đầu định ra để cạnh tranh trong dòng phablet mà cuối cùng thành phân khúc khác. Quá to với phablet và quá nhỏ với tablet. iP 3 lần đổi thiết kế: iP2G,3G,3GS một mẫu, 4,4S 1 mẫu, 5,5S 1 mẫu. Vậy tương đương 2 năm 1 mẫu. Không thể coi là không thay đổi thiết kế.
2. Sony có một số mẫu, nhưng Z, Z1,Z2 3 năm không thay đổi mẫu, Tablet Z, ZU cũng như Z phóng to. Nên nhớ Tablet và smp là 2 thứ có cách sử dụng khác nhau, không phải là màn hình khác nhau. Xperia dành giải năm 2012 nhưng 2013 giải lại rơi vào tay HTC, chứng tỏ sự thu hút của mẫu thiết kế Sony không phải là mãi mãi.
3. Có rất nhiều đt bo tròn 4 góc mà Apple không kiện, lý do thì bạn nhìn vào thị phần, doanh số sẽ rõ. Tại sao phải mở 1 cuộc chiến hao tiền tốn thời gian với 1 đế chế chưa bằng 1 góc nhỏ của nó. Việc lấy 1 thứ concept ra để kiện 1 thứ đưa vào thực tế luôn bị bác bỏ.
fan apple
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Ryzkie Ầy. Cái này biết rồi.
Nhưng Apple trau chuốt từng chi tiết sản phẩm tốt hơn sony nhiều.
@Ryzkie Không tranh luận, chỉ đính chính với ban đây chính là bản nháp do Apple làm khi bắt đầu nghĩ tới iPhone.
Apple đã đặt đề bài là "nếu Sony thiết kế phone thì sẽ thế nào?" và đây là hình dung của Apple về việc đó.
Đây ko phải 1 mẫu thiết kế của Sony.
db9911
TÍCH CỰC
10 năm
@SaigonNeverDies uầy , trước one còn nhiều mẫu đẹp lắm :3
desire
raider
one x
8x
đều đc đánh giá cao về thiết kế. nhất là giai đoạn trước khi samesong s1 ra đời

Khi nào sam sung có thiết kế đẹp như Apple nhỉ. Apple giá cao wa ít người mua được
dual1
CAO CẤP
10 năm
@Trường gạo ngược lại, khi Samsung thiết kế đẹp (không cần phải như Apple) trong mắt người tiêu dùng họ có quyền bán giá cao. Nhưng mà nhìn chung hãy hiểu thiết kế đúng nghĩa, những gì Samsung làm là chưa đủ.
Sony Xperia chẳng hạn, rất tuyệt và giá cũng cao.
đẹp nhưng đắt, smatphone bắt đầu vào thời kỳ bão hòa rồi . phân khúc rẻ hơn 8-10 tr có qá nhiều lựa chọn. nhược điểm có lẽ màn hình hơi bé (so với xu hướng hiện nay) và pin hơi kém. còn thiết kế thì tuyệt đẹp
@tuanstyle0710 Đừng nhìn vào chỉ số pin maf nói ip pin kém nhé bác. Nó đủ dùng thoải mái trong vòng 1ngày nhé . Dùng ít thì vẫn được 2 ngày bt
Và chặt chém cũng là bậc thầy 😁
Nhưng tâm phục khẩu phục 😃
@manhmanh989 Họ không chặt, mà người dùng đưa cổ cho họ chặt đó chứ :D
@manhmanh989 Thế nào là chặt chém.
Apple thường làm các sản phẩm tinh tế hơn mọi mặc về thiết kế,chất liệu, phần mềm đồng bộ hết các thứ thì giá cao là phải rồi. Làm cẩu thả èo uột mới có giá mềm như các hãng khác.

Thu nhập thấp thì không nên đánh giá các sản phẩm mình không mua nỗi bằng từ 'chặt chém'.
hcdt
TÍCH CỰC
10 năm
@manhmanh989 Có ai ép mình mua đâu mà chặt với chém ?
Apple ko phải cty hàng đầu về thiết kế , chỉ đứng thứ 2 thôi , số 1 hiện nay vẫn chưa có .😃
dathero
TÍCH CỰC
10 năm
@tranluc49936 Apple đứng 2 thì không ai đứng 1 🆒
jk
bean2604
ĐẠI BÀNG
10 năm
tôi thấy BB quan tâm đến trải nghiệm của người dùng nhất, nhưng dùng BB phải hơi động não 1 chút thì mới trải nghiệm được (động não lúc đầu tập sử dụng thôi chứ k phải là hại não nhé) --> loại đi đến 90% dân số là những người lười động não khi dùng smartphone --> BB không hấp dẫn được các hãng sản xuất phần mềm --> thất bại. Thật đáng tiếc nhưng đó là quy luật hiển nhiên.
@bean2604 90% dân số ngu bạn nhỉ. Cùi. Sao bb lại chết. Tiếc nhờ.
Mặc dù em thích bb nhưng bợ đỡ kiểu này thì chỉ là ... Rác


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019