Có thể ngụy trang bom giống như điện thoại di động được không?

TDNC
12/7/2014 2:27Phản hồi: 70
Có thể ngụy trang bom giống như điện thoại di động được không?
[​IMG]

Hôm trước chúng ta nghe tin Ủy ban An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) ban lệnh cấm người ta lên máy bay nếu điện thoại hoặc laptop của họ bị hết pin không bật lên được, với lý do chúng có thể là bom ngụy trang nên không thể bật máy lên. Vậy câu hỏi đặt ra là: "Người ta có thể chế tạo bom và ngụy trang nó thành điện thoại di động được không?". Câu trả lời là có thể, thậm chí là một chiếc điện thoại đang hoạt động, có thể bật nguồn sử dụng bình thường nhưng bên trong vẫn có khả năng chưa bom, nhiều chuyên gia nói với trang Popular Mechanics.

Hồi năm 1996, các sỹ quan tình báo của Israeli từng dùng "bom điện thoại" để ám sát một chuyên gia chế tạo bom của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas. Thuốc nổ được đặt trong điện thoại và kích nổ trong lúc anh ra đang sử dụng. Tuy nhiên, điện thoại thời đó có kích thước rất lớn cho nên không khó để giấu bom ở bên trong. Còn bây giờ điện thoại nào cũng mỏng và nhỏ nên muốn giấu bom sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Bù lại, ngày nay chúng ta có một công nghệ gọi là in 3D. Trang Popular Mechanics đưa ra giả thuyết thay vì giấu chất nổ vào trong điện thoại, các phần tử khủng bố có thể dùng chính chất nổ đó để làm vật liệu in thành vỏ máy. Nhưng các chuyên gia lại cho rằng điều này rất khó thực hiện vì thứ nhất, xử lý chất nổ để làm thành vật liệu in 3D không hề đơn giản, thứ hai, sau khi in xong thì chiếc vỏ còn phải trải qua công đoạn xử lý bề mặt và sơn phết kỹ lưỡng để ngụy trang thành một chiếc vỏ bình thường.

Thay vào đó, vị chuyên gia giấu tên này nói người ta có thể ngụy trang bom theo một phương pháp khác đơn giác hơn đó là cắt bớt dung lượng pin của điện thoại để tạo ra nhiều không gian bên trong máy. Pin của điện thoại chiếm khoảng 65% diện tích không gian bên trong chiếc máy, nếu cần, người ta có thể cắt nhỏ pin để tạo được nhiều khoảng trống hơn, đủ để giấu bom vào, phần pin còn lại vẫn đủ để mở nguồn và để máy chạy được một khoảng thời gian không ít.

Như vậy việc ngụy trang bom vào trong một chiếc điện thoại đang hoạt động bình thường là điều hoàn toàn làm được, còn việc nó có đủ mạnh để nổ tung một chiếc máy bay hay ít nhất làm thủng một lỗ hay không thì lại là một câu hỏi khác.

70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dạ em cám ơn nhà khoa học, nhờ nhà khoa học chỉ lối mà các phần tử khủng bố sẽ in 3D vỏ điện thoại thành bom, cắt pin và bỏ bom vô trong đó, em xin cám ơn ạ!
dathero
TÍCH CỰC
10 năm
@Airblade14 Cám ơn thím luôn rình rập giựt #2 của anh em
@dathero Nó đó 😁
Chính là nó , :p cũng định nói câu này lâu rồi 😃






Gõ xong và gửi đi tức thì từ vỉa hè Tinh Tế !
@dathero làm hình động vậy kỉu gì thế?
Cái này mà điện thoại hết pin mà pin bị chai thì sao ta ,có khi tới 15 phút nó mới chịu lên nguồn
@dragonchocobo777 Thì xuống máy bay đi bộ
eeninay
TÍCH CỰC
10 năm
@dragonchocobo777 Vậy mới bạn để lại điện thoại trước khi lên máy bay.

Cái quy định này của TSA áp dụng cho tất cả từ Điện thoại, Tablet, Laptop.

Trong số đó điện thoại là cái bé nhất có khả năng nhét bom vào trong. tablet và Laptop chắc dễ hơn nhiều vì to hơn.
@dragonchocobo777 Cái điện thoại này mà làm được thì tuổi thọ chưa đủ cho pin nó chay đâu bác =]]]
có khi nào điện thoại cua chúng ta đang dùng là bom và bùm
huyminh1560
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hangxinno1 dùng mãi có bom đâu ?
@hangxinno1 Mình nghi đó là iphone 5s ^^
@hangxinno1 chờ tới lúc đó thì bom nó mỏng còn 1/2 tờ giấy. và BÙM
@hangxinno1 không ngụy trang được vì dtdd quá mõng và quá nhỏ, không có còn không gian để chứa thuốc nổ và dây kíp.. chừng nào dtdd giả tháo hết bộ đồ lòng chỉ còn màn và vỏ . chức năng nghe gọi cũng không được thì mới nghi nghi
nhockid
ĐẠI BÀNG
10 năm
sau này xài đt mỏng ten như tờ giấy, lúc đó chắc bỏ lệnh cấm
Cắt bớt pin đi cho thuốc nổ vào giỏi lắm chỉ đi một bàn tay thôi 😁
@ViệtNamChampions mình nghĩ đi 1 bàn tay là hoàn toàn có thể, và nếu đang áp điện thoại lên tai nghe thì vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều
@ViệtNamChampions Quả pin thường cũng đủ làm thế rồi bác,mấy loại c4 bé xíu thôi đủ làm tung cái cửa sổ máy bay rồi,mà đang bay cao mà tung cửa sổ thì xác định là gãy đôi cái máy bay
bernerasu
TÍCH CỰC
10 năm
@ViệtNamChampions
bạn mà thấy 25g TNT nổ chơi thì sẽ thay đổi suy nghĩ ngay
@ViệtNamChampions Bạn cứ làm như vỏ máy bay bằng xốp không bằng. Chắc tại xem phim nhiều quá.
Không hiểu sao nhiều người cứ nghĩ máy bay là cái khối xốp di động,
PingMD
CAO CẤP
10 năm
Giấu trong đt ko đc thì giấu trong máy tính, thay cái ổ dvd bằng quả bom, cở đó thì nổ banh xác máy bay rồi.
oichaooi
TÍCH CỰC
10 năm
Coi nhiều phim thấy có cuộc gọi xong ấn nút nghe, nổ banh xác đó
thuốc nổ giờ mạnh lắm, C4 cỡ quả pin đt có thể làm thủng một lỗ khá lớn trên vỏ thân máy bay, đủ để làm mất áp xuất trong khoang, đưa hảnh khách vào tình trạng hôn mê và có thể tử vong nếu kéo dài
@mr.ekony198x TOP sát thủ đây rồi.
abto
ĐẠI BÀNG
10 năm
Giấu trong ipad mới nguy.......
Quá nguy hiểm
Nếu vậy thì vác laptop có vẻ khả thi hơn, ví dụ vác con alienware chẳng hạn :rolleyes:
@phúc hoàn Con này mà dấu bom thì xác cmn định...
an ninh hàng không ngày càng thắt chặt hơn
nkockoi93
ĐẠI BÀNG
10 năm
hixx.cha can gai bom vao dt .
chi can qua pin thoi cung khien khoi nguoi suyt mat mang.
hehe.:p:p:p:p:p
cục pin nổ cũng đã giết được người rồi
các hãng đt đang dấu bom trong đt 😁
Có ai gom Pin dự phòng dung lượng cao qua sân bay bán cùng em ko 😁
chính chúng ta có thể chế tạo bom từ điện thoại chứ cần gì phải là phần tử khủng bố giàu kinh nghiệm...ra hàng mua cái sạc tàu về cắm vào con đt rồi chờ pin nó phát nổ thôi,giống mấy vụ gần đây đã có người thành công rồi =))
Nguy hiểm thật! :rolleyes:
Không liên quan! Cho hỏi cái BB trong cái hình là dòng BB nào vậy? 😃
@_tRùmsÒcOn_ 9700.
@thanatox1 Con này hết sản xuất rồi 😔
LeTAnh
ĐẠI BÀNG
10 năm
chả cần khủng bố 😆 lâu lâu có ng vừa nghe đt bị nó nổ cho cũng lên đường mà.
@neo02 đa số vụ nổ tự phát của đt (không liên quan tới bom!), là do ý thức của con người! Vừa sạc pin vừa nghe dt hay vừa sạc pin vừa sử dụng 1 ứng dụng gì đó mà làm hao pin thì nó sẽ nổ!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019