Máy thì chả có gì để bàn nhiều ngoài việc có quá ít cổng kết nối mà sao vẫn dày :yellowcarded: Hệ điều hành của Google thì quá phụ thuộc vào internet nên ở VN ko khả thi tẹo nào
Với sự hiểu biết ít ỏi của chúng ta về Chrome OS, chúng ta đang chê 1 trí tuệ tập thể với hàng ngàn con người đang nghiên cứu về nó
cái máy này mà sx ra thì ko ai mua hết....! ko hiểu cái này dùng cho đối tượng khách hàng nào ....! và cũng chẳng biét để làm gì nữa....! ko bằng netbook mà cũng chẳng bằng tablet....!
lạ thật mình chưa hiểu muốn download tài liệu về ( ấn vào nút download thì sẽ hiện ra ở đâu. Save vào USB như thế nào ? ,, hoặc chỉnh sửa tài liệu từ dropbox thì fai làm thế nào T__T.. review cách sử dụng thì ko review toàn review hình thức với cả thiết kế.. chán.. mấy cái đó trên mạng thiếu gì T__T
Chrome là ý tưởng sáng tạo, nhưng ý tưởng đi sớm hơn so với chất lượng đường truyền rồi. Ở các nước có chất lượng mạng cao thì ko sao, chứ như ở VN, mạng rớt lên rớt xuống thì có mà tức đến đập máy luôn. Giao phó hết mọi dữ liệu cho "đám mây Google" thì phiêu thật! Còn gì là riêng tư và "top secret"? Lỡ 1 ngày đẹp trời, máy chủ có vấn đề thì "tan đám mây", lúc đó biết làm sao ~.~. Vào thời điểm này , chọn 1 laptop siêu di động pin 10 tiếng vẫn tốt hơn nhiều.
Chắc hdh này để giải trí là chính thôi. Liệu có làm được tool như photoshop hay visual studio chạy trên browser không các bác?
Chrome OS mới được khai sinh nên mình chắc chắn rằng sẽ còn thua kém xa nhiều hệ điều hành đám mây Jolicloud (www.Jolicloud.com). Hệ điều hành Jolicloud này có lịch sử phát triển 3 năm rồi. Nó cài được trên laptop, Desktop, máy ảo của Mac, Netbook. Hệ điều hành còn có một tính năng rất mạnh là ngoài các phần mềm chạy trực tiếp thông qua "đám mây" thì nó cũng cho phép cài các phần mềm vào ổ cứng để chạy những lúc không có "đám mây".
bạn lại nhầm to rồi, bạn nghĩ điện toán đám mây sinh ra chỉ để lưu trữ dữ liệu thôi ah, chức năng chính của điện toán đám mây là xử lí dữ liệu, và máy người dùng không phải lưu dữ liệu thôi, chính vì vậy máy tính này sẽ chạy được những phần mềm cực kì nặng mà máy tính bình thường (chấp cả 10 bộ core i7 cộng lại) không thể làm được, có thể 5 năm nữa thôi thì Crysis sẽ lên đám mây đấy đúng là truy cập mạng tốn pin, nhưng tính toán ra thì tại sao nó tốn pin, đương nhiên là chipset phải giải mã tín hiệu wifi và 3g, vậy giải mã tín hiệu có nặng bằng xử lí cái tín hiệu đấy không, thế nên phần xử lí mới là cái phần tốn điện nhất đấy bạn à
bạn biết hơn được điều gì nữa đúng là cấu hình của nó không bằng tablet. nhưng nếu bạn có 1 tablet (vd luôn ipad) thì sau 1 năm bạn sẽ phải vứt nó đi do nó cấu hình đã quá yếu không thể chạy nổi các ứng dụng mới, còn với đám mây thì chẳng có ứng dụng nào yêu cầu cấu hình máy tính cả, bạn có thể dùng máy này cho đến khi lỡ tay đánh rơi từ tầng 10 xuống đất
máy tính bây giờ phải có kết nối mạng, giống như điện thoại bây giờ phải có mạng, không có thì chắc bạn cũng đập điện thoại luôn ẹc, đám mây mà lại chỉ để dùng cho photoshop thôi sao, đang cần game như Crysis hay Call of duty mà còn chẳng ăn thua nữa là bác này lại chém rồi, jolicloud chính là chrome os xào nấu mà ra thôi, mà chrome os mới có cách đây 2 năm, thì joli cũng chỉ thế là cùng
Mình có bảo là máy tính ko cần có mạng đâu? Mà nếu ko có mạng bạn vẫn có thể soạn thảo bài báo cáo, xem các dữ liệu cần thiết trước. Còn điện toán đám mây, tất cả lưu trên mây, vì lý do nào đó bạn ko vào đc mạng, thì đành bó gối luôn đấy ạ. Chưa kể rủi ro sập mạng, mất dữ liệu rất cao nữa.
nếu bạn nói thế thì bó tay rồi, bây giờ là thời đại nào mà kết nối mạng cho 1 thiết bị di động khó thế, mà không sao, bạn hãy vào trang bạn hãy chú ý đến mấy chỗ đó toàn là phần mềm offline, không cần mạng bạn vẫn làm việc được bình thường với những dữ liệu có trong máy mà còn chuyện sập mạng mà mất dữ liệu được hả, cho hỏi bạn dùng gmail có bao giờ thấy mất dữ liệu chưa....
Bác có bằng chứng về việc Jolicloud là "xào nấu" từ Chrome OS ko? Bác vào trang web của Jolicloud để biết nó ra đời từ khi nào nhé!