[Computex 2012] ASUS TAICHI chính thức ra mắt, máy tính xách tay với hai màn hình

Thảo luận trong 'Computex 2012' bắt đầu bởi vuhai6, 4/6/12.

  1. ptp49 Thành viên

    táo bạo cho một ý tưởng sản phẩm, hy vọng doanh số sẽ vượt mức 4chữ số
  2. nguyencuongmttn277 Thành viên

    có các chế độ bật các màn hình thì được
  3. HoangPigg Thành viên

    Hàng độc,hàng lạ...nhưng cái màn hình 2 ko hữu ích...bỏ đi rồi giảm 100-200$ xem có phải lợi cho nguời dùng ko @@
  4. mrkhoa27 Thành viên

    góc nhìn ???????????????????????????????????????????????????????
  5. hatmam Thành viên

    Sản phẩm chỉ có tính chất trình diễn.:)
  6. mr.victor Thành viên

    làm sao mà 2 người dùng chung 1 lúc đc.?? 1 thằng chơi game, 1 thằng xem phim thì làm kiểu gì trong khi 2 cái màn hình chạy y chang nhau! + tốn pin lắm
  7. thuandelma Thành viên

    thiệt tình, tự nhiên làm 2 cái màn hình, rảnh quá, ý tưởng của asus lúc nào cũng ....crazy
  8. moonblack Thành viên

    theo mình thì nên dùng riêng ra, tháo màn thì thành máy tính bảng, lắp vào thì thành láp có lẽ tốt hơn. Nhưng dù sao đây cũng là yw tưởng rất độc đáo:)
  9. hoaikhong00 Thành viên

    Chính xác, mình cũng nghĩ thế. Thay vì làm 2 màn hình thì làm 1 cái cơ chế xoay màn (hồi lâu vaio có 1 cái thì phải). Chứ 2 màn nhưng sử dụng trong 1 lúc chỉ có 1 cái thì cũng chẳng để làm gì
  10. kidhitech Thành viên

    2 màn thì sẽ tốn pin day ;)
  11. ripinc Thành viên

    2 màn hình này hiển thị cùng một nội dung chứ có độc lập đâu mà bác chủ thớt nói vậy nhỉ!!!
  12. Mrquangnakata Thành viên

    Thứ 1: tốn tiền
    Thứ 2: dư thừa
    Thứ 3: hao pin
    Kl: dở ẹc
  13. gamigia1 Thành viên

    theo mình thì làm thế này cũng có cái hay,khi ta cần đánh máy thì có ngay,nhung khi ta cần giải trí thì việc cầm máy tính bảng lại thấy tiện hơn nhiều,ví dụ như lúc ta nằm.ko dùng màn hình nào thì tắt màn hình đó đi,và nếu lo sợ vỡ thì lại có thêm kính chịu lực cho màn hình cảm ứng.nếu xét cho cùng thì có lẽ thế này tiết kiệm hơn là mua 1 laptop+ 1 máy tính bảng
  14. carotmen Thành viên

    cái này sẽ được dùng nhìu trong thương mại, tính tiền...
    men008 thích nội dung này.
  15. bleachsreapers Thành viên

    Hai màn hình như thế thì có thể nó sẽ bổ sung thêm tính năng tắt 1 trong 2 màn hình, có gì mà tốn với chả không tốn.
    Em thấy ý tưởng này của ASUS là khá hay. Bởi một chiếc máy tính 2 màn hình trước sau đặt vào giữa phòng thì hầu như tất cả mọi người ngồi xung quang chiếc máy sẽ nhìn thấy nội dung trên màn hình nếu góc nhìn của máy lớn. Thuận lợi trong việc chia sẻ ý tưởng, nội dung với đồng ngiệp, mọi người khi làm việc ở văn phòng.
  16. phanhuypro11 Thành viên

    Mình nghĩ thiết kế giống tranfomer thì hay hơn:D. Tháo ra thành máy tính bảng, lắp vào thành netbook;)
  17. hlinh0301 Thành viên

    Tác giả nên chú ý đến phần dịch tên sản phẩm hơn. TAICHI chỉ có nghĩa là THÁI CỰC thôi, Thái cực quyền là khác hẳn, làm sai lệch cả ý tưởng của nhà sản xuất gửi gắm vào SP
  18. hoatinhyeu Thành viên

    Cái này tiện cho bác nào làm giáo viên, thao tác đến đâu là học sinh theo dõi được đến đấy.
    Mà Taichi là Thái cực thôi nhé, ko phải Thái cực quyền đâu bác chủ thớt ạ :)
  19. tuyendcc Thành viên

    Đúng là không tiết kiệm tí nào cả. làm 1 cái màn hình và có 1 cái chốt để nó quay quah là đc thôi mà. Thế này vừa tốn kém và vừa lo no vỡ quá
  20. mylove8889 Thành viên

    1/ bạn nên đọc kĩ lại tình huống rất thực tế mà tôi đưa ra. và thật sự tôi cũng bị quài. Xin lỗi hỏi bạn chứ bạn đã đi làm chưa. Đã bao giờ bị cái vụ mà dự án đột nhiên thay đổi và bắt buộc phải bàn lại nhóm trong giờ ăn trưa bao giờ chưa. Nếu bạn chưa thì tôi ko nói. Còn tôi thì bị quài.

    2/ Bạn nghĩ sao mà khi ngồi ăn trưa trong nhà hàng mà lôi cái máy chiếu ra ?? ... Chổ đâu mà để. Còn dùng lap hay tablet thì bất tiện 1 chỗ là phải xoay tới xoay lui làm giảm tiến độ công việc. Chưa kể tới việc mất tập trung

    3/ Nếu như ai đó cm nói là dư thừa thì cứ đi mà complain với các kĩ sư của Asus. Biết đâu họ nghỉ việc đễ cho bạn thế chỗ vì bạn hay hơn họ :rolleyes:....

    4/ Như tôi đã nói, chẳng qua các bạn chưa nghĩa tới phải làm gì hoặc chưa nghĩ tới trường hợp cụ thể để sử dụng thì gọi như thế. Củng như ban đầu khi mà iPad ra đời, nhớ ko lầm có rất nhiều người nói rằng " dùng cái này thà dùng laptop còn hơn.... " Nhưng rồi sao, khi mà đả thấy ứng dụng thật tiễn của nó thì mới thừa nhận ===> Người ta làm là hướng đến môi trường làm việc quốc tế chứ ko phải chỉ dành riêng cho các kĩ sư ở VN nên các kĩ sư IT đừng có mà phán như là biết tất cả

    5/ Về việc bảo quản, bạn gấp nó lại, thì nó giống như cái iPad rôi, bạn bảo quản iPad hoặc các tablet khác ra sao thì cũng bảo quản nó như vậy, cho vào bao. Và phần lớn bạn dùng khi ngồi trong xe là dùng như iPad, còn khi lên văn phòng thì bạn dùng như laptop hoặc tablet nếu thích. Như thế bạn đỡ mắc công xách 1 lần 2 thứ.

    6/ Về việc trả tiền bản quyền, bạn biết cái gì mà nói. Bộ tưởng tiền bản quyền rẻ lắm hả, hay là xài free quen thói. Khi trả tiền là phải trả cho mổi sản phẩm.

    Thí dụ Asus sản xuất 1 triệu chiếc thì trả cho MS 1 triệu chiếc đó + tiền bản quyền windows + tiền vật liệu sản xuất + tiền vận chuyển, +..... Chưa tính còn tiền quảng cáo .....
    ==> tự làm phép tính nhân.

    Chứ đừng có mà nói về việc kinh tế ở đây. Nếu tính toán, tôi nói thẳng bạn đừng buồn, bạn chưa đủ mức hay để tính toán như các kĩ sư hoặc các nhà phân tích cho các tập đoàn lớn đâu. Hãy cứ im lặng mà học hỏi

    7/ Mỗi cái người ta làm ra đều có mục đích riêng. Cái doanh số bán chỉ nói lên một đều duy nhất đó là lợi nhuận ròng của cty. Mà doanh thu của 1 cty thì đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Có thể doan số bán nó thấp. Tuy nhiên, chưa chắc nó vô dụng như bạn nói.

    Tôi lấy thí dụ, có 100 chiếc nhưng chỉ bán đc 50. Và chỉ như vậy thì bạn nghĩ nó thất bại ==> về nhà học lại đi. Người nc ngoài ng ta mua sản phẩm ko phải để đú. Mà họ mua theo nhu cầu.

    Sở dĩ chỉ bán đc 50 chiếc là vì nhu cầu của 50 người kia là thiết yếu và họ thấy cần thiết ==> Một sản phảm làm cho người tiêu dùng thấy cần thiết phải mua là 1 sp thành công chứ ko phải thất bại. Và rồi 50 ng mua nhận ra sự tiện dụng thì giới thiệu cho những người khác cùng mua. Đó mới gọi là chiến lược kinh doanh toàn cầu. Chứ ko phải chỉ vỏn vẹn nho nhỏ như bạn tưởng tượng

    Do đó, đừng bao giờ nhìn vào doanh thu mà phán đoán, vì nếu doanh thu ảnh hưởng nhiều thì Nokia sụp lậu rồi, tại vì doanh thu của WP quá thấp so với mong đợi, và Nokia đã chi quá nhiều cho WP nhưng tại sao Nokia lại đứng vững.... Lấy đó mà học hõi và nghiên cứu thêm.

    8/ Finally, những bạn nào mà nói nó vô dụng thì hãy suy nghĩ kĩ. Có thể nó vô dụng là đúng, nhưng mà có lẻ chỉ vô dụng đối với bạn thôi, còn đối với những người khác thì sao ==> That's called work culture

    Mỗi nơi sẽ có 1 văn hóa làm việc khác nhau. Bạn đừng nghĩ nó vô dụng cho bạn thì cũng sẽ vô dụng cho người khác ==> không tiến bộ đc đâu ! Và bạn sẽ bị người ta cười vào đầu đó !

    Nếu bạn vẫn cho rằng tôi nói bậy thì tôi cũng ko cần phải nói gì thêm nhiều tại vì bạn không chỉ giỏi hơn tôi mà còn giỏi hơn cả những kĩ sư ở Asus. Bạn nên liên lạc với Asus để trình bày vấn đề vì biết đâu cái ghế kĩ sư trưởng của System Design và User Experiences sẽ là của bạn. Lương khá đó $120,000 / annual. Chúc bạn thành công :p
    thaiminhfd1969tnt thích nội dung này.

Chia sẻ trang này