[Computex 2014] Trên tay Asus Transformer Book V: máy tính biến hình 5 chế độ

sonlazio
4/6/2014 1:18Phản hồi: 85
[Computex 2014] Trên tay Asus Transformer Book V: máy tính biến hình 5 chế độ
Có lẽ Asus phải sở hữu tới hàng chục sản phẩm biến hình và họ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đưa ra thêm một chiếc máy biến hình khác: Transformer Book V. V không phải là máy tính bảng, nó cũng chẳng phải là điện thoại, càng không phải máy tính xách tay mà nó là tổng hòa của tất cả các thiết bị trên. V được tạo ra bởi 3 thành phần, trong đó 2 thành phần có thể hoạt động độc lập là điện thoại và tablet. Thành phần thứ 3 là bàn phím kiêm dock cho tablet không thể sống sót một mình. Tất nhiên với truyền thống của Asus thì giá và ngày bán vẫn chưa được cung cấp, chỉ biết nó sẽ rẻ hơn việc bạn mua một chiếc điện thoại và tablet riêng lẻ.

Để dễ hình dung, các bạn cứ liên tưởng Transformer Book V giống một chiếc PadFone của Asus, tức chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại thông minh với cấu hình khá và một tablet để gắn điện thoại vào mở rộng ra. Tuy nhiên, phần tablet trong các máy PadFone không thể suy nghĩ do nó không có chip xử lý và các mạch cần thiết mà cần điện thoại để điều khiển. Trên Transformer Book V thì phần tablet cũng có CPU, bộ nhớ flash… hoàn toàn độc lập so với điện thoại, do vậy kể cả khi tháo điện thoại ra thì nó vẫn chạy Windows 8 bình thường. Khi gắn điện thoại vào, bạn sẽ có thể sử dụng Android trên máy tính bảng hoặc chuyển qua Windows ngay tức thời mà không phải chờ đợi máy khởi động hay làm gì cả. Trong trường hợp chạy Windows, ta cũng có thể điều khiển chiếc điện thoại Android thông qua ứng dụng Asus cài sẵn trong máy, bạn có thể chạm màn hình tablet để điều khiển màn hình điện thoại rất dễ dàng. Khi này, điện thoại sẽ hoạt động như một ứng dụng Windows.

Như vậy, tổng hợp là thì 5 chế độ của Book V bao gồm:
  • Laptop Android
  • Laptop Windows
  • Điện thoại Android
  • Tablet Android
  • Tablet Windows
Với nhiều tính năng tích hợp vào chiếc máy nhỏ như vậy thì cấu hình của Transformer Book V cũng chỉ ở mức trung bình. Phần điện thoại sử dụng Intel Atom Moorefield còn tablet ghi là Intel Core mới nhất. Chưa rõ Asus sẽ dùng Haswell Refresh hay Broadwell trên sản phẩm này. Nếu đến cuối năm mới bán thì có lẽ Broadwell mới chính là câu trả lời của chúng ta.

Về phần đến mở rộng, hiện tại mình chưa biết nó chỉ là bàn phím hay cung cấp thêm pin. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là phần đế này sẽ mở rộng dung lượng lưu trữ thêm tối đa 1TB nữa, có thể là ổ cứng chứ không phải SSD.

Cấu hình tablet:
  • Chip xử lý: "Next Neneration" Intel Core
  • Màn hình: IPS 12.5" độ phân giải HD
  • RAM: 4GB
  • Bộ nhớ trong: 128GB + Ổ cứng tối đa 1TB nằm trong bàn phím rời
Cấu hình smartphone:
  • Chip xử lý: Intel Atom bốn nhân
  • Màn hình: 5"
  • RAM: 2GB
  • Bộ nhớ: tối đa 64GB
  • Camera sau: 8MP
  • Camera trước: 2MP
  • Nặng: 140 gram
  • Dày 11 mm
  • Pin: 2500mAh


Asus_Transformer_V-5.jpg
Chỉ cần đẩy nhẹ điện thoại vào khay là nó sẽ tự động kết nối với máy tính, bạn không cần thiết lậy gì cả

Asus_Transformer_V-6.jpg Asus_Transformer_V-7.jpg
Có vẻ như dưới này là 2 chấu sạc từ và cổng microUSB kiêm MHL

Asus_Transformer_V-8.jpg Asus_Transformer_V-9.jpg
Khi tách các thành phần ra thì nó sẽ như vậy

Asus_Transformer_V-10.jpg Asus_Transformer_V-11.jpg Asus_Transformer_V-12.jpg Nhìn từ bên hông

Asus_Transformer_V-2.jpg Máy này đang chạy chế độ Windows và điện thoại hoạt động như một ứng dụng bình thường

Quảng cáo



Asus_Transformer_V-3.jpg Asus_Transformer_V.jpg
Tháo điện thoại ra
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Asus thích nhiều some nhỉ 😁
1 chú này bằng 5 anh em siêu nhân luôn
Cái tay em người mẫu giống tay đàn ông nhỉ. Hay là ...... 😁
vitamin_a
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kenny81_hp Chắc là em ấy "Tập tạ" nhiều nên tay mới to như vậy @@

Sent from my HTC One using Tinhte.vn mobile app
lom-com
TÍCH CỰC
10 năm
@kenny81_hp ờ ờ.nhìn giống rambo
lộn xộn em noá cho 1 phát là gãy răng như chơi á...:eek::D
@vitamin_a Mình sợ lại là sản phẩm của Thái thôi 😁
@kenny81_hp Bác gớm thật khà khà... Tớ chẳng để ý, đọc xong bai của bác quay lại xem thấy giống quá!
Dòm em mẫu xương xẩu và nổi bắp tay khi cầm máy cứ ngỡ em này cũng biến hình nam sang nữ luôn.
Dù sao cũng thán phục sức sáng tạo của Asus chứ ko phải như ai kia cứ táp táp, cứ thiến hà, cứ to bè, cứ chọt lổ, cứ ọp ẹp, cứ tróc bezel...
@minhtamtranvan Tôi nghĩ chắc chú là chuyên gia thã́y gái là nhớ và than vãn về vợ. Mà lại đ́́..o dám nói thẳng. Nhục.
davtup
ĐẠI BÀNG
10 năm
ngày xưa lần đầu ASUS ra transformer mình đã rất thích, muốn có tiền để mua ngay. Nhưng giờ nhìn thấy ý tưởng này lại thấy không hợp lý. không hiểu sao😔
  • Laptop Android
  • Laptop Windows
  • Điện thoại Android
  • Điện thoại Windows phone
  • Tablet Android
  • Tablet Windows
Thêm cái điện thoại chạy được Windows phone nữa thì bá cmn đạo oy.
Hàng All in One quá ngon rồi 😁
Sắp tới chắc là biến xe hơi thành rôbốt đấy :v
Capture.PNG Không đụng hàng. Quá độc đáo,
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
10 năm
đúng a Tàu cái gì cũng all in one
@babe_in_car tàu khác đài loan khác nhé 😁 asus là của đài loan :D
nemoris
TÍCH CỰC
10 năm
@babe_in_car Đài loan nha bạn, cùng quê với HTC
@babe_in_car Tàu và Đài Loan không liên quan gì vs nhau nhé, bổ sung lun, AUS của Đài, không phải của Khựa
@hoangbreaker Đồng ý là đài loan nhưng chung dòng máu người china ra mà thôi và cũng có các đặc điểm của người china. và không phải china ai cũng xấu. Nhưng mấy nhà làm vua china từ xưa đến giờ trong suy nghĩ của họ là phải mở rộng bờ cõi, nếu không xem là vô dung, bất hiếu... và anh nào lớn mạnh cũng có máu tham cả, ngay cả phương tây ngày xưa cũng ồ ạc xâm chiếm lục địa các nước yếu thế.
@babe_in_car đây là hãng của đài loan bạn ạ
Đây là một sản phẩm sáng tạo. Hi vọng Asus sẽ thành công trong phân khúc " siêu nhân biến hình" này.
Steve Chu
TÍCH CỰC
10 năm
@Nguyễn Bảo Trâm tham gia tinhte lau chưa e? trong này toàn thánh thôi..gió mát lắm 😁
nemoris
TÍCH CỰC
10 năm
@trontu20 Bác cẩn thận coi chừng cú có gai giống em Anghelo Tinh Tinh trước đây.
Steve Chu
TÍCH CỰC
10 năm
@nemoris hỏi thui chứ làm gì đâu mà sợ cái gai nhể..😁
có được cái điện thoại có viền màn hình mỏng như cái đth ảo ở trên thì tuyệt quá
n3.9592
TÍCH CỰC
10 năm
Mình thích mẫu Ásus transformer TD300 được giới thiệu CES đầu năm hơn
đơn giản tiện dụng 4 chức năng, không rườm rà như con này .. giá cũng mềm nữa
Tiếc là anh GOOGLE làm cứng quá .... asus k dám xuất bán 😔
@n3.9592 chuẩn, mình cũng đang đợi con này với bàn phím full size và 13" giá dễ chịu
lhlan
TÍCH CỰC
10 năm
tablet windows có vẻ hơi thừa thãi.

Nếu bớt cái Tablet Windows đi thì có thể đẩy CPU và mainboard từ màn hình xuống dock, đẩy ngược battery lên trên phần màn hình.

Khi đó sẽ có một Tablet Android hoàn thiện hơn, và trở lại thành Padfone Transformer.

Nó cũng giúp tổng trọng lượng Pad + Phone nhẹ đi - đúng khi cần phải cơ động nhất.

Tóm lại:

Về mặt công nghệ: đây là một nỗ lực tuyệt vời của Asus, thể hiện khả năng phát triển ý tưởng và biến ý tưởng thành hiện thực.

Về mặt kinh doanh:

Nhóm khách hang nhắm đến: tất cả mọi người đang dung một chiếc laptop chạy Windows và một chiếc điện thoại Android.

Asus đưa ra thông điệp với họ: đằng nào anh cũng mang hai sản phẩm, tôi sẽ cho anh hai sản phẩm nữa, để tuỳ anh sử dụng theo sở thích: Một tablet Windows và một tablet Android.

Có gì để chê đâu nhỉ? Nhất nghệ tinh nhất thân vinh là một cách nhìn rất sai.

Nghệ của Asus là sáng tạo và triển khai ý tưởng mà. Nếu hiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh theo cách này mà đúng thì: Apple sao đi làm điện thoại? Google sao đi làm ô tô? bản đồ? Microsoft sao đi làm phần mềm Office?
@lhlan Thì đâu phải ý tưởng nào cũng có ích, có thể có ích trong vài trường hơp chứ không thể đáp ứng số đông.
Asus trước đây cũng tung các mẫu phonepad này nhưng doanh số bán khá khiêm tốn.

- Giá mắc mỏ hơn mua từng sản phẩm rời. Bạn cứ nhìn giá mấy cái padphone đi, toàn trên trời.
- Bạn hầu như phải gắn bó lâu dài với sản phẩm đó, vì nếu bạn muốn đổi hoặc hư đt hay laptop mới thì thiết bị còn lại xài với ai?. Hay xài solo? nếu vậy thì mua 1 set làm gì cho lãng phí?
- Và cũng vì quá say mê ra sản phẩm mới nên rất mau quên update fw. Các tablet và phone asus vẫn còn nằm ở 4.3 trong khi hang khác leo lên 4.4 từ lâu rồi. Em gái mình bên nhật xài TF7001 fw bị bug quá chừng xài lâu thì màn hình nhảy sọc lên xuống, hay bị treo hay tự off máy đột ngột. Lúc trước thấy asus cũng siêng up fw nên kêu nó mua, giờ nó đang nhằn mình. ^^
@ragefighter quá chuẩn! Đúng là phiền phức, đổi đt mà phải bán cả set. Trong khi laptop chứa nhiều dữ liệu quan trong ko phải cứ muốn đổi là đổi
@lhlan Bạn nói nhất nghệ tinh,nhất thân vinh là không hợp lý thì xin phản biện là mìh ko đồng ý với bạn.Đơn giản về ví dụ của bạn: Apple sản suất đt,máy tính hoặc cả các phần mềm nữa thì đó vẫn là lĩnh vực Công nghệ thông tin vẫn là nhất nghệ tinh,nhất thân vinh.;còn báo chí vẫn đưa tin hằng ngày về các cty,tập đoàn VIỆT NAM-vd:điện lực lại đầu tư chứng khoán,bất động sản hoặc dệt may lại đầu tư vào ngân hàng,sân golf và v.v...đó là những thất bại đã wá rõ ràng và đc nêu tên.Có 1trường hợp đầu tư ngoài ngành có đc thắng lợi trước mắt là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai(HAGL)-đầu tư :gỗ, gạch, bđs, mía đường...cách thức tổ chức và hoạt động của HAGL có sự hiệu quả mà rất rất nhìu cty,người wan tâm mún tìm hiểu;nhưng xin bạn nhớ rằng có hàng trăm ngàn or hàng triệu cty mới có đc 1cty như HAGL và rõ ràng là hầu hết mọi người đều muốn Nhất nghệ tinh,Nhất thân vinh;bạn có thể chọn con đường của bạn nhưng sự đúng sai hãy để của tôi đông phán xét.Thân
lhlan
TÍCH CỰC
10 năm
@ngockhuyettam Asus làm 3 cái thiết bị đó gắn với nhau để ra 5 chức năng của sản phẩm cũng đều là công nghệ thông tin, và phù hợp với 1 nghề duy nhất là sáng tạo ra sản phẩm công nghệ.

Nhìn vào việc họ có liền 5 sản phẩm để nói rằng họ đa ngành, họ không phải "nhất nghệ" là một cách nhìn phiến diện.

Vì vậy, áp dụng câu nói "nhất nghệ tinh nhất thân vinh" trong trường hợp này là rất không phù hợp. Sao không phù hợp: chính bạn đã chỉ ra Apple là Nhất nghệ. Asus cũng vậy, họ cũng Nhất nghệ như Apple, và bộ 3 sản phẩm 5 chức năng này cũng Nhất nghệ y hệt như những gì Apple làm ra.

Tiếp đó có bạn dự đoán sự chết yểu của sản phẩm thì càng không phù hợp. Sản phẩm này có thể không thành công, nhưng không phải vì lý do là nó KÉM cái "Nhất nghệ".

Còn quay lại chuyện "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" hay "đa ngành đa nghề" là tốt hơn. Xin không tranh luận. Ở đây tớ chỉ muốn nói đến việc Asus có Nhất nghệ hay không, sản phẩm có Nhất nghệ hay không. Đặc biệt là việc các sản phẩm kết nối, bổ trợ cho nhau hài hoà như vậy thì có bị coi là ĐA NGHỆ hay không.

Thế giới có nhiều công ty đa ngành nghề và trường tồn: Hutchison Whampoa, Virgin, ... Cũng có công ty đơn ngành nhất nghệ bám vào cái nghệ đó và xuống hố như BlackBerry, Nokia, General Motors, Lehman Brothers...

Chiều ngược lại cũng vô khối công ty ôm đồm nhiều ngành và chết, cũng như hằng hà sa số các công ty chỉ làm độc một việc và toả sáng rực rỡ.

HAGL: bạn quả thật đã rất khéo khi dùng trạng từ "trước mắt" 😃


Sent from my iPad using Tinhte.vn
Dự là cái giá sẽ.........All in One😁:D:D
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
con này chắc là điện thoại của mấy con transformer:p
Toàn khen mà ko biết có ai sắm ko đây ? Tôi thì thấy nó vô dụng vì ko mạnh về mặt nào hết , cứ xoàng xoàng nhau thôi , nửa vời . Chắc háo hức lúc đầu rồi nhanh chóng quay về những cái thường ngày thôi .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019