Công nghệ màn hình mới giúp người cận không cần mang kính

MinhTriND
24/7/2014 11:28Phản hồi: 51
Công nghệ màn hình mới giúp người cận không cần mang kính
tv-watching.png

Các nhà nghiên cứu Mỹ đang phát triển công nghệ có thể điều chỉnh hình ảnh trên màn hình, cho phép người xem thấy được hình ảnh rõ ràng mà không cần phải mang kính. Những người cần phải đeo kính mới xem được tivi hoặc màn hình laptop có thể sớm loại bỏ sự phiền toái này nhờ vào công nghệ màn hình điều chỉnh thị lực.

Cụ thể, công nghệ này sử dụng các thuật toán để thay đổi hình ảnh dựa trên từng loại kính mắt (cận, viễn bao hoặc loạn thị), kết hợp với một bộ lọc ánh sáng đặt trước màn hình. Thuật toán này sẽ làm thay đổi ánh sáng trên mỗi điểm ảnh, do đó khi ánh sáng đi qua một lỗ nhỏ trên màng lọc bằng nhựa, chúng đến võng mạc và tái tạo hình ảnh một cách rõ ràng, sắc nét.

Công nghệ mới này là thành quả hợp tác giữa Đại học California tại Berkeley, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Microsoft. Mặc dù hiện chỉ có thể đáp ứng cho một người xem, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng trong tương lai họ sẽ có thể giúp nhiều người xem cùng một lúc bằng cách nâng độ phân giải màn hình lên.

Tham khảo: MIT
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vậy những người cận đang xem tivi rồi vì một lý do nào đó phải đổi hướng nhìn đi chỗ khác thì làm sao
vecon93
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hoài Đức HDS Đọc cái này em nghĩ ngay đến việc dùng cho máy cá nhân chứ dùng cho mấy thứ nhiều người cùng sử dụng thì nó điều chỉnh thế quái nào cho hợp với tất cả đc nhỉ?
@vecon93 nhiều người sử dụng thì khó rồi, nhưng khi đổi hướng nhìn của người cận thì họ còn gặp rắc rối nhiều hơn khi đeo kính nữa
báo đạo rồi dân cận ủng hộ mạnh và hoan hô 😁
buta1.3dien
ĐẠI BÀNG
10 năm
vậy là những ng mắt thường sẽ ko thể nhìn đc cái màn này :v
Ôi sướng quá, thế là sau này có thể bỏ kính ra vẫn xem tivi ngon lành 😁
lehn85
TÍCH CỰC
10 năm
Thế thì người mắt bình thường sẽ phải đeo kính để xem
1 người cận và 1 người viễn cùng xem tivi thì sao nhỉ?
@Sơ mi nam Nhật Bản 1 người cận, 1 người viễn, 1 người loạn cùng ngồi xem TV. Kết quả..... TIVI nát bấy.
@baocongxuan 1 người cận, 1 người viễn, 1 người loạn, 1 người bình thường.
mackiller
TÍCH CỰC
10 năm
@nguyensang12 Mỗi người mua một cái.
@Sơ mi nam Nhật Bản cần gì 2 người, 1 người có 2 mắt khác độ cận hoặc một mắt có độ loạn là thấy ko ổn rồi. Có thể điều chỉnh để nhìn rõ một mắt nhưng rồi xem lâu mắt kia sẻ bị mõi, thôi đeo kính cho lành
thuy8x8
TÍCH CỰC
9 năm
@nguyensang12 Chia màn hình ra làm 4 xem mỗi thằng 1 góc ti vi. Cơ mà bạn đọc phía bên dưới bài viết đi. Trong tương lai họ sẽ tìm cách tăng độ phân giải màn hình lên để có nhiều nnười cùng sử dụng được
thanz
TÍCH CỰC
10 năm
người cận vs người thường ko xem tv chung dc à =))
Hồi lúc chưa quen đeo kiếng thì làm biếng lấy kiếng để xem TV này kia, giờ quen đeo kiếng thì sau này lại phải làm biếng tháo kiếng ra =))
longaquay
ĐẠI BÀNG
10 năm
Xem phim 3d đỡ phải mang hai kính rồi
Kenino
ĐẠI BÀNG
10 năm
nếu nghiên cứu này thành sự thật thì thật sự rất hoan nghênh, ủng hộ
YES. Đang chờ ngày này.
Very good 😁. Mình cận đeo kính vào xem TV 42in như 3 mấy in, màn lap 14in còn hơn 10in chán lắm rồi, có cái này thật tuyệt :D
.acu.
TÍCH CỰC
10 năm
hờ hờ, cái này áp dụng vào màn máy tính, laptop, hay điện thoại, mình cận nặng có mình mình thấy được, làm gì cũng ko ai biết 🆒
Tuan_KK
ĐẠI BÀNG
10 năm
áp dụng vào màn desk với lap thì hơn chứ TV ko lẽ suốt ngày ngồi xem 1 mình :rolleyes: chắc mấy FA thích điều này o_O
hỏi vui: khi nào có tv cho cả người mù xem được ta.... 😁
Nghe qua thì hay nhưng nghĩ kỹ thì không tiện dụng.
áp dụng surface thì tuyệt. Như vậy người cao tuổi không cần đeo kính nữa.
Nambk@
ĐẠI BÀNG
10 năm
vãi nghiên cứu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019