Cùng xem loạt video "Empowering us all" về công nghệ của Microsoft và ứng dụng trong cuộc sống

bk9sw
2/2/2014 14:27Phản hồi: 15
Cùng xem loạt video "Empowering us all" về công nghệ của Microsoft và ứng dụng trong cuộc sống
Kinect.jpg

Giải bóng bầu dục tranh siêu cúp Super Bowl hàng năm luôn được phát sóng qua 3 kênh truyền hình lớn tại Mỹ là CBS, Fox và NBC và với lượng người xem cực lớn nên đây cũng là cơ hội để các công ty đăng ký quảng cáo. Năm nay, Microsoft cũng đã thực hiện loạt quảng cáo với tựa đề "Empowering us all, Microsoft". Công nghệ của Microsoft phục vụ cho cuộc sống như thế nào? Trong các video, gã khổng lồ phần mềm đã đưa ra những ví dụ người thật việc thật, điển hình như Sarah Churman - người phụ nữ đầu tiên lấy lại thính lực bằng thiết bị cấy ghép sử dụng nền tảng của Microsoft; công nghệ của Microsoft giúp kết nối học sinh trên toàn thế giới; cụ ông 96 tuổi sử dụng phần mềm vẽ trên PC hay các bác sĩ phẫu thuật sử dụng thao tác cử chỉ để tương tác với tia X, v.v...


Vào năm 2011, một đoạn video đầy xúc động đã được đăng tải trên YouTube ghi lại giây phút Sarah Churman - cô gái bị điếc bẩm sinh 29 tuổi đã lần đầu tiên nghe được giọng nói của mình và mọi thứ xung quanh sau khi được cấy ghép và kích hoạt thiết bị trợ thính. Trong suốt chừng đó năm, Sarah chỉ có thể giao tiếp bằng khả năng độc môi và nhận biết âm thanh xung quanh bằng các thiết bị trợ thính thông thường. Thế nhưng phép màu đã đến với Sarah khi cô quyết định thử nghiệm phương pháp chữa trị mới bằng thiết bị cấy ghép Esteem Hearing. Khi các bác sĩ tại bệnh viện Envoy kích hoạt thiết bị, Sarah đã không thể giấu được sự vui sướng khi có thể nghe được bình thường lần đầu tiên trong đời. Video quảng cáo của Microsoft kể lại câu chuyện của Sarah và nói về công nghệ xử lý trên thiết bị cấy ghép Esteem Hearing đã giúp Sarah nghe được và trải nghiệm cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Sarah Churman nói: "Không có công nghệ của Microsoft, tôi sẽ vẫn phải mơ ước và chờ đợi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời - thời điểm tôi được trải nghiệm mọi thứ tôi từng mong muốn được trải nghiệm."


Trong video tiếp theo, Microsoft giới thiệu về Mystery Skype - một trò chơi trong lớp học thử thách học sinh sử dụng công nghệ theo những cách sáng tạo và phát triển phối cảnh toàn cầu. Scott Bedley - một giáo viên lớp 5 rất thích thú khi có thể kết nối các học sinh của mình với những đứa trẻ khác tại nhiều nơi trên thế giới. Bedley nói: "Việc học hỏi xuất phát từ một giáo viên - người sẵn sàng mạo hiểm, thực hiện những điều mới mẻ và áp dụng những công cụ giảng dạy mạnh mẽ này. Một trong những công cụ quan trọng mà chúng tôi đang sử dụng hiện tại là Skype."


Kế tiếp là câu chuyện về Harold Lasko - một hoạ sĩ vẽ font. Lasko năm nay 96 tuổi và kể từ khi mất thị lực, ông đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội để theo đuổi sở thích hội hoạ. Tuy nhiên, máy tính và phần mềm vẽ Microsoft Paint đã cho phép ông tiếp tục sáng tạo. Ông gọi máy tính là một "công cụ kì diệu". Ông nói "Tôi rất kiên nhẫn và đây là điều mà bạn luôn cần đến" vì vậy với công cụ Paint, ông có thể phóng lớn mọi chi tiết và tỉ mỉ vẽ từng chấm màu để tạo nên kiệt tác. "Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn," ông phấn khởi nói và mặc dù đã tạo ra nhiều tác phẩm tuyệt đẹp nhưng Lasko không tự gọi mình là hoạ sĩ, ông nói: "Điều này phụ thuộc vào quyết định của mọi người."


Đối với các bác sĩ phẫu thuật, điều gây phiền toái nhất đến nay vẫn là khi họ cần xem các hình ảnh chụp X quang trong khi đang thực hiện ca phẫu thuật. Lúc này, họ phải cởi bỏ trang phục phẫu thuật và mặc lại sau khi xem xong. Quá trình này mất đi nhiều thời gian và ảnh hưởng đến nhịp độ của ca phẫu thuật. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi nhờ có các giải pháp như GestSure - một phần mềm khai thác cảm biến Kinect trên Windows để giúp các bác sĩ phẫu thuật dễ dàng xem qua hình ảnh X quang ngay trong phòng mổ với chỉ vài thao tác đơn giản bằng tay.


Trong video cuối cùng là câu chuyện về cậu bé Braylon O'Neill 5 tuổi. Khi sinh ra, em đã không có xương chày và xương mác trên cả 2 chân. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản mong muốn được tham gia và tương tác với thế giới xung quanh giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác của Braylon.

Treacy Lewander, bác sĩ vật lý trị liệu của Braylon cho biết: "Chúng tôi sử dụng công nghệ của Microsoft để phân tích cơ chế vận động và dáng điệu của Braylon. Qua đó, chúng tôi có thể quan sát các chuyển động ở tốc độ chậm hoặc theo dõi các khớp để điều chính đôi chân giả cho cậu bé hoặc xác định vị trí nào cần được thêm sức mạnh cơ bắp."

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cảm ơn MS 😁
MS trong mắt luôn luôn là No 1.
ms+nokia+châu á+châu âu+ châu mỹ với en đều là số 1
Nokia,Ericsson của châu âu
Apple,Motorola của châu mỹ
sony,hitachi,HTC,PANASONIC châu á
Viettel,vina niềm tự hào 3g của Việt nam...
cảm ơn tất cả
híc ngồi coi hết thấy cái 1 + 5 cảm động quá trời :-<.
MS ơi chịu khó mua mấy cty con đi còn kiếm thêm được chất xám mà làm. Tiền nhiều mà để làm gì đâu T_T..
thật buồn cười cho ai đó khi nghĩ rằng MS chỉ có Office và Windows. Và thật buồn khi mình chưa khai thác được gì ngoài Outlook, Office, Windows và WP 😔
evilcca
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thế giới thật diệu kỳ và nhiều màu sắc.
Cái này là phải có $ mới đc sử dụng công nghệ như này. Ở VN, "chúng nó" đòi phải đóng tiền phí trước mới cứu người sau
@kiemthu123 vẫn còn nhiều thạch sanh mà bác. Tại mình nghèo nên chưa có, rồi sẽ có thôi. Cứ đóng thúê đi.....
@kiemthu123 Ko phải bênh nhưng ko tiền ko bảo hiểm, thế đến lúc bệnh viện chữa xong ko có tiền trả thì bệnh viện hoạt động kiểu gì bác?
@huuchienth Thích câu "Cứ đóng thúê đi....." của bác 😁
ỨNG DỤNG MICROSOFT SECURITYCHO ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS THÌ TUYỆT VỜI NHỈ. CÓ THỂ LÀ Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ NHẤT TRÊN TINH TẾ TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ,HIII CÁC BÁC ĐỪNG NÉM ĐÁ E NHÉ.
nhancom3d
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nói gì thì nói, MS vẫn là số 1.
không có tiền gắn củi vào chân à
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đóng thế đi khi các sếp giàu rồi thế nào cũng chừa lại 1 ít để phát triển thứ xa hoa này
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
MS không chỉ có windows một công ty hàng khủng vẫn còn nhiều công nghệ đỉnh cao lắm. MS đầu tư ghê thật. Năm nay có CEO mới kiểu gì cũng phải thôn tính một số công ty. Không biết con mồi nào tiếp theo bị nuốt bởi anh MS đây.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019