Cuộc chiến giữa Apple với Google có điểm chung gì với cuộc chiến Apple vs Microsoft những năm 80?

Duy Luân
25/11/2013 16:13Phản hồi: 395
Cuộc chiến giữa Apple với Google có điểm chung gì với cuộc chiến Apple vs Microsoft những năm 80?
AppleVGoogle.jpg

Cuộc chiến về nền tảng dường như là một cuộc ganh đua mà kẻ thắng cuộc sẽ có tất cả. Nói thẳng ra thì cuộc chiến này là giữa iOS với Android và hiện hệ điều hành di động của Google có thể xem là đang giành phần thắng. Tính đến tháng 11/2013, Android đang nắm trong tay đến 81% thị phần smartphone toàn cầu, tức là cứ 10 chiến điện thoại thông minh bán ra thì hết 8 máy chạy Android. Cố CEO Steve Jobs nói ông chưa bao giờ thấy có sự tương đồng nào giữa cuộc chiến này với cuộc đối đầu Apple vs Microsoft vào những năm 1980. Tuy nhiên, gần như mọi người trong và ngoài Apple đều nhận thấy những điểm chung đó.

Trong cuộc chiến giữa Apple và Microsoft vài chục năm trước, Microsoft đã chiến thắng bằng cách phân phối hệ sinh thái phần mềm của mình một cách rộng rãi, điều đó giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn về mặt ứng dụng. Một khi khách hàng đã bỏ hàng trăm đô la vào những ứng dụng như thế (vốn chỉ có thể chạy trên một hệ điều hành duy nhất), họ có xu hướng trung thành với chỉ một OS và ít khi nghĩ đến việc chuyển sang dùng một nền tảng khác. Cuối cùng thì mọi người bắt đầu sử dụng máy tính chạy DOS và rồi sau đó là Windows.

Ngoài ra còn có một lý do khác nữa giúp Microsoft đánh bại Apple: vì tất thảy mọi người đều sử dụng Windows! Đây không phải là hành động bắt chước hay chạy theo phong trào mà hoàn toàn hợp lý. Bạn cũng thấy đấy, máy tính chỉ thật sự hữu dụng khi công việc làm trên máy này vẫn có thể tiếp tục làm được trên một thiết bị khác. Lỡ bạn mua một chiếc máy Mac mà không có phần mềm tương thích thì phải làm thế nào, đồng nghiệp của bạn gửi file đến thì chúng ta phải làm sao? Đến bây giờ vẫn thế mà thôi, nhưng tình hình đã bớt nghiêm trọng hơn bởi các hãng phần mềm lớn đều viết thêm một bản cho OS X bên cạnh bản cho Windows.

Đây cũng là những chiến lược mà Google đề ra cho Android. Hệ sinh thái Android vẫn còn rất sơ khai vào khoảng năm 2010. Lúc đó kho ứng dụng của Android được tổ chức rất kém, lập trình viên thì khó tìm được nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh app cho hệ điều hành này. Trong khi đó, vì Apple đã nhảy vào thị trường smartphone trước đó ba năm nên hãng đã bán được đến 60 triệu chiếc iPhone, tạo ra một cửa hàng với hơn 200.000 ứng dụng, đồng thời thiết lập nên một hệ sinh thái có khả năng chi cho lập trình viên hơn 1 tỉ USD trong chỉ hai năm.

Tuy nhiên bởi vì có rất nhiều hãng sản xuất điện thoại cùng tham gia vào thị trường Android, hệ sinh thái Android đã bùng nổ một cách nhanh chóng. LG, Samsung, HTC, Sony cùng hàng loạt các công ty công nghệ nhỏ khác đã góp phần giúp Android vượt qua iOS một cách ngoạn mục trong chỉ một thời gian ngắn. Đến cuối năm 2010, thị phần của Android đã ngang ngửa với iPhone, và lúc đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Google khắc phục xong những vấn đề hiện tại với kho ứng dụng của hãng.

Vấn đề càng đáng lo hơn với Apple, đó là khi trưởng bộ phận Android tại Google, ông Andy Rubin, đã thành công mà không cần phải thuyết phục người dùng iPhone chuyển sang xài Android. Số lượng người dùng trên toàn thế giới chuyển từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh hoàn toàn vượt trội. Khi đó, Rubin chỉ cần dồn sức lực cho nhóm khách hàng này để mở rộng thị phần Android, không nhất thiết phải quan tâm đến nhóm người đang xài iPhone nữa.

Vẫn có những lý do để tin rằng cuộc chiến Apple vs Google khác với cuộc chiến Apple vs Microsoft: Lập trình viên giờ đây có thể viết phần mềm cho cả hai nền tảng của Apple và của đối thủ mà không gặp nhiều trở ngại như những hồi đó. Chi phí để thay đổi nền tảng cho ứng dụng cũng ít hơn nhiều. Vào những năm 1980, một chiếc PC có thể có giá đến 3.000$, và mỗi phần mềm có giá hơn 50$ là chuyện bình thường. Còn bây giờ, một chiếc điện thoại với sự trợ giá từ nhà mạng đắt lắm cũng chỉ 200$ hay 300$, mỗi app thì có giá chỉ khoảng 1-5$, chưa kể đến một lượng lớn app miễn phí.

Tuy nhiên, các quan chức của cả Apple và Google đều hiểu rằng nếu một trận chiến có kết quả là cả hai nền tảng di động đều có thể sống hoà hợp với nhau thì đó sẽ là một sự sai lầm mang tính lịch sử. Còn nhớ 14 năm trước, Microsoft bị kiện vì độc quyền tại một số nơi trên thế giới. Thông qua sự việc đó, các chuyên gia, nhà phân tích đã chứng minh được sự thống trị của Windows trong ngành PC: nếu bạn có đủ một lượng người dùng cho nền tảng của mình, nó sẽ trở một cái lốc xoáy và kéo gần như tất cả những người còn lại cùng xài chung nền tảng đó.

Thực chất thì điều này không chỉ đúng với Microsoft không thôi mà nó còn áp dụng cho hàng tá những công ty công nghệ khác với cùng cái "lốc xoáy" như thế. Ngay bản thân Steve Jobs cũng sử dụng chiến lược nói trên để thống thị trường nhạc số với iPod và iTunes. Đó cũng là cách mà Google đã thách thức sự thống trị của Microsoft về mặt trình duyệt, đồng thời đẩy Yahoo! ra khỏi cuộc chơi của những bộ máy tìm kiếm trên Internet. Lưu lượng tìm kiếm phát sinh từ Google dễ dàng đánh bật hết tất cả những đối thủ còn lại. Giờ thì người ta hay nói là bạn hãy "google" khi muốn ám chỉ đến việc tìm kiếm online, chứ không ai nói "bing" hay "yahoo" một thứ gì đó cả. Ngay cả về doanh thu quảng cáo từ công cụ tìm kiếm cũng thế nữa.

eBay cũng làm chuyện tương tự để loại bỏ khoảng 12 ông lớn khác trong lĩnh vực đấu giá online, ví dụ như OnSale hay uBid. Bằng cách cho phép người mua và người bán liên hệ với nhau và đánh giá lẫn nhau, eBay đã tự xây dựng nên cho mình một cộng đồng với đầy đủ luật lệ. Điều đó giúp trang web này nhanh chóng phát triển và bành trướng. Càng nhiều người tham gia đấu giá thì số tiền của vật phẩm càng được xác định chính xác hơn, từ đó thu hút nhiều người mua hơn. Cứ thế, khách hàng dần rời bỏ dịch vụ đối thủ và chỉ nghĩ đến eBay mà thôi.

Facebook cũng là một ví dụ mới nhất về sức mạnh của nền tảng trong kỉ nguyên số hiện nay. Công nghệ của Facebook đã giúp hãng mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn so với MySpace. Những tính năng đó khiến Facebook trở nên hữu ích hơn, và càng hữu ích thì người dùng càng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn. Càng nhiều dữ liệu được chia sẻ thì quay vòng lại, Facebook có thể cung cấp nhiều tính năng hơn. Cuối cùng thì mọi người đều tham gia Facebook vì mọi người khác đều xài Facebook.

Có thể là trong dài hạn, vì một số lý do nào đó, hệ sinh thái Google và Apple có thể cùng tồn tại và tạo ra lợi nhuận lớn cho cả hai công ty, cũng là nguồn sáng tạo cho cả hai ông lớn trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần, Google và Apple sẽ phải chiến đấu với nhau như thể không có ngày mai và cả hai đều phải suy nghĩ rằng viễn cảnh chung sống hoà bình như trên dường như là không có thật.

Quảng cáo


Theo lời Jon Rubinstein, cựu CEO Palm và cũng từng một thời gian dài làm việc cho Apple, thì trận chiến giữa Apple và Google "giống như cuộc đấu về vị thế độc quyền giữa các hãng cáp truyền hình và hãng điện thoại trong khoảng 30-40 năm về trước. Đây sẽ là thế hệ kế tiếp của cuộc chiến đó. Tất cả mọi công ty - Apple, Google, Amazon, Microsoft - đều đang cố xây dựng khu vườn đẹp đẽ của mình và kiểm soát việc truy xuất nội dung từ đó ra ngoài cũng như theo hướng ngược lại. Đây thật sự là một vấn đề lớn." Và đây không phải là thứ mà Apple hay Google có thể phạm sai lầm.
Nguồn: Wired
395 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vì tiền cả thôi & hãng nào cũng muốn chiếm đc càng nhiều thị phần càng tốt :eek:
boanh86
TÍCH CỰC
10 năm
@ViệtNamChampions sai, Apple ko chu1 trọng thị phần, apple chỉ làm sao dem đén hệ dieu hanh tốt nhất và lợi nhuận thôi
@ViệtNamChampions Vấn đề ở đây ko phải là càng nhiều càng tốt, mà là thắng làm vua thua làm giặc, ko có kết quả trung bình đâu. Giống như kiểu được 6 điểm thj thành 10, còn đc 4 điểm hay 3 điểm thj cũng thành 0 hết.
@kalel 87legent nhưng mà theo mình học thì khi đã chiếm được thị phần nhất định sẽ đến giai đoạn tụt từ từ chứ ko thể giữ nguyên được như thị phần tìm kiếm google bên mẽo đang giảm bing thì tăng. cứ từ từ rồi 3 điểm thành 10 điểm
@truong95 Cứ từ từ r ai cũng được chết 😆
Cứ như ios7 thì càng nhanh tuyệt chủng
@Zeus2013
Thì đúng rồi, nếu dùng iphone5 vài trăm ngàn đô âm phủ thì phải xem vertu là muỗi thôi. Cũng tiếc là chú em đang dùng iphone tàu chứ ko chú em còn nổ banh nhà lầu nữa 😁
@darkhackervn cái này anh nhất trí cao với chú nè
Ip tàu là đồ vứt đi vì nó dùng hđh ăn roi đó em ạ
@Zeus2013
Thế mà chú em đang hạnh phúc với nó đấy 😁
@willxlazy Apple chỉ làm hàng cao cấp nên khi so sánh cũng chỉ được lấy Android cao cấp ra so sánh thôi. Cấu hình con nào cao hơn thì không thể biết được, vì Apple có bao giờ công khai cấu tạo chip của họ đâu. Android nhiều khi bị oan chỉ vì những người lấy Galaxy Y để so với iPhone
dr.lonely
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình dùng nokia :p
@dr.lonely ở đâu ra đây ??? liên quan v~
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
k biết trang này có war k..???mong là yên bình
"..Google và Apple sẽ phải chiến đấu với nhau như thể không có ngày mai và cả hai đều phải suy nghĩ rằng viễn cảnh chung sống hoà bình như trên dường như là không có thật."
Có cái gì đó.. mà chúng ta ko hiểu về mấy ông Lớn này, nhưng cứ sản phẩm nào tốt hợp túi tiền thì OK thui
intereal
ĐẠI BÀNG
10 năm
@phaikodo người dùng phần lớn ko quan tâm chuyện này lắm... tâm lý đám đông vẫn luôn chứng minh rằng nó đúng, bất chấp suy nghĩ mơ mộng của các fan
@phaikodo Tốt và hợp túi tiền mà có mỗi mình dùng thj cũng vứt, giống như bbm của blackberry vậy. Nó gần như là tốt nhất, nhưng có mỗi mình dùng, ko có thằng bạn nào dùng cùng thj nhắn tin cho ma ah. Và cuối cùng là thôi khỏi phải ngon bổ rẻ nữa, cứ phổ biến mà chơi cho nó tiện.
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
cạnh tranh gay gắt, chỉ một bước đi sai lầm sẽ dẫn đến sự sụp đổ
jaylu
ĐẠI BÀNG
10 năm
người dùng hưởng lợi, smartphone ngày càng rẽ dễ dàng đến tay người dùng, 2 3 năm trước màng hình cảm ứng là thứ mà nhiều người thèm muốn 2 3 năm sau nó trở thành hàng bình dân mà ai cũng có thể có với đồng lương 3tr ---> 5tr là có ngay 1 cái smartphone
kero2005
TÍCH CỰC
10 năm
@jaylu đó, cái quan trọng nhất trong bài viết này. Với 5tr thì vô vàn lựa chọn, từ 2 nhân, màn 5in, ram 1G. Os mở, sử dụng tiện lợi với các thiết bị khác, dễ dùng....
ai sẽ thành công chắc ko khó đoán
@jaylu Cần gì phải 3-5tr!Viettel bán Smartphone của viettel đặt hàng china có 800k-1tr kìa!Toàn máy chạy Androi nhé!Cả FPT và mấy hãng Việt Nam nữa(Q-mobile,VNPT…)nguyên nhân cho Androi chiếm thị phần cao!hjc


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
a3toan
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kero2005 bây giờ 5tr thì xác định là 4 nhân rồi 😁
Badi King
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hy vọng Tim hay ai đó của apple tìm được sự thay đổi không thì lại như mấy chục năm trước
huybm
TÍCH CỰC
10 năm
Đơn giản là người dùng nhiều thì lợi thế nhiều, nhưng chưa hẳn người dùng ít thì không thể chiến thắng
Mình đã chọn Sony vì không thích iP chạy os7 😃
mình thấy cái nào cũng có được điểm hay , chỉ có 1 số bạn luôn cho rằng cái của mình là nhất thôi , chỉ có duy nhất 1 điều cho đến tận bây giờ là chung ta hầu hết đang sử dụng win của MS , và ngay cả 1 số người dùng mac cũng phải cài win của ms để dùng 😆
@SaigonNeverDies Anh cập nhật lên W 8.1 rồi chứ, em dùng win lậu nên chưa lên được hic 😃
@cantho_ app phổ cập nào trên win 7 lỗi hả bạn 😁 , mình không biết ngu hay không mà gần như người vn đều dùng win cả ms cả , , về MTB có thể họ chưa phát triển tại người dùng vẫn coi MTB là để giải trí chứ ko phải để làm nên MTB của MS chưa phát triẻn thôi
cantho_
TÍCH CỰC
10 năm
@thi sĩ còi
mình ko nói app trên win 7 lỗi bạn ah, mình nói trên win8 lỗi, cái ngu của win là đưa ra win 8 thịt chẳng ra thịt nạt chẳng ra nạt, ai chẳng bik cả thế giới đang dung win cua mic, minh cung đang cmm bằng win đây, nhưng win 8 thì bực éo chịu đc, đọc kỹ cm trước khi bác lại bạn nhé
Chuyện đó có ai bất ngờ😁
bài dài thòn lòn lăng chuột nhá😁
Mr.Goemon
ĐẠI BÀNG
10 năm
cố lên google cố lên 😁
madaoden
ĐẠI BÀNG
10 năm
thấy mấy cái máy xanh vàng mình nhìn nhầm thành băng chơi game 4 nút :eek:
mrblack01
TÍCH CỰC
10 năm
mình tin gg sẽ dành lợi thế hơn...tương lai của thế giới là sự mở...😁
GG ngày càng lớn mạnh và tiềm lực để lấn át hết các đối thủ trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra, chuyện Androi thành công như hiện nay cũng là chuyện sớm muộn gì cũng diễn ra
Ủng hộ Google, ko thể thiếu GG khi bật internet. Sp của GG luôn mang lại sự tin tưởng cao.
Cuộc chiến smartphone như vậy là định đoạt rồi. Apple 20%, các hãng còn lại 80%, chia ra thì ông Samsung đc 20% còn lại mỗi ông một tí.

Còn nhiều mặt trận khác nữa nhưng hình như Google maps đang mất dần người sử dụng về tay apple.
@u11dead Post link tiếng việt cho bạn dễ đọc. Bạn có thể tranh luận nhưng xin đừng hạ thấp uy tín cá nhân người khác.

Nhưng một năm sau, vào tháng 9 năm 2013, theo thống kê của ComScore có tổng cộng 35 triệu người sở hữu iPhone tại Mỹ sử dụng Apple Maps, so với 58.7 triệu người sử dụng Google Maps trên cả iPhone và Android.
Dựa vào số liệu của ComScore, tờ Guardian đã chỉ ra rằng, có khoảng 6 triệu người sử dụng Google Maps bằng iPhone, trong đó bao gồm 2 triệu người đang sử dụng những dòng iPhone không có hoặc không thể nâng cấp lên iOS 6, theo nghiên cứu từ MixPanel.
Điều đó cho thấy nỗ lực của Google trong việc cung cấp ứng dụng độc lập đã không nhận được nhiều sự chào đón của cộng đồng sử dụng iPhone.
u11dead
TÍCH CỰC
10 năm
@Apple Haters Mỹ bạn nhé, số liệu người dùng mỹ. Mình nhà quê dân việt nam nên bạn đừng nói bản tin mỹ hộ mình cái. Và đây là trên điện thoại di động bạn nhé. Và xem lại 2 con số 35 triệu với 58.7 đi bạn nhé. Mỹ thì toàn Iphone rồi nên cái tỉ lệ này không chênh lệch lắm. Bạn thử xem ở VN đi sẽ thấy rằng k ai biết cái maps bạn đang tôn thờ nó là gì đâu
@u11dead Mình đã đưa ra quan điểm và chứng minh bằng số liệu. Bạn có số liệu ở việt nam thì đưa ra xem, nói xuông thì thế nào chả đc.
@Apple Haters Ai thì không biết nhưng tui vẫn sài google map trên iphone đó thôi vì nó có navigation và cập nhật các điểm đông đúc (real time) ai muốn chạy xe mà gặp kẹt xe trên free way đâu nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019