Phải nói là quá khủng chắc thế giới đang chết chìm dần quá.
không phải chết vì trái đất nóng lên làm tan băng ở bắc cực,
mà chết vì chìm trong thế giới công nghệ ( chết vì thời gian dành cho công nghệ ngày 1 nhiều hơn chiếm hết thời gian cho việc khác)
Thị phần cũng quan trọng đó, nhưng chỉ vì cái thị phần mà giảm lợi nhuận thì chỉ có điên mới nghĩ tới. Thằng kinh doanh nào cũng chỉ nghĩ cách tăng lợi nhuận càng cao càng tốt, chứ hy sinh lợi nhuận để mang cái mác số 1 về thị phần thì chắc chỉ có ABI Research mới nghĩ ra.
Như kiểu kêu Ferrari hy sinh lợi nhuận ra các mẫu xe rẻ tiền để cạnh tranh thị phần với Benz hay BMW vậy.
smart phone của samsung là tất cả các dòng điện thoại của nó, chứ ko phải tính riêng s3 vs note 2 => tính theo đơn vị máy bán ra đúng là quá khập khiễng. Tính theo lợi nhuận mới là chuẩn
Đó là lý do vì sao apple là công ty giá trị nhất thế giới (apple = iphone + ipad + ipod + imac + macbook) còn samsung ko biết đứng ở đâu (samsung = ti vi + tủ lạnh + máy giặt + máy điều hòa cũ hỏng + nồi cơm điện + mấy chục loại điện thoại + đủ các thể loại)
@tuandatlk222
mình đọc rất kỹ bạn ơi, mình thấy có nhiều bạn nói samsung bá đạo, và bài viết cũng nói nếu so doanh số smartphone thì ss vẫn hơn apple. Vì vậy dẫn đến nhiều hiểu nhầm, tất cả các đời smartphone cao cấp của SS từ trước đến nay cộng lại chỉ khoảng hơn 100tr chiếc, còn apple 1 quý đã bán 135tr iphone. Vậy cái nào hơn? Còn phần tivi tủ lạnh mình nói vậy là để so sánh cho mọi người thấy dù samsung bán nhiều sản phẩm nhưng lợi nhuận vẫn thua xa apple
khi nói đến bá đạo thì nên hiểu theo nghĩa doanh thu chứ không nên hiểu theo doanh số bạn ạ 😃