Đại học Harvard tạo bước ngoặt lớn khi lưu trữ thành công một cuốn sách trên các chuỗi ADN

shinbehv
17/8/2012 9:54Phản hồi: 160
160 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái USB đẹp quá.Cos ai biết ở đâu bán không vậy?Giúp mình với Thks ae
manhck
TÍCH CỰC
12 năm
SAu này đi học ko phải mang gì hết, vác mỗi thân đến. Toàn bộ dữ liệu ẻm để ở DNA của rồi 😁
còn khi nào có phát minh ghi dữ liệu lên bộ não người, giúp con người không cần phải học mà vẫn nhớ bài nhỉ?
tienna.it
ĐẠI BÀNG
12 năm
thế đấy, thế mà ngày trước mình cứ ghét cay ghét đắng môn Sinh học ~.~
"DNA (ở Việt Nam hay gọi là ADN)"
Cái này nghe có vẻ điêu điêu, hình như ngày xưa học DNA và ADN là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau!
hsthpt
TÍCH CỰC
12 năm
Ko biết mình có lầm ko vì trong sgk có ghi adn đơn phân là a-t-g-x còn arn mới là a-u-g-x ?!?
vinhtnt
ĐẠI BÀNG
12 năm
[ Trên Tay ]USB ADN 😆
hieubf
TÍCH CỰC
12 năm
@vinhtnt USB này chứa được dữ liệu máy chủ của cả quốc gia 😃)
hieubf
TÍCH CỰC
12 năm
hôm trước xem có loa giấy, hic, kèm với công nghệ màn hình dẻo mỏng như giấy với chip xử lý và bộ nhớ DNA kiểu này thì tương lai siêu máy tính nó chắc bé tí tẹo 😔
omg:eek:
hay that day
sau nay co cxai o cung ADN thi hay that haha
good for furture
ĐỌC MÀ LẠNH CẢ ĐỐT SỐNG LƯNG.
Thật may mắn vì đang sống trong thời đại này. Chúng ta đang dần tiến đến cuộc cách mạng công nghệ thông tin tiếp theo. Công nghệ bán dẫn đang dần tiến đến giới hạn của nó.
jlovec
TÍCH CỰC
12 năm
nên đầu tư để pt tương lai quá 😆
Đọc mà nổi cả da gà! Khiếp quá!
Trong "Sơ đồ mã hóa/giải mã cuốn sách qua DNA mà các học giả Harvard đã thực hiện", quá trình "tạo sector DNA" chính xác là quá trình tổng hợp các đoạn DNA và bước tiếp theo là xác định trình tự các đoạn DNA đã được tổng hợp.
anzure
ĐẠI BÀNG
12 năm
Như vậy là trong tương lai, con người có thể cấy thông tin vào người và truy suất ra ngoài ngay lập tức, đúng là sau con người sẽ là siêu người.
kenu97
TÍCH CỰC
12 năm
Khoa học phát triển ghê gớm thật
rongV
TÍCH CỰC
12 năm
hay ghê...khoa học luôn là vấn đề yêu thích...
mình nghĩ các phim kh viễn tưởng hoàn toàn có thể sẽ thành sự thật...
ndp1007
ĐẠI BÀNG
12 năm
@rongV Bạn có thể tìm đọc từ khóa KHOA HỌC và CÁI ĐẸP trong quyển Từ điển yêu thích BẦU TRỜI và các VÌ SAO của GS. Trịnh Xuân Thuận.

Điều này chứng tỏ khoa học ở nước ngoài có sự giao thoa mạnh mẽ.
Một khoa học gia sinh học không thể nào làm nên điều này.
Một nhà Tiến sĩ CNTT cũng không một mình có cơ hội để phát hiện ra chân lý này.

Chắc chắn là có sự giao thoa tự thân(Dân CNTT đọc thêm về sinh học, hay một nhà Sinh Học yêu thích CNTT) hoặc là 1 buổi cafe của các khoa học gia 2 lĩnh vực SINH HỌC và TIN HỌC.
Rõ ràng 2 ngành này có duyên nợ với nhau, dây tơ hồng là từ khóa VIRUS
một milimet khối DNA có khả năng lưu trữ 1 triệu tỷ GB và một gram phân tử này có thể lưu tới 455 tỷ GB thông tin >>> VẬY 1 CƠ THỂ NGƯỜI CÓ THỂ LƯU TRỬ ĐƯỢC BAO NHIÊU NHỈ - CON NGƯỜI THẬT VĨ ĐẠI, HEHE 😁
ngocb2
TÍCH CỰC
12 năm
các bác nói nhỏ thôi không trung quốc nó biết là nó coppy đấy...:p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019