Đại học Leeds chế tạo máy giặt Xeros sử dụng các hạt polymer thay cho nước để làm sạch quần áo

ND Minh Đức
25/2/2014 20:35Phản hồi: 48
Đại học Leeds chế tạo máy giặt Xeros sử dụng các hạt polymer thay cho nước để làm sạch quần áo
may_giat_xeros.jpg

Nhà khoa học Stephen Burkinshaw tại đại học Leeds đang nghiên cứu phát triển máy giặt Xeros sử dụng lực cơ học của các hạt polymer có thiết kế đặc biệt để nới lỏng và loại các vết bẩn ra khỏi vải vóc. Kỹ thuật trên hứa hẹn sẽ giúp công việc giặt giũ hiệu quả hơn đồng thời giúp tiết kiệm được một lượng nước đáng kể trong quá trình làm sạch quần áo.

So với trước đây, các thế hệ máy giặt hiện nay đang được ngày càng cải tiến nhằm giúp con người giảm được khối lượng công công việc đáng kể. Tuy nhiên, máy giặt vẫn còn mắc phải vấn đề lớn chính là tiêu thụ nhiều điện, nước và các chất tẩy rửa. Trung bình mỗi chiếc máy giặt tiêu tốn từ 37 đến 90 lít nước cho mỗi lần giặt. Tại Mỹ, mỗi hộ gia đình tiêu thụ hơn 34.000 lít nước mỗi năm cho việc giặt giũ bằng máy giặt thông thường.

Thay vì sử dụng nước và các chất tẩy rửa trước đây, thế hệ máy giặt mới dùng các hạt polymer được thiết kế dưới các hình dạng đặc biệt nhằm loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám trên vải vóc. Các hạt polymer có thể tái sử dụng trong 100 lần giặt trước khi được tái chế, giúp giảm 47% lượng điện năng tiêu thụ đồng thời giảm hơn 72% lượng nước sử dụng cách giặt thông thường.

Xeros có thiết kế bên ngoài tương tự như các loại máy giặt tiêu chuẩn khác. Tên Xeros của thế hệ máy giặt trên bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “khô”. Đúng như tên gọi theay vì sử dụng 1 lượng lớn nước để làm sạch vải, máy giặt Xeros chỉ cần dùng 1 cốc nước và 1 lượng nhỏ chất tẩy rửa. Sau đó, các hạt polymer sẽ được giải phóng vào bên trong và đảm nhận công việc làm sạch quần áo bằng tác động cơ học. Hơn nữa, do tính chất kỵ nước nên polymer có khả năng làm sạch các vết bẩn có nguồn gốc dầu mỡ tốt hơn nhiều lần so với nước. Thậm chí, 1 số hạt polymer còn có thể hấp thụ vết bẩn vào cấu trúc phân tử của nó.

may_giat_xeros_hat_polymer.png

Kết quả là quần áo được làm sạch mà không cần sử dụng nhiều nước và nhiệt độ cao để tách vết bẩn. Tuy không phải là phương tiện giặt chính, nhưng 1 lượng nhỏ nước vẫn được sử dụng làm chất bôi trơn cho các hạt polymer. Sau quá trình giặt, các hạt polymer sẽ được tách ra khỏi quần áo thông qua hệ thống trống kép trên máy giặt.

Câu hỏi lớn nhất được các nhà khoa học môi trường đặt ra cho phương pháp giặt giũ trên là người ta phải làm gì khi các hạt polymer không còn sử dụng được nữa. Nhà sản xuất cho rằng nó hoàn toàn có thể tái chế hoặc được xử lý theo phương pháp thích hợp của người dùng. Nếu thải ra sông hồ và đại dương, đây có thể là mối nguy hiểm hàng đầu cho cả hệ sinh thái của trái đất.

Máy giặt Xeros hiện đang được áp dụng cho một số các công ty giặt giũ chuyên nghiệp, câu lạc bộ thể thao, khách sạn,… Theo dự kiến, thế hệ máy giặt trên sẽ được chính thức thương mại hóa rộng rãi cho người tiêu dùng trong 2 năm sắp tới.


48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lúc cái lồng quay k biết những hạt này sẽ ra sao khi xong việc ? liệu nó có sót lại khi giặt xong trong túi ao, quần hay đâu đó k ?
shakaro
TÍCH CỰC
10 năm
@JoseyHan Không đọc hết bài để bóc tem ah. Có lồng kép để tách hạt đó phải.
shakaro
TÍCH CỰC
10 năm
Công nghệ làm tiết kiệm nước sạch
Duy1393
TÍCH CỰC
10 năm
công nghệ này chắc giặt quần áo sạch hơn máy giặt hiện thời nhiều
xyzmen
CAO CẤP
10 năm
ở nước ngoài thì họ có hệ thống tái chế, phân loại rác, chứ ở ta thì đem ra bỏ sọt rác hay thải xuống sông là chắc luôn......
giặt khô ở việt nam có phải áp dụng cái này ko nhi:rolleyes:
@truong95 Công nghệ giặt khô hiện tại là dùng dầu bác ạ, dầu chuyên cho giặt khô chứ không phải dầu nhớt hay dầu ăn bình thường đâu. 😁, có ông chú quen mở tiệm giặt khô cũng giới thiệu vòng vòng, cái máy cũng hoành tá tràng lắm.
Không biết giá cả mấy hột đó thế nào chứ chỉ dùng được 100 lần thì hơi ít, giá mà mắc nữa thì thôi khỏi luôn 🆒
@truong95 giặt kho là xài xăng, dầu, hoá chất, ko xài nuớc, cái này vẫn xài nc mà
Sắp có vụ thu mua moiwss phát triển như đồng nát,ạ!
Dự là tg lai chắc ko cần tắm hay dùng j đến nước ngoài vc uống và tưới cây ạ!
Ủng hộ phát mình này
Phải mua thêm cái máy giặt Xeros này mới có thể sử dụng các hạt Polymer đó.
Còn các máy giặt hiện tại không sử dụng được. Mà chắc cái giá của em máy giặt này cũng không rẻ
Thôi kệ, vì một tương lại tiết kiệm điện và nước 😃
Cái này hay nhưng xử lý mùi cơ thể, đủ thứ mùi trên quần áo thì làm sao nhỉ?
@ITMON Vẫn có nước và chất tẩy rửa mà bạn, chỉ là dùng ít hơn thôi.
NguyenXN
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đợi công nghệ phát triển tới lúc giặt khô không cần bôi trơn, không cần sấy. Bỏ zô giặt là mặc được ngay 😁
làm thế nào mà họ lấy được hết những hạt polyme sau khi giặt hè, lỡ quần áo có nhiều túi nhỏ rồi nó bám lại thì sao 😔 ???
2 phút 37, vẫn còn bẩn quá, sợ bị lộ thế là camera quay nhanh qua, ai xem kĩ sẽ thấy vẫn còn bẩn
@virusday_123 Cái đó là cái tem, kg phải vết bẩn, khi quảng cáo thì kg ai đưa cái áo bẩn vào cả.
@ngocdung_const nhìn kĩ đi bạn, ko phải cái tem vàng phía sau mà vết bẩn phía trước ấy
@virusday_123 Mình cũng thấy chỗ này, i cái vết bẩn lúc mang vào sau khi giặt xong chỉ mờ mờ 1 chút.
Mình nghĩ lọc kỹ cỡ nào cũng còn sót lại vài hạt, ví dụ nó chui vào túi quần jean thì lọc bằng niềm tin.
@hnadov Người ta nghiên cứu thì phải tính tất cả các phương án, thử nghiệm rồi mới công bố chứ bạn. Có thể vẫn còn rớt vài hạt nhưng nó sẽ không đáng kể và quần áo vẫn sử dụng tốt.
dqt.0410
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ngocdung_const nói như ông bạn thì nói làm gì,đã lọc thì phải lọc ra tất.Mỗi lần sót vài hạt thì 100 lần là sót vài trăm hạt rồi :eek:
Các hãng bột giặt lớn trên thế giới sẽ không tiếc tiền tài trợ cho đại học Leed nhằm thuyết phục trường đại học này không thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.
Có hạt này để tắm không cần nước thì đỡ một khoản nữa.
@Mơ à Mơ à, mình sợ lúc ấy tắm thì ít mà cứ đứng cười ngặt ngẽo thì nhiều thôi ;).
@Mơ à Cũng được mà bạn, nhảy vào trong máy giặt cho nó quay khác sạch 😆
Vấn đề là những hạt polymer đó, sau khi ko đc sử dụng nữa mà bị những người thiếu ý thức vứt lung tung thì còn nguy hại hơn gấp nhiều lần. 😔. Mấy nước đang phát triển thì ý thức là vấn đề xa xỉ phẩm.
giặt mà tiết kiệm nước thì thôi, khỏi giặt.
Cái máy giặt của mình ở chế độ tiết kiệm nước, tiêu đúng 2 xô nước (tổng cộng khoảng 50L). Nghi chắc không được sạch lắm, bỏ luôn chế độ tiết kiệm
Nói chung để có thể thay đổi quan điểm "không cần nước và hoá chất tẩy rửa vẫn có thể giặt sạch quần áo" của một số người (trong đó có mình ;)) thì chắc phải đợi đến khi đích thân chủ thể trải nghiệm thực tế (tự tay làm và tận mắt chứng kiến) thì mới có thể yên tâm được :p.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019