7 năm sau khi chế tạo thành công nguyên mẫu đầu tiên, đại học quốc tế Florida mới đây đã vừa vén màn khai trương cỗ máy mới nhất và lớn nhất của mình từ trước đến nay - bức tường của gió (Wall of Wind) cao 4,6 m với khả năng tạo ra những cơn cuồng phong có tốc độ lên đến 70 m/s. Qua đó, hệ thống này có khả năng mô phỏng những cơn bão cấp 5 theo hệ thống phân loại Saffir-Simpson Hurricane Scale (SSHS).
Wall of Wind (WoW) bao gồm 12 mô-tơ cánh quạt được sử dụng để thử nghiệm tính "nguyên vẹn" của thiết kế xây dựng, vật liệu và trang thiết bị được gắn trên nóc nhà chẳng hạn như pin mặt trời, máy điều hòa, v.v.. trong điều kiện gió lốc. Những ngôi nhà nhỏ có thể được đặt trên một chiếc đế xoay phía trước WoW để có thể hứng gió từ mọi góc cạnh. Nhờ hệ thống quay đa tần số, những chiếc quạt có thể thay đổi nhiều tốc độ gió khác nhau và được điều khiển qua máy tính từ một nhà lưu động gần đó.
WoW là thế hệ quạt gió thứ 3 của FIU. Vào năm 2005, nhóm kỹ sư dự án đã chế tạo hệ thống đầu tiên gồm 2 quạt có khả năng tạo ra những cơn gió với vận tốc 54 m/s kèm hệ thống phun nước để mô phỏng những cơn mưa. Kế tiếp, FIU tiếp tục phát triển hệ thống RenaissanceRe với 6 quạt để thử nghiệm các kiến trúc lớn hơn. Phiên bản WoW 12 quạt mới nhất đã được chế tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về một cỗ máy có khả năng mô phỏng những cơn bão như Katrina và Andrew.
"Hệ thống không chỉ lấp đi khoảng trống nơi hầu hết các cấu trúc thử nghiệm gió hiện nay đều thực hiện chưa thành công, nó còn có tiềm năng ứng dụng để thử nghiệm va chạm trong ngành công nghiệp xe hơi," FIU cho biết. Hệ thống nghiên cứu được cho là đã tác động đến các chính sách địa phương, bao gồm các kiến nghị mới trong luật xây dựng Florida Building Code 2010. Theo thống kê của FIU, từ năm 2000, thiệt hại và mất mát do những cơn bão gây ra chiếm đến 36 tỉ USD mỗi năm, tăng 1,3 tỉ USD mỗi năm so với thời điểm trước 1990.
Theo: Gizmag