Có 3 vấn đề chính mà khiến việc chiếm quyền UAV của Mỹ là không thể: 1.UAV phải không được mã hóa,trong khi đó UAV của Mỹ là mã hóa cực cao. 2.Phải biết chính xác đường đi của UAV để tiến hành chiếm quyền,đồng nghĩa với việc hack trụ sở của CIA,lầu năm góc để biết chính xác đường đi của UAV,nhưng vấn đề chính là tài liệu mật của CIA và lầu năm góc không có nối mạng. 3.Hệ thống UAV của Mỹ có 1 chức năng "quay về" căn cứ khi bị mất sóng GPS,nên không thể bắt nó hạ cánh được. Việc Iran lấy được UAV của Mỹ chẳng qua là may mắn do có sai sót trong kỹ thuật.Nếu thật sự Iran có thể chiếm quyền UAV thì nó đã bắt hàng trăm chứ không phải chỉ là 1 con UAV. Đến tàu con thoi hay B-2 Spirit tối tân còn bị lỗi công nghệ thì việc này chẳng có gì là khó hiểu =))
cho máy bay không người lái để VN sản xuất cũng không làm đc. VN giờ sản xuất đc cái xe đạp và phần lớn cái xe máy thôi.
có đấu tranh mới có phát triển, nhưng có cần thiết phải đấu tranh bằng cách diệt trừ lẫn nhau. vì cuối cùng thì cũng là người 1 nhà trên trái đất này, trái đất và môi trường mà có mệnh hệ gì do vũ khí hủy diệt hàng loạt thì tất cả đều sẽ chết, thắng cũng chết mà bại cũng vong.... con người tự giết mình.
Hình như là do sử dụng một hệ thống mua của Nga. Có rất nhiều hệ thống và vũ khí của Nga làm ra để khắc chế và tiêu diệt vũ khí của Mỹ.
bác lói sai ròi 8000 năm nữa cũng ko ngoi lên dc với cái bọn tham ô cầm quyền ------------ con truc thang 4 cánh that là bá đạo
Dĩ nhiên là khi Iran lượm được rồi thì mang ra mổ xẻ rồi phát biểu theo kiểu gì thì tùy tiện. Iran muốn bảo là dùng tia laser tự chế bắn hạ cũng chẳng ai nói gì được. Vấn đề ở đây là: 1) Mỹ không muốn lên tiếng phản hồi hoặc phân bua lý do này nọ vì càng nói ra càng lộ tẩy cách hoạt động UAV của họ. Chấp nhận "đau" một lần cho Iran tự sướng cũng chẳng thiệt hại gì. Mất 1 chiếc tuy hiện đại nhưng còn cả kho và những thứ... chưa ai biết nữa kìa. 2) Chiếc UAV bị Iran lượm được không còn hoàn hảo như ai nói mà đã bị gãy cánh và nát bét phần dưới. Cho nên khi mang ra trình bày thì Iran mới mặc cho cái váy che chung quanh. Không ai mang máy bay ra trình bày mà cho mặc... váy cả. Hơn nữa, nhìn kỹ thì hai bên cánh có lằn kết nối như là dấu dán hoặc hàn lại. Bình thường cánh của nó không có cái lằn dài bên trên. 3) Mỹ hiện có hàng trăm UAV đủ loại được sử dụng khắp chiến trường Afghanistan, đồng thời làm nhiệm vụ theo dõi, thám thính, thậm chí xâm nhập không phận Iran thường xuyên. Không những Iran chưa một lần nào bắn rơi máy bay trinh sát Mỹ bằng tên lửa thông thường thì đừng tính tới chuyện "bắt sống" UAV. Nếu giỏi thì đã làm được lần hai rồi. Mỹ thì hay to tiếng cảnh báo về mấy vụ hacker bên Trung Quốc liên tục xâm nhập máy tính Mỹ. Nhưng ai cũng biết hacker của Mỹ mới là ghê gớm nhất vì không ai bắt được. Điển hình nhất là các vụ tấn công bằng virus Stuxnet trước kia và gần đây là Flame.
chơi cái này dụ J-20 TQ qua cho nó hạ xuống biển hết . ko thì hạ cánh vô vựa ve chai nhà em cũng ok.Nhờ mấy chuyên gia Việt rành lắm
Trả về "nơi sản xuất" thôi bác ạ=)) Mấy bác cứ làm như can thiệp được vào dễ lắm ấy, máy bay quân sự được bảo mật tốt lắm, k phải là không thể nhưng hacker cũng cần đủ thời gian để tìm hiểu và xâm nhập vào hệ thống, lúc ấy chắc nó "về bãi" lâu rồi
Nói chung thì chẳng có gì là bí mật tuyệt đối cả, em đảm bảo tất tần tật ổ khóa các bác ở nhà đang sử dung chỉ đủ để chống người ngay thôi chứ ko thể chống người gian được đâu. Bảo mật cỡ nào cũng có kẽ hở hết!