Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đánh giá điện thoại dưới 1 triệu: Nokia 110 & Nokia 112

TDNC
28/6/2012 9:10Phản hồi: 567
567 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

shen0812
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cái màn hình nó rỗ nặng không nhỉ??
DangThu
ĐẠI BÀNG
12 năm
@shen0812 Không được mịn thôi bạn, nhìn giống mấy máy s40 đời đầu mấy năm 2008 của nokia. Nói chung k đẹp nhưng chấp nhận dc !
uh. buc xa la cai gi zay choi. bac nay quan tam xau xa qua ta. neu bo qua cai gi goi la buc xa thi 112 cung ok chu ha bac?
ukm. Em nghe noi buc xa dt ung thu do. Ai thuong xuyen dung dien thoai gan nao rat de bi ung thu nao. Cac nha khoa hoc da tim thay nhung te bao ung thu than kinh dem trong nao nhung ng sd dtdd, nhung chua xac dinh dc do la ung thu gi
Loại bức xạ phát ra từ điện
thoại di động có thể gây ung
thư. Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) vừa xếp điện thoại di
động vào hạng mục "có nguy
cơ gây ung thư" ngang với các
loại chất độc hại như chì, khí
thải động cơ và một số loại
thuốc gây mê.
Thông báo trên vừa được WHO
đưa ra hôm qua 31.5. Trước đó,
WHO từng khẳng định với
những người tiêu dùng rằng,
không có ảnh hưởng y học nào
được chứng minh đối với mặt
hàng này.
Một nhóm các chuyên gia gồm
31 người đến từ 14 nước trên
thế giới đã nhóm họp tại Lyon,
Pháp để chứng minh cơ sở
khoa học của công bố trên.
Nhóm các chuyên gia đã đưa ra
một số bằng chứng để xếp loại
điện thoại di động vào hạng
mục nhóm các mặt hàng "có
nguy cơ gây ung thư cho con
người" - CNN tiết lộ.
Họ đã tìm thấy một vài dẫn
chứng cho thấy có nhiều khối u
thần kinh đệm và tế bào ung
thư não trong những người sử
dụng điện thoại di động. Tuy
nhiên, những nhà khoa học
chưa thể rút ra kết luận chính
xác đây là loại ung thư gì.
""Vấn đề lớn nhất là chúng ta
chỉ biết rằng bức xạ từ môi
trường đã bắt đầu phơi nhiễm
từ hàng chục thập kỷ trước đây
một khi chúng ta thực sự nhìn
thấy hậu quả của nó mà thôi",
Tiến sĩ Keith Black, Trưởng khoa
thần kinh học của Trung tâm Y
tế Cedars Sinai ở Los Angeles,
Mỹ cho biết.
Loại bức xạ phát ra từ điện
thoại di động được gọi là "bức
xạ không i-on hóa". Nó không
giống tia X-Quang nhưng lại có
vẻ giống sóng điện trong lò vi-
ba.
"Sức công phá của chất phóng
xạ này mạnh tương tự như
những gì xảy ra đối với thức ăn
khi chúng được đưa vào lò vi
sóng, có nghĩa là chúng đang
nấu chín não của con người",
Tiến sĩ Black nói. "Cùng với việc
phát triển các tế bào ung thư và
các khối u, nó sẽ ảnh hưởng lớn
tới nhiều chức năng nhận thức
và trí nhớ của con người".
WHO ước tính có khoảng 5 tỷ
người sử dụng điện thoại di
động trên toàn cầu. WHO cho
rằng điện thoại di động có thể
là một trong những mối nguy
hại lớn tới sức khỏe cộng đồng,
ngang với khói thuốc, xăng
nhiễm chì.
Ngay sau khi WHO đưa ra thông
báo trên, các nhà sản xuất điện
thoại di động đã phản ứng và
cho rằng: "Thông tin trên
không có nghĩa là điện thoại di
động gây ung thư".
con nhieu thong tin nua lam cac bac ah!
cach lam jam bx
1. Dùng tai nghe điện thoại
Dùng tai nghe để hạn chế việc áp
sát điện thoại vào tai. Ngoài ra,
bạn có thể sử dụng loa ngoài của
điện thoại.
2. Hạn chế để điện thoại trong
túi quần
Một số nghiên cứu đối với những
người thường xuyên sử dụng
điện thoại chỉ ra rằng sóng điện
thoại có thể ảnh hưởng đến số
lượng và chất lượng tinh trùng.
Ngoài ra, các bà mẹ đang mang
thai cũng nên hạn chế giữ điện
thoại bên mình. Càng đặt điện
thoại xa người, bạn càng an
toàn.
3. Nên nhắn tin, hạn chế gọi
điện thoại
Gửi/nhận tin nhắn từ điện thoại
sẽ tạo ít bức xạ hơn khi bạn thực
hiện cuộc nhận/gọi.
4. Tắt điện thoại khi không
dùng đến
Hãy tắt điện thoại khi không
dùng đến. Rất nhiều người dùng
sử dụng điện thoại như đồng hồ
báo thức và thường đặt chúng
ngay đầu giường. Các nhà khoa
học cho rằng điều này không
nên, thay vào đó bạn hãy dùng
một chiếc đồng hồ báo thức.
5. Hãy sạc đầy pin
Khi pin yếu hay ở trong khu vực
tín hiệu yếu, điện thoại sẽ phát ra
nhiều bức xạ hơn.
6. Hạn chế cho trẻ dùng điện
thoại
Sóng điện thoại có thể ảnh
hưởng không tốt đến não trẻ, vì
vậy không nên dùng điện thoại
như món đồ chơi. Nếu trẻ thích
chơi, hãy tắt điện thoại trước khi
đưa cho chúng.
Ngoài ra, nếu có thể bạn nên
chọn mua ĐTDĐ có mức bức xạ
thấp (tham khảo bài: Danh sách
ĐTDĐ bức xạ nhiều nhất/ít nhất
).
DangThu
ĐẠI BÀNG
12 năm
nói chung, muốn k ung thư thì k xài đt. mấy bác cứ lo xa, đời sống mà lo sợ nhiều khi mất thú. cứ tận hưởng cái đã, sống mà k vui, cứ lo thì thiếu gì cái để lo, k khéo chết vì lo trước khi ung thư ! 😁 Nói chung 112 mình thấy xài ngon, bản thân mình thấy k có gì đáng phàn nàn, chỉ có phần chuyển cuộc gọi giữa 2 sim như x1-01 thì k dùng dc, ví dụ khi có cuộc gọi sim 1, sim 2 sẽ k có sóng, mình chuyển cuộc gọi từ sim 2 sang sim 1, khi đó nếu vô tình có cuộc gọi tới sim 2 thì sẽ nghe báo bận chứ k phải k liên lạc dc. Hình như chỉ có mỗi máy x1-01 được vụ này. nếu như kết hợp giữa dáng 110 và phím + pin 112 thì phải nói là đỉnh ! :D còn c2 mình thấy bị chê nhiều vụ web lắm. con 112 thì web nhanh, nếu dùng opera mini thì càng ổn định + dễ đọc !
@DangThu bác nói chí phải, opera trên màn hình này rất tuyệt. Nhưng em nghĩ con 112 MỎNG, NHẸ, hơn nữa mới hot. Chứ em nó vừa dày mà vừa nặng nữa. Nhân tiện bác cho em hỏi nắp lưng nó làm bằng nhựa hay KL ạ? Màu xám, trắng hay xanh sẽ đẹp hơn. Thanks...
DangThu
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ngô tấn phát Nắp lưng làm bằng nhựa bạn à ! Cầm không thì mỏng manh, nhưng gắn vô máy thì cũng chắc lắm, trên đỉnh đầu đt, chỗ nắp lưng có 1 khe khuyết vào, đưa móng tay vào rồi cạy ra thì nó bật ra thôi. còn khi đóng lại thì để nắp lưng vào đúng vị trí, bóp 2 bên viền cạnh điện thoại, kêu rắc rắc là dc. Thực tế mới chỉ thấy màu xám và trắng, mình thấy màu xa1m đẹp hơn, màu trắng nhìn Trung Quốc + nữ tính . Nhưng với dáng của nó thì mình nghĩ màu xanh cũng k đẹp vì nắp sau trơn, bóng láng + thiết kế hơi bầu. Riêng con 110, phải nói cái màu xanh rất đẹp, theo mình thấy đẹp nhất trong các màu của 110.
@DangThu bác nói đúng, con 110 màu xanh nhìn rất tuyệt. Nhưng em kết con 112, nhìn nó mập mạp cũng hay hay, pin nó khủng, phím cũng êm. À, Bác cho em hỏi pim nó sạc bi lâu đầy 1400mAh mà sạc 450mAh chắc cỡ 3h, eo ơi, kinh quá!
DangThu
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ngô tấn phát Pin sạc bằng sạc theo máy 3h thì đầy. đúng là hơi lâu. nếu bác dùng sạc của nokia e63 thì chỉ tầm 1h30 (pin e63 là 1500m, sạc 1h30) em đang dùng e63 + 112 nên k ngại khoản sạc lắm ! 😁
"shen0812, "Cái màn hình nó rỗ nặng không nhỉ??''
mafn hình bé nên ko bị rỗ nặng đâu bạn ạ
nếu nokia thay camera bằng đèn pin siêu sáng như nokia X2-00 thì thì còn ngon nữa. camera giờ ko còn cần thiết nữa. n112 đã dư sức thay thế cho n1110 ngày xưa đc rồi
DangThu
ĐẠI BÀNG
12 năm
à, còn vụ chuyển cuộc gọi mình nói ở trên thì không phải không dùng được mà vì phải đăng kí với nhà mạng. các bài viết x1-01 nói dùng được vì họ dùng sim trả sau, nên mặc định sim đó dùng dc, còn sim trả trc phải đăng kí !
Àh, khi nào mấy bác rảnh up hình em nó lên chơi theme, bàn phím,...
Hajzz. Nên mua ko ta? Mới bán con 2730 tậu C2-01, giờ quất thêm em 2 sim chắc bị chửi chết wá! Thêm nữa mún mua cũng tết mới có tiền. Xài 2 máy bất tiện quá. Mình nên mua em 112 hay chờ em khác đây mấy bác? Em cũng trông chờ "Đại K Nó Kìa" ra 1 em 2 sim 2 sóng, màn hình mono xài cho đã!
shen0812
ĐẠI BÀNG
12 năm
bác nào có máy chụp vài tấm review 112 cho mn xem với chưa rãnh chạy ra tgdd xem nữa😁
Nhiều bác đòi hỏi cho lắm vào! Nokia đã ra đủ cho mấy bác đấy thôi: ko cần camera thì đã có X1-01, 101. Độ phân giải cao hơn thì đã có Asha 202 đó, màn hình cảm ứng lun. Nếu ko thích cảm ứng thì cũng có X2-02 đó. Nếu muốn Qwerty thì có con Asha 200 kìa. Còn cảm ứng hết thì đã có con Asha 305!...
Đâu có thiếu hàng! 2 con này là dành cho HS-SV!
110 bàn phím lõm k thích lắm ,mà cái 112 nhìn ngoài k đẹp bằng 110 thì phải😁
Mình vừa mua con 112, nghe nhạc ấm, to, vô GPRS khá nhanh nhưng có lúc bị lỗi ko vào đc, mới mua chưa biết pin dùng thế nào, kiểu dáng khá ok
Tầm giá này thì mấy thấy hợp lý
có bác nào vào ola = nokia 112 chưa, vào có nhanh không, nó hiển thị chữ có dễ nhìn không ạ. E định xúc nhưng đang băn khoăn về vấn đế này quá. Mong các pro gần xa trả lời giúp e . Thanks cac bácnhiều
khoái ola thì xúc C2-01 nha
Quan trọng là kinh tế của e chỉ mua được tầm đấy thôi bác ạ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019