Mình thấy smartphone 2 sim 2 sóng mà đc các hãng lớn sản xuất sẽ rất hay...1 sim nghe gọi còn sim kia cắm sim dcom 3G,vừa lướt web fb tẹt bô vừa làm cục dcom phát sóng wifi cho laptop,tablet mà chi phí sử dụng rất rẻ😆
Với định vị thị trường của con HTC này là: Dành cho người có nhu cầu tích hợp công việc với 2 SIM, xử lý tốt trên Android có 3G...thì vẫn thấy mắc.
- Cấu hình 512MB RAM này cài nhiều phần mềm và sử dụng linh hoạt nhiều ứng dụng là khó
- Giá: Hơi Cao
- Tiện ích: nếu không chuyển SIM 3G linh hoạt trên phần mềm thì phải tháo SIM bất tiện😁 !?
Người dùng dễ quyết định với mô hình mua sắm: 1 máy ngon 8,5tr++ và 1 máy cỏ (vài trăm k) cho SIM 2. Vi dụ: HTC Evo 3D + Nokia/Samsung/Viettel
Mình đã từng mong chờ máy 2 SIM cấu hình cao hẳn với mức giá 10tr++ là chiến. Nhưng rồi ko thấy và đành chọn LG P698(chạy chậm) + G Note.
Theo mình, định vị sản phẩm và phân khúc khách hàng cho dòng như thế này khá khó!
bổ sung 1 chút, máy đúng là đôi khi hiện cột sóng sim 1 bị mất, nhưng bấm gọi bằng sim 1 vẫn gọi được! 😁
=> có thể lỗi phần mềm, ko kịp hiện lại cột sóng đầy!
Con này chỉ tương đương q-mobile s18, thua s22, hơn về thương hiệu, tầm đấy mình cũng ko mua mà sẽ chọn giải pháp kiếm 1 em ngon để giải trí và 1 em cỏ để nghe gọi...