Lúc trước mình xài con nokia c5 thấy khá tốt từ ngày dùng c6-01 mình mất hẳn lòng tin vào nokia, máy cảm ứng mà cho cục pin bé xíu bằng của con c5 dùng cái đến tối phải sạc lại.
Không thích dùng điện thoại 2 SIM, nhưng từ lúc cầm thử em Asha 202 này, cũng định mua thêm 1 em về nghịch Thi thoảng buôn chuyện 2 SIM
chỉ có thể là nokia và nokia chỉ có thể là như vầy mà thôi. Sài mấy con như N101, X1 01, C2... đặt biệt là X1 01 pin tới 1,320 mAh mình sài 4-5 ngày mới phải sạc, loa thì thôi rồi to tổ bố.
thật sự chẳng thấy gì gọi là " nhỏ mà có võ hết ". giá 1,7 triệu mà chỉ có như vậy thì hơi kém đó, năm 2012 rồi anh à. quá xoàng !
đâu ai cũng có dư dả mà sắm smartphone xài đâu, ở nhiều nước đag phát triển hay chậm phát triển thì chiếc đt chỉ đứng ở vai trò nghe gọi là chính. Những tính năng phổ thông vs một tầm giá như vậy là quá tốt rồi, chưa kể độ bền của No và pin nữa
Mấy em S40 ko có cài đặt giới hạn cuộc gọi cũng hơi bất tiện. Trong dòng 2 sim của Nokia thấy X1 là ok nhất về giá cả sự tiện dùng và pin trâu bò nhất
Rất là không thích kiểu cảm ứng nửa với thế này. Thà dùng phím điều hướng còn hơn là chọt vào cái màn hình nhỏ tí xíu