Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


DARPA hợp tác cùng 2 trường đại học Mỹ phát triển các thiết bị cấy ghép phục hồi ký ức

bk9sw
10/7/2014 10:42Phản hồi: 32
DARPA hợp tác cùng 2 trường đại học Mỹ phát triển các thiết bị cấy ghép phục hồi ký ức
DSC00276.jpg

Hồi đầu năm nay, Cơ quan các dự án phòng thủ tối tân (DARPA) của Mỹ đã thành lập văn phòng công nghệ sinh học (BTO) với mục tiêu "kết hợp sinh học, kỹ thuật và khoa học máy tính để khai thác sức mạnh của các hệ thống tự nhiên cho vấn đề an ninh quốc gia". Trong tuần qua, cơ quan này đã công bố chi tiết về một trong những dự án đang được BTO triển khai với tên gọi dự án "Phục hồi trí nhớ tích cực" . Theo đó, dự án sẽ sử dụng các bộ phận cấy ghép thần kinh để giúp phục hồi trí nhớ cho các cựu quân nhân hay bệnh nhân bị tổn thương não.

DARPA đã hợp tác với đại học California, Los Angles (UCLA) và đại học Pennsylvania (Penn) để thực hiện dự án nói trên. Cơ quan thuộc bộ quốc phòng Hoa Kỳ sẽ cấp quỹ nghiên cứu tối đa 15 triệu USD cho UCLA và 22,5 triệu USD cho Penn, đồng thời chi 2,5 triệu USD cho phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore để phát triển thiết bị của UCLA.

Dự án sẽ bắt đầu bằng việc phát triển các mô hình máy tính tái tạo cấu trúc trí nhớ quy nạp hay còn được đinh nghĩa là "các mảng thông tin có thể được gợi lại và mô tả một cách có chủ ý bằng từ ngữ như các sự kiện, thời điểm và địa điểm." Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu sẽ cố gắng thiết lập cách thức hoạt động của các vùng não mục tiêu bị kích thích điện nhằm giải mã các trí nhớ mới trong trường hợp tổn thương não ngăn trí nhớ phục hồi.

Một khi đã đạt được các mục tiêu trên, bước đi tiếp theo sẽ là phát triển các thiết bị thực tế để khai thác các mô hình máy tính, qua đó mang lại khả năng kích thích trí nhớ hình thành.

Theo phương pháp tiếp cận của đại học California, các nhà khoa học tại đây sẽ tập trung vào một phần của não được gọi là vùng não entorhinal. Các nghiên cứu trước đây từng cho thấy rằng khu vực này vốn liên kết với vùng dưới đồi nào (hippocampus) đóng một vai trò quyết định trong việc hình thành các trí nhớ cuối cùng dựa trên những trải nghiệm sống hàng ngày.

Bằng việc sử dụng các bệnh nhân đã được cấy ghép điện cực trên vùng não này để chữa trị chứng động kinh, các nhà khoa học đã lên kế hoạch xây dựng một mô hình máy tính về hệ thống vùng não hippocampal-entorhinal nhằm xác định vai trò của chúng trong việc hình thành ký ức. Sau đó, họ hy vọng có thể chế tạo thành công một thiết bị không dây chứa các mô-đun nơ-ron để cấy ghép vào vùng não entorhinal và hippocampus nhằm thử nghiệm các tổn thương não mà bệnh nhân đang phải chịu đựng đồng thời quan sát các kết quả thử nghiệm.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu đến từ đại học Pennsylvania sẽ thực hiện một bước tiếp cận rộng hơn. Họ theo đuổi một ý tưởng rằng "ký ức là kết quả của những tác động qua lại phức tạp giữa các vùng não phổ biến." Tương tự như UCLA, nhóm nghiên cứu tại Penn cũng sẽ tìm hiểu giải phẫu thần kinh của các bệnh nhân được cấy ghép điện cực trên nhiều vùng của não. Hoạt động thử nghiệm sẽ bao gồm việc cho các bệnh nhân chơi các trò chơi về trí nhớ trên máy tính và quan sát hoạt động thần kinh tiếp theo của họ qua các điện cực.

Mục tiêu nghiên cứu là nhằm thiết lập các hình mẫu hoạt động thần kinh đi kèm với sự hình thành và triệu hồi ký ức, sau đó đưa các hình mẫu này vào chủ thể thử nghiệm tổn thương não bằng một kỹ thuật kích thích thần kinh đặc biệt và hệ thống giám sát. Hệ thống này hiện đang được phát triển dưới sự hợp tác với công ty công nghệ y học Medtronic. Được biết dự án "Phục hồi ký ức tích cực" sẽ tiếp tục được DARPA tiến hành trong vòng 4 năm tới.

Nguồn: DARPA
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Y học thế giới sắp giống phim viễn tưởng rồi 😃
niuton92
ĐẠI BÀNG
10 năm
;) Chữa mất ký ức cứ như phim ấy
quá hay luôn
Nội dung bài viết rất hay nhưng nếu như không có phần minh họa trời thần kia thi hay biết bao. Hình mem trong ảnh giống như đang phục hồi ký ức đang cố nhớ ra vì sao vì mình bị "vịn" dừng xe không đúng nới đúng chỗ ý thức quá kém. Đèn đỏ mà dừng ngay trên vạch dùng cho người đi bộ (đèn xanh dành cho người đi bộ đang bật kìa) . Công nhận bác chủ minh họa bài viết chả ăn nhập gì với nội dung. Bác rút kinh ngiệm không những bài viết mang lại trí tuệ, sự hiểu biết cho người đọc mà có tính gáo dục nữa chớ. Bài trên trang chính mà vầy thì coi như xong. góp ý tí nếu phật ý thì bỏ qua cho. Chắc người trong ảnh là bác phải hem nhìn ngầu quá. heheheh
Hài quá. Minh hoạ cho tiêu đề bài báo là một bác mất trí đứng lấn ra cả vạch dành cho người đi bộ.😁
việc này ko thể làm 1 sớm 1 chiều nhưng nếu như có thể làm được thì sẽ rất có ích cho xã hội😃
Không liên quan nhưng cái ảnh và bài viết có liên quan ?
Em đang cần cái này, cấu hình của em thấp, RAM ít toàn vị over ram thôi 😔
Có ai vào đọc nội dung vì thấy cái hình bên ngoài không liên quan đến cái chủ đề giống mình ko nhỉ
Không biết có phải thành viên tinh tế không mà dừng xe trước đèn đỏ rất chi là "tinh tế". có lẽ nào bác này bị bệnh mất trí chăng ?
3yE
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hình ảnh có liên quan đến bài viết ?
kasaf4
ĐẠI BÀNG
10 năm
@3yE Bác trong ảnh cần phục hồi trí nhớ về luật giao thông
ngoanrazo
TÍCH CỰC
10 năm
ước mơ 1 ngày nào đó thấy đc robocop 😁
thierry
ĐẠI BÀNG
10 năm
DARPA này phải hợp tác với GG X và Elon thì thế giới sẽ có được những điều không tưởng
o0masieu0o
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bác trong hình mất trí hay người viết bị mất trí khi chọn hình ? 😆
hamitz
ĐẠI BÀNG
10 năm
Không thấy nút Like hay Thanks, em đành post để vote cho bác @pond1597 ở #5.😃
vihung75
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lại hình cha già xấu xí và xe cũ mềm ko rửa lên minh họa 😁 toàn đưa hình bà con họ hàng vô vãi tt :D

Có nói quá thì sorry
@vihung75 Hic hic cái xe không có tội bác ơi. Mà đưa ai hem đưa đưa ông kẹ này lên nhìn thấy tội nghịp ..........................chiếc xe quá. Xe này bi giờ thuộc hàng cổ và qúi hiếm rồi. Nhìn tấm hình này tì tui chấm chiếc xe. Công nhận chiếc xe đẹp thật. Tuy cũ máy móc đầy dầu nhớt dơ bẩn cộng với nét phong trần bụi đời, dơ dơ bẩn bẩn của chủ xe toát lên phong cách riêng đặc trưng cho giới trẻ hoc hỏi. Không hòa lẫn vào đâu được. Đúng là dân chơi chuyên nghịêp quá đi thui.
geometry
TÍCH CỰC
10 năm
Hình như là cái hình chả ăn nhập với nội dung bài viết nhể o_O
sadnoel
ĐẠI BÀNG
10 năm
@geometry Lquan mạnh ấy chứ! Đang đèn đỏ mà đứng đè vạch người đi bộ kìa, thần kinh có vđ...
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
Tình báo ko thích điều này, trong tương lai nếu đã phục hồi được ký ức thì việc đọc nó từ 1 bộ não vẫn minh mẫn sẽ đơn giản hơn => điệp viên mà bị bắt coi như tiêu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019