Dell chính thức rút khỏi thị trường chứng khoán, thành công ty tư nhân

Didu
5/2/2013 14:42Phản hồi: 64
Dell chính thức rút khỏi thị trường chứng khoán, thành công ty tư nhân

Đúng như những tin đồn xuất hiện trong thời gian vừa qua, Dell hôm nay công bố họ sẽ rút khỏi thị trường chứng khoán và chính thức trở thành một công ty tư nhân (private company). Ngoài quỹ tư nhân Silver Lake thì Microsoft cũng góp phần lớn trong lần chuyển giao lớn này của Dell. Từng là một công ty sản xuất máy tính lớn nhưng Dell dần dần mất vị trí của mình, sau đó đã chuyển tập trung vào doanh nghiệp và cuối cùng là rút khỏi thị trường chứng khoán như ngày hôm nay. Được biết, tổng số tiền mà Dell phải huy động cho thương vụ chuyển giao thành một công ty tư nhân này vào khoảng 24,4 tỉ USD.

Dell đã chính thức thành một công ty tư nhân đồng nghĩa không có cổ phiếu giao dịch và cổ đông nữa. Để làm được điều này, Dell đã phải huy động số tiền khổng lồ để trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phần tại Dell, có như vậy họ mới có thể rút khỏi thị trường chứng khoán. Ngoài tiền mặt của chính Michael Dell (người sáng lập và đang là CEO Dell) thì hãng còn nhận được tiền đầu tư từ Silver Lake và MSD Capital, 2 tỉ USD vay từ Microsoft, tiền từ các ngân hàng Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, RBC Capital Markets và cả tiền mặt mà Dell đang nắm giữ trong tay.

Các cổ đông của Dell sẽ nhận được số tiền 13,65 USD trên mỗi cổ phiếu họ nắm giữ. Giá cổ phiếu này đã tăng 25% từ 10,88 USD/cổ phiếu so với lần giao dịch ngày 11/1 của Dell, trước khi có tin đồn Dell chuyển thành công ty tư nhân. Trong thương vụ này, Microsoft đã đóng góp số tiền lớn cho Dell khi rót 2 tỉ USD để Dell hoàn thành. Không phải ngẫu nhiên mà Microsoft lại đầu tư số tiền lớn như vậy, nhiều khả năng đó là vì mối quan hệ khăng khít giữa họ và Dell về Windows trong nhiều năm qua. Ngoài ra, hơn 2400 bằng sáng chế mà Dell đang nắm giữ cũng sẽ giúp ích không nhỏ cho Microsoft.

Trở thành công ty tư nhân sẽ giúp Dell không còn bị điều tra kỹ bởi những cổ đông sau mỗi quý kinh doanh. Trong thông cáo báo chí, Dell cho biết họ đã khởi động kế hoạch này từ tháng 8/2012 khi Michael Dell trở thành chủ tịch của công ty. Sau khi thành công ty tư nhân, Michael Dell sẽ tiếp tục giứ chức vụ tổng giám đốc điều hành (CEO) và chủ tịch (Chairman) của Dell.

Nguồn: All Things D, Dell
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

2nd
TÍCH CỰC
11 năm
"Trở thành công ty tư nhân sẽ giúp Dell không còn bị điều tra kỹ bởi những cổ đông sau mỗi quý kinh doanh"
tài chính dell ko minh bạch hay sao nhỉ
lnmh510
TÍCH CỰC
11 năm
@2nd Ko phải ko minh bạch đâu bạn. Nếu có các cổ đông thì họ có cổ phần, họ đc biết các báo cáo về tài chính của công ty. Làm ăn như thế nào, lời lỗ ra sao đều phải báo cho họ hết. Nó giống như bạn góp tiền vào xây dựng 1 cái gì đấy thì người chịu trách nhiệm sẽ phải báo cáo tình hình hoàn thành tới đâu cho bạn 😁
Rồi dell chắc cạn vốn rồi đây
haimap87
TÍCH CỰC
11 năm
Mong Dell sẽ vực dậy ở 1 vị thế khác. Còn hiện tại thì nếu muốn mua laptop Dell mình sẽ mua Asus: cùng công ty gia công, cùng chất lượng, khác logo, giá rẻ hơn 20%.
@hoangduy203 Hàng apple đâu phải cái nào cũng nhất. cái MacBook air tởm hơn cái asus 11 tr
@angle_squall nếu vậy bác mua hàng cũ hay hàng nhái rồi 😁:D
dung10
TÍCH CỰC
11 năm
@haimap87 bh dài hơn nữa 😁
@hoangduy203 Mới tinh, chạy win 8. màn hình touch luôn, nhiêu đó cũng hơn macbook air rồi.
9700cuver
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ngoài Dell ra thì em chỉ chọn máy Hp thôi và chỉ chọn dòng elittebook
marklost
TÍCH CỰC
11 năm
@9700cuver elitebook và prec toàn máy chất😁
RicherT
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chả phải do tài chính không minh bạch mà là do nếu là công ty có cổ đông thì tất cả các hoạt động tài chính, đầu tư, chiến lược...của công ty đều phải thông báo cho tất cả các cổ đông, các cổ đông có cổ phần nên họ được quyền biết tất cả mọi hoạt động của công ty... Cổ phần và phát hành cổ phiếu vừa có lợi, vừa không lợi. Lợi ở chỗ nguồn tiền đầu tư rất lớn, không lợi ở những điều trên và công ty còn bị chia xẻ nhỏ thành nhiều mảnh...suy nghĩ sâu hơn thì có khá nhiều bất lợi... Mà theo luật pháp Mỹ, công ty có hơn 500 nhà đầu tư thì bắt buộc phải phát hành cổ phiếu. Đó cũng chính là lý do mà Facebook phải phát hành cổ phiếu sớm, là do sức ép từ nhiều phía.
taitien1
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nhớ ngày nào hãng máy tính dell là mạnh nhất tg. Bjo phải nhường chỗ cho Lenovo rồi
tài chính là cả 1 thế giới to lớn thành ra khó mà nói ai đó có minh bạch hay không đặc biệt là 1 cty lớn như Dell có điều cổ đông không fai đứa nào cũng là người phe mình, không thiếu gì những công ty sừng sõ "cuốn theo chiều gió" bởi cổng đông.
nếu Dell phá sản thì ko bjt chọn dòng nào hết ^^
0xiangjiao0
ĐẠI BÀNG
11 năm
Em đang dùng DELL nên mong em nó mạnh mẽ nữa lên, nếu ngỏm thì em cũng tỏi. Nửa năm nữa biết chạy đâu bảo hành :eek:
Một thời mảng pc cực trâu. Buồn cho dell nhỉ
ostar
TÍCH CỰC
11 năm
Dell tập trung sâu quá vào thị trường PC. Không nắm bắt kịp xu hướng chuyển dịch của công nghệ vào các sản phẩm di động nên phát triển theo chiều hướng đi xuống là đương nhiên. Hy vọng là Dell sau khi chuyển thành công ty tư nhân thì có bước đi thích hợp và đúng đắn để lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ. ;)

Ps: Vẫn thích dùng sản phẩm của Dell và comment này được viết từ laptop Dell. ;)
hoxuantu
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dell = tèo rồi 😁
RicherT
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dell gia nhập vào làng mobile không phải là muộn, mà là do chiến lược và sản khẩm không nổi bật nên rút lâu rồi.
hy vọng dell vẫn còn những sản phẩm tốt
dell ko tái thiết lại thì nhanh mất chân lắm
sắp phá sán rồi - anh em xài Dell bán máy đi là vừa 😁:D mua thinkpad xài cho pro :D:D
M$ có số bằng sáng chế của dell, các đời surface sẽ có nhiều cải tiến
chỉ 3 từ: NGỦM CỦ TỎI :eek:
Góp ý với người dịch và mod là khi đã dịch bài thì nên kỹ tính, tham khảo các thuật ngữ chuyên ngành để tránh những lỗi sai như trên:

- Bài gốc cho biết DELL chính thức XÁC NHẬN kế hoạch mua lại công ty từ các cổ đông chứ không phải là đã mua lại được.

- Buy out = mua cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu từ cổ đông đại chúng. Từ "đại chúng" ở đây rất quan trọng không bỏ được.

- Private company = công ty không niêm yết, công ty tư doanh chứ không phải công ty tư nhân.

- Cũng trong bài viết trên cho biết giá CP DELL khớp lệnh hiện tại là 13,65$ chứ không có ý nào nói rằng các cổ đông chắc chắn sẽ nhận lại 13,65$ từ DELL cho mỗi CP nắm giữ cả.

Khi thực thi chiến lược mua lại để giành quyền kiểm soát công ty như thế này DELL sẽ gặp phải các chiến lược của các cổ đông khác nhằm giữ quyền kiểm soát của mình nên không có gì chắc chắn họ sẽ mua được với giá 13,65$ như bài viết của bạn cả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019