Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


ĐH Minnesota nghiên cứu dự án dùng suy nghĩ điều khiển máy bay quadcopter

cuLong
14/2/2014 8:23Phản hồi: 29
ĐH Minnesota nghiên cứu dự án dùng suy nghĩ điều khiển máy bay quadcopter
sieu-nang-luc.jpg

Các nhà nghiên cứu ở ĐH Minnesota ở Mỹ phối hợp với Hội Khoa học quốc gia đang thử nghiệm dùng suy nghĩ để điều khiển quadcopter (máy bay điều khiển có 4 cánh quạt), thông qua một loại mũ trùm đầu thông minh. Chiếc mũ có 63 điện cực và được bơm 2 loại gel để giúp nó kết nối trực tiếp với da đầu (không cần phải tiểu phẫu để gắn lên da), từ đó có thể đọc được các suy nghĩ của người thử nghiệm để ra lệnh cho chiếc máy bay. Việc điều khiển thuần thục một chiếc quadcopter không hề dễ dàng, người thử nghiệm cần tốn ít nhất 20 giờ tập điều khiển loại máy bay này qua phần mềm giả lập, trước khi bay thử nó ngoài đời bằng suy nghĩ.

Sở dĩ các nhà nghiên cứu sử dụng quadcopter là vì loại máy bay này có gyroscope (con quay hồi chuyển) và 4 cánh quạt quay độc lập với nhau, giúp nó tự động cân bằng khi bị gió thổi, theo độ nghiêng, nên việc bay thử nghiệm bằng suy nghĩ sẽ chính xác và đạt hiệu quả tốt hơn. ĐH Minnesota cho biết dự án này nhằm giúp nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ cho người tàn/khuyết tật, ví dụ chân/tay máy hoặc bộ đồ có thể điều khiển thông qua suy nghĩ.


29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Như phim ấy nhỉ. Kết hợp Google Glass thì ngon.
Ghê vậy ta
Áp dụng thực tế thì có vể nguy hiểm nhỉ @@
Đang lái mà nghĩ đến sex thì sao nhỉ😃
Tương lai của remote.
cái ghế đk = não như kiểu của ô giáo sư trong X-men vs của Lưu Diệc Phi trong tứ đại danh bổ 😆
ley995
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái máy để cắm vào đầu hình như đh quốc tế hcm có một cái duy nhất việt nam, giá nó cỡ 500 000 Usd á
Ghê thật, điều khiển bằng ý nghĩ cơ à! :eek:
tyt.louis
ĐẠI BÀNG
10 năm
các bạn nghĩ sao về công nghệ thế giới sau 50 năm nữa???
@tyt.louis Chắc mọi thứ trong truyện đoremon đều có thể là thật 😁
hongducwb
TÍCH CỰC
10 năm
nghĩ nhiều quá cũng đau đầu.....giờ mới chỉ là bc nghiên cứu dk máy bay = suy nghĩ 😁
vuphamminh
ĐẠI BÀNG
10 năm
Quá tuyệt vời
mabutvc
ĐẠI BÀNG
10 năm
điều khiển bằng sóng não đã có một nhóm bạn sinh viên VN làm rồi, cái xe dành cho người khuyết tật của các bạn ấy hoạc động cũng khá tốt. Mình thấy nếu đc đầu tư VN cũng làm tốt.
bakery00
TÍCH CỰC
10 năm
giỏi thật, nhưng nếu trong đầu có nhiều suy nghĩ, mất tập trung 1 chút thì k biết sẽ ra sao
Thích nhất là việc không phải tiểu phẫu gì cả vì như thế có thể ảnh hưởng đến người sử dụng....Hay như phải an toàn 😁
bao giờ thì có API sóng não cho lập trình viên nhỉ =))
cái này hiện nay 99% là lừa tình, vì làm gì có suy nghỉ nào nằm ngoài hộp sọ...! ý tưởng này thì vô cùng hay nhưng ít nhất cả 100 năm nữa..! nói đơn giản thế này: 1 người bị đứt 1 ngón tay hay mù 1 con mắt lâu ngày, khoa học y khoa còn chưa thể giải nổi bài toán "tái lập lại hệ thống cảm giác & vận động" được 50% như người bình thường....
@rogervu những chiếc máy không thể trực tiếp đọc được suy nghĩ của bạn, nhưng theo mình nghĩ thì người ta sẽ làm thế này: Người ta sẽ cho người điều khiển "tập luyện" cho chiếc quadroscopter ấy bằng cách cho người điều khiển xem đoạn băng mô phỏng quadroscropter bay trong không gian 3 chiều, trong khi xem, các cảm biến được gắn trên đầu sẽ thu lại các tín hiệu điện từ phát ra từ não. Mỗi hành động của quadroscopter sẽ gây ra một phản xạ trên não của người điều khiển. Phản xạ này sẽ gây ra các thay đổi điện từ tương ứng. Các cảm biến thu lại các sóng điện từ này. Họ không cần phải giải mã xem các sóng điện từ này chính xác như thế nào, mà chỉ cần các áp dụng các giải thuật, ví dụ như học máy thống kê chẳng hạn (chắc project này cũng sử dụng phương pháp này), ví dụ: trong băng hình quadroscopter rẽ phải 10000 lần, thì sẽ có ~8000 lần các cảm biến thu được các tín hiệu sóng tương tự nhau chẳng hạn. (Để ý trong video đoạn người ta cho trainer xem video ý)
Đó là quá trình training. Sau quá trình training đó người ta có bộ dữ liệu tương ứng về hành động nào của quadroscopter ứng với các trạng thái thu nhận tín hiệu nào của các cảm biến.
Quá trình điều khiển người ta sẽ làm ngược lại. Khi trainer tưởng tượng trong đầu rằng quadroscropter sẽ chuyển động thế nào trong không gian, thì nó sẽ gây ra các sóng điện từ, cảm biến thu nhận lại, phân tích, tìm hành động tương ứng và ra lệnh cho quadroscopter.

Mình nghĩ vậy, không rõ đúng sai ra sao, mong các cao nhân vào chỉ giáo.
lấy cái này chơi fappy bird thì chết sớm
Hiện cái này thì có 2 phương pháp, một là thu lại sóng não nhìn giống mấy cái điện não đồ mấy bác thấy khi đi bệnh viện ấy, một phương pháp nữa là xác định vùng não có kích thích mạnh nhất khi bạn đưa ra suy nghĩ đó. Phương pháp sau thì dễ hơn, còn phương pháp đầu thì khó hơn nhưng an toàn cao hơn. Rồi sau đó thì nói chung đều dùng phương pháp thống kê và dùng các giải thuật training và học như mạng nơ ron ... giống như bạn ở trên đã nói.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019