Dự án Zplasma tạo các bức xạ siêu ngắn sử dụng trong công nghệ bán dẫn

Thảo luận trong 'Khoa học' bắt đầu bởi shinbehv, 2/7/12.

  1. Spirit Coder Thành viên

    Bạn nói gần đúng, cái năng lượng giải phóng không phải do ma sát, cấp nguyên tử trở xuống thì lấy đâu ra ma sát :))
  2. intereal Thành viên

    bom nhiệt hạch đã có từ lâu rồi, chính vì ko kiểm soát phản ứng nhiệt hạch đc nên chế bom chơi vậy đó... chứ lúc kiểm soát đc thì ngồi đếm tiền mỏi tay vì đã kiểm soát đc nguồn năng lượng... ai cũng phải cầu cạnh thôi
    vutoanltvp thích nội dung này.
  3. FullOfLove Thành viên

    phát biểu bậy rồi bạn ơi. tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm mới đúng
  4. intereal Thành viên

    18 tháng tăng gấp đôi
  5. FullOfLove Thành viên

    ban đầu là 18 tháng nhưng mà đc sửa lại thành 24 tháng từ đời nào rồi
    http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law#cite_note-18months-21
    [IMG]
  6. minhtam_haui Thành viên

    Bao giờ kiểm soát được phản ứng phân hạch thì không chiến tranh vì dầu mỏ nữa.lúc đấy cái từ điện thoại đến xe hơi.cứ đổ nước vào là chạy:D
  7. Một câu hỏi hay, đúng là về mặt vĩ mô thì chưa kiểm soát hoàn toàn đc. Tuy nhiên người ta đang khởi động một dự án quốc tế để sử dụng từ trường khổng lồ kiểm soát dòng plasma để tạo ra điện. Còn công nghệ ở đây thì chỉ ở mức vi mô và thời gian dòng plasma nhỏ nên bạn yên tâm. Bom nhiệt hạch thì có từ lâu rồi như các bạn ở trên comment bạn ạ :)
    vutoanltvp thích nội dung này.
  8. babboy70 Thành viên

    Bởi vậy mới nói, tất cả mọi thứ phải đồng bộ vs nhau!
  9. Spirit Coder Thành viên

    phân hạch thì được rồi (nhà máy điện nguyên tử ý) còn nhiệt hạch hoặc hiệp hạch thì chưa thôi.
  10. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Hai hạt hidro(h2) kết hợp tao ra nguyên tử hery(he) 2hat nhân va cham(hết hợp) với vận tốc cực lớn lên tạo ra năng lượng( đó là năng lượng ma sát bác ah)

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  11. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Đúng rùi, mình không nhầm thì mấy năm trước pháp đã chúng thầu dự án trị já 25tỉ ơro, công suất mình không nhớ

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  12. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Phân hạch có phóng xạ nó nổ thí toi, không chỉ sức công phá mà nguy hiểm chủ yếu do phóng xạ bay theo jó là chính, con nhiệt hạch thì không có phóng xạ, nguyên liệu rồi dào cứ có nước là có nguyên liệu, sây dựng xa khu dân cư vài chuc km nó nổ cũng chả chết ai:D

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  13. minhtam_haui Thành viên

    ừ mình nhầm.hihi
  14. Spirit Coder Thành viên

    Em xin lỗi bác chứ bác về nhà đọc lại SGK 12 hay 11 gì đó xong lên đây bàn tiếp, bác chả hiểu gì về vật lí hạt nhân cả. Bác biết công thức E = mc^2 không?

    Thế bác tưởng nước nào cũng được à :)) Cái này nó nổ thì năng lượng phát ra lớn hơn năng lượng phân hạch rất nhiều lần.

    Edit: chắc bác cũng không hiểu bản chất lực ma sát là cái gì luôn.
  15. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Đọc kỹ rồi bạn ah, bạn cứ sem lại đi, chính sác vật lý hạt nhân lớp 12 đó. Có cả chương luôn, công thức thì wả thật mình không nhớ, nhưng phần lày mình hay đọc mà, mình jàm khẳng đinh năng lượng đó là do ma sat, khi nhiệt độ cực cao sẽ sẩy ra kết hơp 2nguyên tử hidro nặng toa ra nguyên tử he

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  16. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Năng lượng lớn hơn trên cùng một khối lượng, chứ không phải một phản ứng .vì h2 nhe hơn U nhiều.

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  17. Spirit Coder Thành viên

    Năng lượng tạo ra là do độ hụt khối do khi 2 hạt nhân hydro nặng (gọi là deterium) ở gần nhau đến mức lực hạt nhân mạnh hơn lực tĩnh điện thì 2 cái đó kết hợp tạo ra He-4 sau 1 số bước, kết quả tạo ra có khối lượng nhỏ hơn 2 hạt nhân D ban đầu, cái khối lượng mất đi này chuyển thành năng lượng phát ra ngoài theo công thức E = mc^2 trong đó m là độ hụt khối, đo bằng eV và các bội (quá trình này không bao giờ hao hụt)

    Ma sát bản chất là tương tác điện từ, chả có liên quan gì ở đây cả.
  18. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    Với nguyên lý lày thì o2 cũng đem làm pu nhiệt hạch được đó bác

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
  19. Spirit Coder Thành viên

    Vấn đề là O điện tích hạt nhân lớn hơn H rất nhiều, cái công sức để bạn ấn 2 cái nó vào gần nhau đến mức lực hạt nhân vượt qua lực tĩnh điện là rất lớn, không thể tạo được trong thực tế. Đến H người ta còn chật vật mãi mà làm chưa xong. Nguyên tắc là 2 hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau tạo ra hạt nhân nặng, khi đó sẽ có hụt khối và cái khối lượng đó chuyển thành năng lượng theo E = mc^2. Tuy nhiên nếu hạt nhân tạo thành quá lớn thì sẽ tự phân rã.

    P/s: O, không phải O2 nhé.
  20. luongdinhkhoa1982 Thành viên

    e Lớn hơn 82 mới phân rã. Còn oxi thì 02 là đúng rùi còn jì.

    Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn

Chia sẻ trang này