Phiên bản mới của C3-01 với tên gọi là C3-01.5 không có gì khác ngoài CPU nâng tốc độ lên 1 GHZ (trên nền tảng S40 :unsure Có Video Clip nhẹ, mời anh em đánh giá, cá nhân mình thấy không ấn tượng lắm !
em chẳng phải fan của hãng nào. nhưng em nói thật ra con c3 bấm và chạm rồi giờ lại ra con c3 bấm và chạm chip 1ghz để làm gì
Sao lại không để làm gì ? Model này thay thế 6700gold với chip 1Ghz thì cho trải nghiệm tốt hơn chứ sao. Máy hạng sang mà
Mình nghĩ s40 thì cần gì tốc độ nhanh lắm.nó kô chạy đa nhiệm nên xử lý cũng tốt rồi còn web thì làm gì load nổi flash muốn xem youtube cũng phải nhờ trình media .độ phân giải kém xem video online chỉ nhoè thấy ghê wá chỉ có s60v5 trỡ lên mới ok
[1G với hệ đièu hành cùi bắp, chán quá ] cái c3_01 lam gì có hệ điều hành hả bác. chán mấy thằng anti fan quá ko biết gì mà ra vẻ kiến thức cao siêu, chê này chê nọ ko ko biết gì:banghead:
Mấy bố k thấy Wifi kia à )~! Chip nâng lên chỉ là để chạy ứng dụng mượt hơn thôi! Con C3-01 Touch and Type mình đang dùng lướt bằng Wifi chẳng kém )
nokia điên ak?cpu 1ghz?có điên quá không,chạy mấy cái ứng dụng java cần thế để làm gì,cho người dùng chăm sạc pin ak?
Theo tôi thì lỗi này xuất phát từ quan điểm của ban Lãnh đạo tập đoàn Nokia Phần Lan. Họ vẫn kiên trì với tư duy "tôt - rẻ - bền - đẹp" cho nên họ mới tập trung vào thiết kế tối ưu cho Pin - Sóng - Nguồn, còn RAM-CHIP-CPU hay phần cứng nói chung chỉ là cái thứ yếu. Phải công nhận rằng, ở các nước đang phát triển với nhu cầu chỉ cần một con dế pin bền sóng khoẻ thì Nokia vẫn là lựa chọn số một. Thử hình dung, một anh thợ xây, một cô phu hồ thì cần gì Android với iOS- 2 nhân với 4 nhân CPU? Tuy nhiên, những nước phát triển như Mỹ, Nhật, Singapore v.v...dân trí của họ đã đạt đến trình độ rất cao,sự phổ cập thạc sỹ,tiến sỹ nhiều như học sinh tiểu học tại Việt Nam thì làm sao họ chịu dùng một con dế chỉ với tính năng cơ bản NGHE và GỌI? Bởi vậy,ở phân khúc Smartphone cao cấp, Nokia đã hoàn toàn lép vế. Trước hết là về hệ điều hành.Chúng ta thử điểm danh xem: 1. Symbian: hệ điều hành "cao tuổi" nhất nhưng cũng được Nokia ưu ái nhất. Tuy nhiên Symbian cơ bản vẫn chỉ là một hệ điều hành dựa trên các máy có bàn phím.Khi Nokia quyết định "cải tiến" nó sang các máy cảm ứng, Symbian không sao đọ lại được iOS-vốn đã đầu tư ngay từ trong phôi thai là dành cho cảm ứng điện dung. 2. Meego: phải công nhận Meego là một tuyệt tác của thế giới công nghệ.Những ai đã xài qua Meego đều cảm nhận được sự mượt mà và trơn tru của nó.Tiếc thay,Intel đã tuyên bố không chuyên tâm phát triển tiếp nó nữa.Còn Nokia dường như chỉ có mỗi N9 là chạy Meego. Một mình N9 một ngựa trong cuộc đua thì liệu những công ty phát triển phần mềm có dành ưu ái cho nó không đây? 3. Window Phone: thật khó nói mạnh rằng Window Phone có thể thắng được Android hay iOS hay không. Nhưng có thể khẳng định ngay rằng Window Phone 7.5 không hỗ trợ CPU đa nhân, màn hình độ phân giải HD 1280.768. Tiếc thay, đó lại là tiêu chí tối thiểu của một Smartphone cao cấp hiện nay.