Sự phát triển nhanh của các thiết bị như smartphone, tablet cũng như các gói cước dữ liệu ngày một rẻ đi đã phần nào giúp việc duyệt web trên di động trở nên phổ biến. Số liệu mới nhất từ Pingdom cho thấy Internet di động hiện chiếm 10,01% trên tổng số lưu lượng sử dụng Internet toàn cầu, tăng từ 3,81% trong năm 2010. Tính theo từng khu vực thì châu Á là châu lục có mức tăng trưởng Internet di động cao nhất với mức tăng 192,46% so với năm 2010 (hiện sử dụng Internet trên di động ở đây chiếm 17,84%), vị trí thứ 2 thuộc về châu Âu với 183,43% và châu Phi với 155,55%. Trong khi ở khu vực các nước phát triển như châu Âu hay Bắc Mỹ, Internet trên di động có mức tăng trưởng mạnh mẽ không có gì phải bàn cãi nhưng có sự khác biệt ở các thị trường như châu Phi hay châu Á. Ở những quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, việc truy cập vào máy tính với kết nối Internet xuyên suốt và ổn định là rất khó khăn, một phần vì chi phí, cơ sở hạ tầng đắt đỏ. Trong trường hợp đó, các thiết bị di động đương nhiên là lựa chọn thích hợp hơn cả. Nguồn: The Next Web
Bản thân mình cũng duyệt web di động ngày càng nhiều hơn, với smatphone, tablet ta có thể kết nối mọi lúc mọi nơi. nằm trên giường lướt web sướng hơn nhiều là ngồi gãy lưng bên bàn máy tính chứ
kỉ nguyên di động bắt đầu từ 2011... ngày trc ít người dùng điện thoại thấy bình thường, khi đã dùng rồi thì đt bất li thân... bjo khi đã có điện thoại rồi thì cố đú cho đc 1 cái để onl vs lướt web đc Tablet bjo đa số là để lướt và lướt web.
Ngày trước, 3 năm trước đi với mấy thầy cô, thấy có người vào web bằng điện thoại di động, đọc báo ngon lành. Thấy còn bở ngỡ, thích thú, ham... ai dè đến giờ thấy nó thường quá rồi.
Theo mình thấy số liệu này còn chưa nói hết nhiều điều, nó không phản ánh được thời gian truy cập internet. Bởi vì trên điện thoại thì tiết kiệm dung lượng hơn trên máy tính.
Cũng đang duyệt web di động nhưng mà nghịch tí rồi lại quay về pc thôi, nằm, bò, ngồi,... Các kiểu mà vẫn mỏi quá
lướt web di động sẽ nhiều hơn nữa nếu các trình duyệt di động dc cải thiện, tình trạng mở nhiều tab cùng lúc, mỗi khi chọn tab cũ là 1 lần reload lại trang web rất khó chịu
Ngoài lúc ngồi thiền trên máy tính tại công ty ra, còn lại là smartphone & tablet hết rồi còn gì, cái laptop thì đúng là vứt xó