Đối với người bệnh, được nghỉ ngơi và thư giãn là điều rất quan trọng, nhưng việc phải gắn lên người hàng đống dây nhợ để đo nhịp tim hay thường xuyên phải tiếp xúc với ống nghe lạnh buốt đặt trên lồng ngực thì không thoải mái chút nào. Thật may mắn là sắp tới, bệnh nhân sẽ thoát khỏi mớ dây nhợ đó trong khi các bác sĩ vẫn có thể theo dõi tình trạng nhịp tim của họ từ xa nhờ vào hệ thống đo nhịp tim mới được phát triển bởi các nhà khoa học của trường Đại học University of Sussex (Anh). Hệ thống đo nhịp tim có tên Electric Potential Sensors (EPS) là thiết bị đầu tiên trên thế giới có khả năng theo dõi chính xác nhịp tim của người bệnh từ xa với khoảng cách lên đến 1 mét trong khi họ đang nằm trên giường hay đang nghỉ ngơi tại nhà riêng. Với EPS, đội ngũ y bác sĩ giờ đây có thể trông nom các bệnh nhân của mình từ xa mà không phải đến tận giường từng người như trước đây. Các thiết bị cảm biến dải tần rộng của EPS nhạy đến nỗi nó có thể "bắt" được cả tín hiệu của cơ, theo dõi sự chuyển động của mắt người, các tín hiệu của não bộ và của dây thần kinh. Và EPS sẽ báo hiệu cho các nhân viên y tế biết mỗi khi nhịp tim của bệnh nhân có sự thay đổi. Bên cạnh đó, với sự trợ giúp về tài chính từ tổ chức South East Health Technology Alliance (SEHTA), đội ngũ phát triển EPS đã và đang xúc tiến việc hợp tác với PassivSystems, công ty chuyên về các thiết bị thông minh tại nhà để xác định xem liệu họ có thể ứng dụng công nghệ trên ngay tại nhà riêng hay không. Thiết bị EPS vẫn chưa được thương mại hóa do phải được thông qua công tác cấp giấy phép và trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được đưa vào sử dụng thực tiễn. Theo như tiến sĩ Helen Prance, trưởng khoa Thiết kế và Kỹ thuật của trường University of Sussex, thì dự án kéo dài 4 năm này sẽ tạo ra những thay đổi lớn không những trong y tế, mà còn trong lĩnh vực hàng không, sản xuất microchip và các ngành công nghiệp tự động khác. Nguồn: Gizmag
thiết bị này chắc dùng đi tán tỉnh các cô gái, đo tim em nào đập thình thịch biết là cá đã cắn câu hehe
Hay quá, đi bệnh viện mỗi ngày thấy bn cấp cứu với 1 đống thiết bị và dây nhợ trên người thấy rất mệt, hy vọng sớm đc thương mại hóa để đở vướng víu cho bệnh nhân và bác sĩ.