Nhiều bệnh nguy hiểm hơn bệnh HIV nhiều, ví như bệnh lý thần kinh, hiện nay ở Việt Nam ta có rất nhiều bạn trẻ đang mắc phải bệnh cuồng thần tượng thái quá, đây là 1 căn bệnh có tính chất lây lan rất nhanh, nó ăn sâu vào não bộ làm tê liệt hệ thống thần kinh khiến các bạn trẻ có thể làm ra những hành động điên cuồng, chống lại mọi người xung quanh. Hậu quả để lại là đánh mất tương lai, ảnh hưởng đến cả 1 thế hệ. Thuốc đặc trị hiện chưa có, đặc biệt rất khó chữa, khó hơn cả cai ma túy. Dấu hiệu mắc bệnh là khóc lóc van xin giữa chốn đông người, gào thét tên thần tượng, hôn ghế thần tượng, không thở nổi khi thấy thần tượng dẫn đến ngất xỉu...
Ngoài HIV thì còn 1 lô lốc bệnh khác, nên các bác không sợ thì cứ chân đất rồi che mặt để vào da liễu khám )
Bác sĩ, cảnh sát....những người thường xuyên tiếp xúc với người nhiễm Hiv, thuộc nhóm có nguy cơ cao.
Ai mà phát minh ra thuốc Anti HIV thì có lẽ sẽ là một bước tíên quan trọng nhất trong lĩnh vực y học thế kỉ 21 . sở hữu phát minh này thì có mà tiền đè chết người.
Lạm dụng thuốc quá có thể sẽ khiến virus HIV chuyển sang thể mới khó điều trị hơn, thời gian giữa giai đoạn đầu và giai đoạn cuối sẽ rút ngắn lại... hệ lụy kéo theo nhiều cái, tốt nhất là nên tự đề phòng vẫn hơn.
sử dụng thường xuyên lun ah, cái này là ng nhiễm phải uống đúng ko, như thế thì được. Khi nào mới xuất hiện loại Vắc xin cho người chưa nhiễm, tiêm 1 phát có thể phòng chống HIV lun cho khỏe nhỉ )
ngăn ngừa lây lan thôi các bác ạ, chứ không phải là chữa trị. thế nên nếu mắc rồi thì vẫn die như trong số phận