FIFA xác nhận sẽ ứng dụng công nghệ vạch vôi cho World Cup 2014

Didu
19/2/2013 12:45Phản hồi: 50
FIFA xác nhận sẽ ứng dụng công nghệ vạch vôi cho World Cup 2014
2014977_FULL-LND.jpg

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hôm nay vừa xác nhận rằng công nghệ vạch vôi (Goal-line Technology) sẽ được ứng dụng tại vòng chung kết cúp bóng đá thế giới (World Cup 2014) sẽ diễn ra tại Brazil. Trước đó tại cúp thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup) diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 12 năm ngoái, FIFA cũng đã thử nghiệm công nghệ này nhằm phán đoán chính xác hơn xem bóng đã đi qua vạch vôi hay chưa. Ngoài ra, FIFA cho biết thêm công nghệ hiện đại sẽ được lắp đặt tại tất cả các sân vận động nơi diễn ra các trận đấu của World Cup 2014.

Bên cạnh World Cup 2014, công nghệ vạch vôi cũng sẽ được ứng dụng tại giải Confed Cup (Confederations Cup 2013) cũng sẽ diễn ra tại Brazil. Thông báo mà FIFA đưa ra hôm nay được coi là lời xác nhận cho thông tin họ đưa ra vào tháng 7 vừa rồi khi cho biết sẽ có kế hoạch ứng dụng công nghệ mới này tại những giải thi đấu lớn. Đáng chú ý, công nghệ vạch vôi vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ cho trọng tài chính điều khiển trận đấu mà thôi. Điều này đồng nghĩa quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng.

FIFA sẽ sớm mở một buổi thầu để chọn nhà cung cấp công nghệ vạch vôi cho hai giải đấu sắp tới cũng như xem sự khác biệt giữa các nhà sản xuất. Hai công ty cung cấp công nghệ đã được cấp giấy phép dưới chương trình Quality Programme của FIFA và một công ty khác đã được mời tới buổi thầu này. Quyết định cuối cùng sẽ được FIFA đưa ra vào tháng 4.

Nguồn: TNW, FIFA
50 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Liên quan tới công nghệ thì coi chừng bị hack. Vì cá cược thì chuyện gì tụi mafia cũng làm được hết.
Bóng đá cần sự bất ngờ, kịch tính và đôi lúc là sự may mắn một cách vô lý để tạo nên sự hấp dẫn chứ ko hẳn cứ phải chính xác đến từng milimet.

Sent from my LG-F100L using Tinhte.vn
mickylovely
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hoatinhyeu
Xin thưa với bạn đó là quan niệm cổ hủ và lạc hậu của nền bóng đá của thế kỉ trước và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng sau này của ko ít người, trong đó có bạn đấy.

Ko riêng gì bóng đá, thể thao luôn đòi hỏi tính công bằng tuyệt đối, thử hỏi xem bóng đã hoàn toàn qua vạch vôi mà ko công nhận bàn thắng thì chỉ 1 lỗi đó củng đã ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý của cả 1 đội bóng, chưa kể bàn thắng đó sẽ thay đổi kết quả cả trận đấu nửa. Và nhất là trong 1 ngày hội 4 năm mới có 1 lần thì bạn tự đặt mình vào vị trí 1 người HLV hay 1 cầu thủ hay 1 người hâm mộ của đội nhà bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng hoàn toàn hợp lệ như vậy thì bạn cảm giác ra sao ? công sức huấn luyện bao nhiêu năm tháng đổ sông đổ biển, công sức tập luyện 1 ngày 10 tiếng, khổ luyện thể lực 4 năm trời, những hy vọng tỏa sáng bị dập tắt, người hâm mộ thì mất niềm tin vào tính trung thực của trân đấu.....

Theo cách nói của bạn thì bố trí thêm trọng tài ở cầu môn để quan sát hợp lý thì thà rằng lắp 1 camera ngay đó lại hợp lý hơn vì camera chính xác 100%, lắp 1 cái xài vĩnh viễn chứ ko phải mỗi 1 trận đều thuê 1 trọng tài khác, sẽ hao tốn chi phí hơn.

Dường như bạn ko phải là dân thể thao trong nghề như mình nên có nói thì bạn củng chẳng hiểu đâu, mình ko chơi bóng đá nhưng mình hiểu cảm giác của 1 người HLV 1 VĐV vì mình đã từng trải qua rồi.
@mickylovely Mỗi người có một quan điểm, quan niệm. Mình là 1 khán giả trong hàng tỉ khán giả trên hành tinh này. Cái mình quan tâm là tính hấp dẫn của bóng đá. Mình ko là cầu thủ, HLV hay một người chơi cá cược nên mình ko quan tâm đến sự ăn - thua trong mỗi trận đấu.
rongV
TÍCH CỰC
11 năm
@hoatinhyeu cái gì cũng dính tới công nghệ thì mất cái hay...😃
@rongV nhưng trang công nghệ Tinh tế này hay mờ 😃
Còn đâu là quyền lực của vua

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
Trọng tài chính vẫn là người quyết định sau cùng...
huydan_vb
ĐẠI BÀNG
11 năm
Thế công bằng hơn cho trận đấu bóng. Ủng hộ cả 2 chân 😃
Lang phi. Nen dung cho muc dich thiet thuc hon.
@Quockhanh01 theo bác thì vào đâu là ko lãng phí. lại mang tiền ủng hộ cho ng nghèo, blah blah ah =]]]] cái gì cũng có mục đích của riêng nó.
@ThanhDat_PVU lam vay thi bong da se mat hap dan, kich tinh cua no.
@Quockhanh01 Lãng phí cái gì thế ạ ? Theo bác công nghệ vạch vôi này nên dùng cho mục đích nào thì mới thiết thực ạ ?
trọng tai lúc đó coi bộ không còn nhiều quyền quyết định
Thấy tốt mà. Giúp trọng tài quyết định chính xác có công nhận bàn thắng hay hok...
0xiangjiao0
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hoàn toàn hợp lí, em có thấy mất kịch tính hay gì đâu. Ưu tiên sự công bằng chẳng bao giờ là sai cả.
Có công nghệ này sẽ công bằng hơn !

Sẽ ít còn tranh cãi về trọng tài thổi sai nữa 😁

hinh-vui-cuc-chat-22-06-2012.jpg



...
bù lại vẫn là uefa và platini cầm trịch thì vẫn còn oải
peterh
CAO CẤP
11 năm
@wildwildwind UEFA mà lo vụ này nữa hả? Có biết coi đá banh hông?
@peterh có biết ứng xử ko?
có hiểu dc cái sâu trong câu tôi nói ko?
và câu cuối sau khi thấy nói năng kiểu ăn nói xổi sàng đó là.. có biết coi đá banh ko?
cái j cũng có 2 mặt của nó mà các bác, nhưng có vẻ mặt lợi nhiều hơn.
kucuoi
ĐẠI BÀNG
11 năm
Lâu lâu mới có 1 pha bóng gây tranh cãi ở vạch vôi thôi mà
Đương nhiên có sự hỗ trợ của công nghệ cao thì sẽ công bằng hơn, nhưng cũng phần nào làm mất đi ý nghĩa của câu nói : "bóng đá - cuộc đời" (trong bóng đá cũng có đầy đủ hỷ, nộ,ái ,ố như cuộc đời vậy).
ủng hộ tính chính xác rõ ràng, giảm bớt quyền ông vua sân cỏ cũng có nghĩa giảm bớt sự oan ức của nhìu đội bóng
Khi nào làm cầu thủ, biết được cái cảm giác cố gắng rất nhiều để vào vòng chung kết rồi bị loại vì tình huống thổi sai thì mấy ông ở trên mới hiểu thế nào là mất tính thú vị của bóng đá. Cứ thử xem, ông không vi phạm luật giao thông mà vẫn bị bắt, mất vài lít là biết thế nào là công bằng ngay.
P/s: Nên áp dụng cái này cho tình huống tranh cãi thôi. VD: mỗi đội có 5 lần được quyền khiếu nại và lúc này btc sẽ căn cứ vào thiết bị để xác định bóng đã vào hay chưa. Trọng tài vẫn sẽ là người quyết định.
@_MaiVanSon_ CHUẨN BÁC À
ricky111175
ĐẠI BÀNG
11 năm
có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên tóm lại là cần thiết, vậy nên fifa mới cho áp dụng, các bạn nên bớt xoắn đi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019