For Audiophile

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi Free_Skyy, 11/5/12.

  1. Free_Skyy Thành viên

    For Audiophile
    Trong audiophile, hay tạm gọi là những người yêu và thích lắng nghe âm nhạc đòi hỏi âm thanh phải thật là trong, không tạp âm Mình viết bài này chia sẻ những gì minh biê't để chúng ta tham khảo và dùng tai nghe và nghe nhạc cho đúng cách để tận hưởng những rung cảm mà âm thanh mang lại cho mình đồng thời vẫn bảo vệ được đôi tai của mình . Trong bài này mình sẽ chia làm 4 phần:
    1/ Tai người
    2) Tại sao phải Break In = Burn IN tai nghe hay loa thùng
    3) Tại sao chọn những phụ kiện tốt khi bạn là một Audiophile (người yêu âm hưởng)
    4) Nghe nhạc như thế nào là đúng cách và làm sao bảo vệ đôi tai của các bạn

    A. Đôi tai:
    Đôi tai chúng ta có thể nghe những âm thanh trong dải sóng âm từ (20Hz-20000Hz), trẻ em có thể nghe rộng hơn và người lớn theo tuổi thì sẽ giảm . Trong âm nhạc, các kỹ sư âm thanh luôn thể hiện tác phẩm trong giới hạn của giãi sóng âm để người thưởng ngoạn được tân hưởng

    B. Tại sao phải Break In = Burn In loa thùng hay tai nghe khi còn mới:
    1/ Loa và tai nghe phát ra âm thanh bằng sự rung chuyển của màn loa (Vibration) qua cường điệu của dãi sóng âm, mỗi âm thanh, mỗi nốt nhạc khác nhau được phat ra bởI những sóng âm khác nhau; vì thê cho nên màng loa sẽ rung đông theo cường độ khác nhau để phát ra âm thanh.
    2/ Loa mới màng loa rất cứng cho nên không đủ độ đàn hồi để thể hiện được những độ rung theo yêu cầu của từng sóng âm "Frequency"; vì thế cho nên loa mới không thể phát ra âm thanh một cách trung thực. Cho nên để cho Loa có khả năng phát ra những âm thanh trung thực, chúng ta cần phải tập "uống dẻo" hay gọi la Break In =Burn In cho loa, thường thì khoảng 100 giờ đầu tiên

    C. Tại sao phải chọn những phụ kiện "Tốt" khi bạn là Audiophile:
    Khi bạn là một người đam mê âm hưởng thì từng nốt nhạc, từng hơi thở đều tạo nên sự hoàn mỹ cho một bản nhạc; bạn không chấp nhận sự tạp chất pha trong đó . Vì lý do đó nên bạn cần những phụ kiện tốt : PreAmp, Amp, CD, Vinyl , Speaker & Cable.
    Khi nói đến Audiophile thì ta ví dụ như thế này nhé: bạn muốn có một món ăn tuyệt ngon thì phải cần gì:
    1/ Rau, củ, quả, thịt thật tươi = Quá trình tạo ra một CD sao cho thật chất lượng
    2/Gia vị & cách nấu: Phụ kiện : Pre Amp, Amp, CD player , Cable và Speaker
    3/Trưng Bày và Cách thưởng Ngoạn: Hoàng cảnh nghe và phong cách người nghe
    Thiếu 1 trong 3 thì bữa ăn ngon coi như không xong.
    Vì thế cho nên tất cả phụ kiện phải thật tốt và đồng nhất vì nếu bạn có máy phát tốt, PreAmp tốt, Amp tốt, Loa (Speaker) tốt, nhưng Cable bèo thì tạp chất sẽ sinh giữ Amp và Speaker và thủ phạm là Cable thì coi như uổng công đầu tư và thời gian lắng nghe. Cho nên một Audiophile thì cần nhất là sự "Tốt" đồng nhất trong hệ thống (System)

    D. Nghe sao cho đúng:
    Âm thanh tác đông trực tiếp đên hệ thần kinh trung ương và có khả năng tạo hưng phấn cho người nghe lên tới đỉnh, vì thế nghe âm nhạc cũng bị ghiền .
    Khi nghe nhạc thì bạn cần phải có một không gian riêng cho bạn, không bị quấy rầy, ánh sáng nhè nhẹ, thân mình thật thư giãn và bắt đầu thả hồn theo âm hưởng; vì thế cho nên không mở volume quá to, nhưng cũng đừng quá nhỏ, chỉ vừa đủ thể hiện hết sức trầm bổng du dương của âm thanh .....
    Tuyệt đối đừng bao giờ lắng nghe âm thanh quá lớn trong khoảng một thời gian khá dài vì tai người không chiệu được áp suất cao trong thời gian dài vì màng nhĩ của bạn sẽ tổn thương và giảm thính

    Chúc các bạn vui
    iDratinitommynguyen1961 thích nội dung này.
  2. iDratini Thành viên

    Bài khá hay nhưng diễn đạt chưa thực sự diễn cảm ;)
    Dù sao cũng cảm ơn bạn!!

Chia sẻ trang này