Ford giới thiệu Lightweight Concept - mẫu xe được chế tạo từ các vật liệu trọng lượng nhẹ

bk9sw
7/6/2014 14:26Phản hồi: 31
Ford giới thiệu Lightweight Concept - mẫu xe được chế tạo từ các vật liệu trọng lượng nhẹ
Ford_Lightweigh_Concept.jpg

Tại triển lãm xe hơi quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) diễn ra hồi tháng 1, Ford đã giới thiệu phiên bản bán tải F-150 Lightweight mới với trọng lượng nhẹ hơn so với phiên bản trước 318 kg nhằm tăng khả năng kiểm soát và hiệu quả nhiên liệu. Hôm nay, hãng xe hơi Mỹ đã đưa kỹ thuật "giảm cân" từ F-150 áp dụng lên mẫu Lightweight Concept. Mẫu concept này được phát triển dựa trên chiếc sedan Ford Fusion.

Mặc dù là một chiếc sedan nhưng Lightweight Concept lại nhẹ hơn cả Ford Fiesta nhờ việc sử dụng nhiều kết cấu nhôm cùng với việc bố trí có chủ đích vật liệu sợi carbon và magiê rải rác trên các thành phần cấu trúc. Ford cho biết các vật liệu tiên tiến được tích hợp xuyên suốt thiết kế của phương tiện, từ hệ thống truyền động, khung gầm, thân xe, pin cho đến các yếu tố nội thất như ghế ngồi. Phương tiện cũng khai thác các ưu điểm từ động cơ EcoBoost 1.0 L của Ford và 4 lốp mỏng. Kết quả là trọng lượng thực của xe nhẹ hơn 25% so với phiên bản Ford Fusion tiêu chuẩn.

Ford_Lightweigh_Concept_01.jpg

Theo lãnh đạo bộ phận nghiên cứu sản xuất và vật liệu toàn cầu của Ford - Matt Zaluec, mục tiêu trong việc thiết kế chiếc xe này là nhằm "nghiên cứu cách thiết kế và chế tạo một phương tiện trọng lượng nhẹ bằng nhiều loại vật liệu với tiềm năng được sản xuất hàng loạt đồng thời mang lại các cấp độ an toàn, độ bền và độ chắc chắn tương tự các phương tiện hiện có của Ford."

Tuy nhiên, một phiên bản Ford Fusion với trọng lượng nhẹ như mẫu concept Lightweight sẽ không sớm xuất hiện. Mặc dù phiên bản này có thể được sản xuất ngay nhưng việc chế tạo một chiếc xe từ các vật liệu nhẹ như vậy sẽ rất đắt đỏ nếu so sánh với cấu trúc thép truyền thống. Sợi carbon từ lâu đã được ca ngợi là một vật liệu cứng, nhẹ nhưng chi phí cao của nó đã giới hạn sử dụng trên những phiên bản xe được sản xuất số lượng ít hoặc các siêu xe cao cấp.

Ford_Lightweigh_Concept_02.jpg

Những chiếc xe trong tương lai sẽ nhẹ hơn, đây là điều không cần phải bàn cãi. Lợi ích đối với tài xế và môi trường đều đã được chứng minh nhưng chi phí vẫn là yếu tố hạn chế khi nói đến việc sản xuất hàng loạt. Ford Lightweight Concept không hứa hẹn sẽ đem đến một phiên bản thương mại nhưng chí ít nó chỉ ra mục tiêu mà Ford đang hướng đến để giảm mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải.


Nguồn: Ford
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thấy ngành cn oto của họ phát tuển dến như vậy rồi mà nc m chưa có toi một con oto made in vnam nhỉ, thấy mà buồn, thua cả hàng xóm là anh cambu của m
@nguyencuongmttn277 Việt Nam có sx dc thì cũng giống điện thoại thương hiệu Việt thôi bác 😁 .sản xuất con ốc còn chưa ra hồn thì k biết khi nào mới sx được oto
@nguyencuongmttn277 SX ra bác có dùng không đã, k có cầu thì k ai điên đi đầu tư cả. Mỗi quốc gia nên SX cái j mình có lợi thế thôi. Baoh đủ tầm thì sẽ SX, làm ra hồn luôn. Giờ làm mấy cái xe như kiểu xe công nông thì ai mua
@Bboy.JaCk_KiD cái đó mới là cái khó khăn đó bạn
màu mè sặc sỡ quá nhỉ, như con tắk kè ấy 😁
trông đầu gần giống kiểu aston martin nhỉ
Việt nam mình cũng nhiều người tài giỏi...nhưng để sản xuất oto thì rất khó có thể.....theo mình nghỉ chỉ có 2 yêú tố : công nghệ+cạnh tranh.
@nhokkute_nike8008 Thế tôi mới hỏi a, Ford là của chính phủ Mỹ hay là của những doanh nhân người Mỹ. Tôi có bảo với a là nh à nước có tập đoàn sản xuất oto sao? Ford của doanh nhân Mỹ, tức từ tiền túi của họ + với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ; nên nhớ chính phủ chỉ hỗ trợ. Thế thì a đòi điều gì ở nh à nước? Sao a không bỏ vốn ra, nghiên cứu và xin sự hỗ trợ của nn? Là do các anh không đủ trình độ, chỉ giỏi nói phét!

Còn nói về Campuchia, nhìn vào dân số Campuchia xem, tính đến năm 2013 chỉ có 13tr người, bằng 1/7 so với VN. VN mới chỉ thoát khỏi chiến tranh đúng nghĩa cách đây 25 năm. 25 năm đưa người dân ra khỏi lầm than, xoá đói, giảm nghèo là 1 nổ lực rất lớn. 1 nn vật lộn với 90tr dân và 1 nn với 13tr dân, đầu tư cơ sở hạ tầng là cả 1 vấn đề. Và không phải ngành nào cũng phải đột phá hơn nước khác thì mới có nền kinh tế phát triển hơn họ!

Nói về chính sách, chính sách được đưa ra được đánh giá tốt! Nhưng khi triển khai lại chậm ở các cấp bên dưới, do 1 phần vì con người và phần lớn lại do thủ tục rườm rà. Nhưng nếu các anh cho là mình tài, là người này tài, người này giỏi, thì tại sao lại không góp ý về chính sách, về cách rút ngắn thủ tục? Là vì các anh không đủ giỏi, và các anh cũng chẳng phải "hiền tài của đất nước". Đến khi nào các anh có suy nghĩ muốn cống hiến 1 phần sức lực của mình đưa đất nước đi lên thì khi đó lời nói mới có giá trị. Còn với những người chỉ biết gõ phím chê bai trên dưới trong khi chả làm gì được thì nên về đặt tay lên trán mà suy nghĩ mình sống trên đời để làm gì.
duco2
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tbdat11 các chú tranh luận hay nhỉ nhưng lộn đề tài rồi nha, bài này nói về xe ford mới ra chứ không tranh luận vấn đề này ok
@duco2 Thanks bác góp ý. Đúng là như thế! Tốt nhất không bàn thêm nữa! ^^
@tbdat11 k đủ tài nhưng cũng hơn 1 số người còn k biết là nước mình yếu hay dở ở chỗ nào.cứ viện cớ này nọ,Nhật Bản đấy.dân số đông hơn,diện tích cũng ngang ngửa VN.họ hết ct từ năm 45.sớm hơn VN 30 năm.thử hỏi 80 năm nữa VN đã bằng chưa?dân đông sao k nói đến tung của hay ấn độ đi?dân đông 1,2 tỷ người mà sao họ làm dc cả tàu vũ trụ? giải thích cho tôi cái? chính những người hay đổ lỗi do dân đông này nọ mới là người vô dụng+chẳng biết gì.
ghét nhất cái kiểu lý luận: có giỏi thì làm đi.thế giờ chê cái điện thoại dở thì cũng: có giỏi thì làm đi à?
tôi k nói là tôi làm j dc cho đất nước,nhưng những ng còn k biết j về nước mình thì chắc chắn là k làm dc j rồi.chú có biết bẫy thu nhập tb chưa? k thay đổi chính sách kt thì còn kiếp gia công cả đời chú ạ
Sao cái video block rồi ??
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
10 năm
kô xem đc video nhỉ
@babe_in_car


Up lại cho cả nhà nhé😁
Nambk@
ĐẠI BÀNG
10 năm
thiết kế đẹp nhỉ
nhẹ mõng quá đụng xe lật xe sẽ không có bảo đảm tính mạng cho người dùng .
Sao thiết kế nom giống aston martin vậy ta?
duco2
ĐẠI BÀNG
10 năm
phần đàu xe có thiết kế lai tựa ford mutang 2015
các bác nói hay quá.em la nông dân không dám bình luận.
@thghg có gì mà k dám hả bạn? 😃
càng đọc càng thấy chú chả hiểu j,hỏi thêm 1 vấn đề nữa nha,tôi xin nói trước là tôi chưa đóng góp hay làm j dc cho đất nước cả.nhưng chỉ xin vd 1 cái này thôi,ít nhất nhìn ra cái thiếu của mình thì còn có cơ hội phát triển,còn ậm ừ "kệ mọe đời" như chú thì
giỏi thì không giỏi,nhưng cũng hơn 1 số người đến giờ mà còn chả biết j về nc mình,tụt hậu đến thế nào rồi mà cũng k biết 😕.hiền tài rồi giúp ích cho đất nước..thì cũng k,nhưng nếu cứ kiểu k biết,mặc kệ như chú thì cũng chả làm j dc đâu mà nói người khác,cùng lắm là kiếm1 công việc nuôi gd,chứ có biết cái j về VN đâu.😃 đọc hết mấy cái link tôi dẫn xem họ nói j,có đúng những j tôi tranh luận k😃
toàn là thánh kinh tế // cái xe hay nhễ, cơ mà nhẹ quá gió tó thổi dễ bay =))
helizus
ĐẠI BÀNG
10 năm
Fusion với trái tim Fiesta, quá đỉnh.
có anh em nào biết về mức tiêu thụ nhiên liệu của e này không?
kemaodanhcp
ĐẠI BÀNG
10 năm
nhìn concept đẹp thật, nhìn cảm giác ảo ảo như kiểu xe trong game vậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019