Nếu bạn mới chuyển qua sử dụng MacOS, có một điều sẽ khiến bạn hơi khó chịu đó là không tìm thấy chức năng Cut File trên menu hay phím tắt, đơn giản chỉ có Copy và Paste. Chuyện gì đã xảy ra? chả nhẽ MacOS lại cùi bắp đến nỗi một chức năng cơ bản cũng không có? Đừng vội thất vọng, hãy tập làm quen với cái mới bạn sẽ thấy thích thú hơn nhiều. Thực tế thì MacOS cũng có tính năng cut file, bài viết này mình xin phép nói chút xíu về cái thao tác nho nhỏ này.
Trước tiên, xin nhắc lại một chút: đây là bài viết cho MacOS, chứ không phải Windows. Vì thế hãy tạm quên đi Windows mà bạn đã dùng, hay đã quen đi. Và hãy tạm quên những thói quen cũ để đến với cái mới nhé.
Về căn bản, Cut file là thao tác di chuyển file từ nơi này sang nơi khác, file gốc đã bị xoá khỏi vị trí cũ. Từ giờ mình sẽ gọi là "Di chuyển file" thay vì "Cut File". Theo quan niệm này thì với cách hiểu đơn giản ta có thể làm các thao tác như:
Trước tiên, xin nhắc lại một chút: đây là bài viết cho MacOS, chứ không phải Windows. Vì thế hãy tạm quên đi Windows mà bạn đã dùng, hay đã quen đi. Và hãy tạm quên những thói quen cũ để đến với cái mới nhé.
Về căn bản, Cut file là thao tác di chuyển file từ nơi này sang nơi khác, file gốc đã bị xoá khỏi vị trí cũ. Từ giờ mình sẽ gọi là "Di chuyển file" thay vì "Cut File". Theo quan niệm này thì với cách hiểu đơn giản ta có thể làm các thao tác như:
- Chọn file muốn thao tác nhấn:command + C
- Di chuyển đến vị trí mới và nhấn: command + V
- Xoá file gốc đi và empty thùng rác: command + delete vàcommand + shift + delete
- Trường hợp 1: Nếu vị trí đầu và vị trí cuối cùng nằm trong 1 phân vùng ổ cứng thì thao tác *trên sẽ cho kết quả là di chuyển file.
- Trường hợp 2: Nếu vị trí đầu và vị trí cuối không cùng nằm trong 1 phân vùng ổ cứng thì thao tác * trên sẽ cho kết quả là sao chép file.b