Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Giá trị Apple tăng mạnh 17,1 tỷ đô khi tỉ phú Carl Icahn nói công ty "bị định giá quá thấp"

Duy Luân
15/8/2013 0:40Phản hồi: 109
Giá trị Apple tăng mạnh 17,1 tỷ đô khi tỉ phú Carl Icahn nói công ty "bị định giá quá thấp"
Apple.jpg

Tỉ phú Carl Icahn mới đây đã tiết lộ rằng ông đã đầu tư mạnh tay vào Apple. Trong dòng thông báo trên Twitter, ông nói "chúng tôi hiện đang có 'một phần lớn' trong Apple. Chúng tôi tin rằng công ty này hiện đang bị định giá quá thấp. Đã nói chuyện với Tim Cook ngày hôm nay. Nhiều thông tin khác sẽ được tiết lộ trong thời gian tới". Theo nhiều hãng tin thì số tiền Icahn đã chi ra để đầu tư vào cổ phiếu của Apple là 1 tỉ USD và thương vụ này được thực hiện trong một tháng qua. Con số này không lớn, chỉ bằng 1% trong tổng số 444 tỉ USD giá trị của công ty, thế nhưng nó có tác dụng rất mạnh bởi điều quan trọng ở đây không phải là số tiền mà vị tỉ phú này đổ vào Apple mà chính là quyết định đầu tư của ông.

Ngay sau dòng tweet của Carl Icahn, giá cổ phiếu của Apple đã tăng 4,75% lên mức $503.25/cổ phiếu. Sau đó con số này giảm nhẹ xuống còn $498.50 khi kết phiên giao dịch ngày hôm qua, tính ra đã tăng 8,93$ so với hồi đầu ngày. Điều này giúp giá trị thị trường của Apple tăng thêm 17,1 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 tháng trở lại đây giá cổ phiếu của hãng vượt mốc 500$. Tính chung trong vòng 48 ngày qua thì giá trị của Apple đã tăng được 100 tỉ USD. Các nhà đầu tư khác cũng đang hi vọng rằng Carl Icahn sẽ dùng ảnh hưởng của mình để nói Apple trả nhiều tiền hơn cho họ.

Trong dài hạn, Icahn tin rằng giá cổ phiếu của Apple sẽ còn tiếp tục cao hơn nữa, và theo lời ông nói với The Wall Street Journal thì con số đó có thể là 625$/cổ phiếu ngay cả khi doanh thu và lợi nhuận của Apple không thay đổi. Trao đổi với Reuters, Icahn lại nói rằng nếu ông thuyết phục được Apple mua lại số cổ phiếu có tổng trị giá 150 tỉ USD của chính mình thì cổ phiếu mã APPL nên được giao dịch ở mức 700$ (vì giảm số lượng cổ phiếu sẽ khiến mỗi cổ có giá cao hơn).

Đối với Apple, 700$ là con số "thần kì": giá cổ phiếu của hãng đã vượt 705$ hồi iPhone 5 mới ra mắt vào tháng 9 năm ngoái trước khi bắt đầu đà sụt giảm khá nhanh. Với việc Apple đang chuẩn bị ra mắt một hoặc hai mẫu iPhone mới, điều tương tự cũng có thể tái diễn. Ngoài ra, tin tức về iPhone và iPad mới cũng khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng Apple sẽ quay lại mức tăng trưởng tốt vào năm sau.

Hồi tháng 5 vừa qua Apple đã tuyên bố chương trình mua lại 60 tỉ USD cổ phiếu từ các cổ đông, và Icahn tiết lộ rằng ông cũng đang nói chuyện với CEO Tim Cook về một vụ lớn hơn nữa. Apple xác nhận cuộc đối thoại này là có thật, thế nhưng hãng không tiết lộ về giá trị hay bất kì con số tài chính nào.

Ngoài Apple, Icahn cũng đang giữ một số lượng lớn cổ phiếu của các công ty công nghệ như Dell và Netflix. Riêng với Dell, Icahn từng muốn đuổi việc nhà sáng lập công ty Micheal Dell và hủy bỏ thương vụ tư nhân hóa công ty.

109 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ra iphone 5S, ipad 5, iTV.... Chắc còn tăng giá nữa
@PingMD Bác có vẻ không tin tin đồn nhỉ?
PingMD
CAO CẤP
11 năm
@doinho Tin 30% ah pro.
@doinho Màn hình IP không to ra là không có gì mới. Mấy cái kia cần quái gì đâu.
@Hungdunghcmc Bác không cần nhưg người khác cần thì sao?
vãi thật, 1 tỉ đô mà chưa đầy 1 phần trăm của apple
phong93st
ĐẠI BÀNG
11 năm
mới hóng được thông tin iphone 5C bản 16gb có giá không hợp đồng là 499$ 😔 tan nát hy vọng
@phong93st Nó là iPhone5 Color mà có phải rẻ đâu =]] cấu hình ngay iPhone 5..
lac714
CAO CẤP
11 năm
@phong93st 5C là 5 color = 5 màu, đâu phải 5 cheap đâu mà đòi rẻ:p
Nghi2k
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phong93st Bởi vì cái chữ "c" đó k phải là "cheap" mà là..
phong93st
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ste7en9x91 em cũng nghỉ như bác và rớt mạnh nhất sẽ là 4 😃
Chỉ một tỷ đô mà làm tăng giá trị tới 17 tỷ. Vậy là lời nói của ông tỷ phú này đáng giá 16 tỷ đô luôn.
@huygapro Tăng 17tỷ trên toàn cổ phiếu cty mà bạn chứ đâu phải của 1 minh ông đó đâu. Chia ra % thì có đc bao nhiu đâu. Mà coing nhận ông ấy có tầm ảnh hưởng đén thị trường chứng khoán lớn thật
@taminhquan2812 Thì mình cũng biết vậy, nhưng 1 tỷ đô của ông đó làm cho cả công ty tăng lên 17 tỷ thì cũng ghê rùi (tầm ảnh hưởng quá ghê).
Toàn tiền ảo để bọn ... đem ra sướng, quan trọng là lúc mua vào là bao nhiêu và bán ra là bao nhiêu kìa.
@boybl1990 Vậy bạn nghĩ mấy nhà đầu tư chứng khoán kiếm ăn bang " tiền ảo " à?
trungking
TÍCH CỰC
11 năm
@boybl1990 đúng là bạn ngồi đây thì thấy tiền ảo nhưng mấy nhà đầu tư cô phiếu chắc đang lượn trên du thuyền đi ăn mừng rồi đó 😆
Từ đây đến hết tháng 10 sẽ còn tăng.
Có 1 câu nói thôi mà công ty kiếm được 17 tỷ vãi thật. 😁
@xuantruong1992 Tổng giá trị cp của cty tăng thêm 17 tỷ chứ ko phải có thêm 17 tỷ vào tài khoản =.=!
Nguyên nhân chính là đây 😃 mua giá rẻ rồi tung tin đồn, thế là giá tăng, rồi bán ra thu lời kiểu lướt sóng 😃 một chiêu quen thuộc của dân chơi ck 😃
@boybl1990 ở tù dấy bạn ơi.
@trankhacchan Quan trọng là tung tin kiểu j bác ơi 😁
meoden8x
TÍCH CỰC
11 năm
@boybl1990 Một công ty khổng lồ như Apple bác nghĩ thổi giá hay biết trước được diễn biến tăng giảm của nó dễ vậy sao. Sắp tới iPhone 5S, 5C mà ế hàng thì 100 Carl Icahn cũng chẳng thổi lên được. Carl Icahn ném tiền vào Apple chắc hẳn là do nhìn thấy được tiềm năng về dài hạn, cổ phiếu Apple tăng do giới đầu tư tin tưởng vào uy tín của Icahn, Icahn không ngu đến độ giá trị của Apple 1 nổ lên thành 10 để lướt sóng cổ phiếu đâu vì như thế ông ta sẽ mất hết uy tín, sau này còn làm ăn gì nữa. Nói chung là em khuyên bác đừng ngồi võ đoán suy tính của mấy cha tỷ phú, người ta làm ăn to không đơn giản như mình mua bán mớ rau con cá đâu, nếu em là tỷ phú thế giới em cũng không lên Tinhte để chém gió đâu.
Quá hớp... Ok Táo
cp lúc lên lúc xuống, Apple lên quá nhiều nên giai đoạn vừa rồi điều chỉnh 20% là hợp lý để kích thích cầu mua vào của các nhà đầu tư
hungmax79
ĐẠI BÀNG
11 năm
lời nói và hành động của ông này mạnh quá vậy trời.hâm mộ quá đi
Apple giầu vãi lúa...
Kinh thật. Nói có 1 câu thôi mà được 17 tỷ đô :|
Đọc cuối bài mới thấy đúng là dân tư bản, chỉ cần có nhiều tiền đầu tư để trở thành cổ đông lớn của một công ty thì cả nhà sáng lập mà làm ăn lơ mơ trong khi không đủ cổ phần thì cũng có nguy cơ hất cẳng như chơi 😁 Có thế mới có động lực làm việc chứ có như VN, haiz...
@quochung.nguyen nhà sáng lập làm cổ đông thì vẫn có cổ phần của công ty, cho dù không làm chức vụ gì trong công ty thì vẫn còn cổ phần mỗi năm vẫn nhận cổ tức. Tùy công ty thì mức cổ phần nhà sáng lập nhiều hay ít, vd như google thì 2 nhà sáng lập có phần lớn CT, apple SJ có nhưng ít, yahoo nhà sang lập có rất ít, MS bill gate có 1 phần ko nhỏ.....
hôm sau nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett bảo là giá trị của Apple đang đc định giá quá cao:p
weixiao
TÍCH CỰC
11 năm
Sướng nhỉ ? Tự chém phát là quẩy lên luôn 😁
Chỉ là chiêu trò của Carl Icahn. Ông này nổi tiếng làm trò kiểu này vì tiền. Một con cáo già nhất thế giới. Ông ấy phát ngôn vậy ngoài mục đích tạo lợi nhuận khổng lồ sau khi đã gom một số cổ phần lớn. Và cũng là đón trước việc ra iPhone mới. Sau khi iPhone mới ra mắt thì cổ phiếu Apple sẽ tăng ầm ầm và một thời gian sau thì Carl Icahn sẽ bán toàn bộ cổ phần và thu được 1 đống tiền to.
@exciterc Ghê nhỉ, ng ta ko nói nhìu chỉ 1 câu là kiếm 1 đống tiền, còn vị thánh này, cm 1 nùi ko biết kiếm đc nhiu nhỉ?? Mà nói cái giọng ganh tị, kêu ng ta là cao già trong khi mình là kê vô danh với 1 cái nick trên tinhte kêu í ó
@exciterc Carl và Soros theo trường phái đầu cơ, Buffet theo trường phái đầu tư giá trị. Nôm na là thế. Đầu cơ thì phải tạo sóng thôi. Thao túng, tung tin này nọ là cách họ vẫn làm và thường thì ai cũng biết về đại khái.
Cái mình nói là uy tín. Họ tin và làm theo Carl để kiếm tiền mà. Nhà đầu tư lướt sóng thích Carl và Soros hơn Buffet vì những nhân vật như vậy làm tiền của họ nhảy múa.
@impressive2000 Carl thực sự là cáo già mà...dân trong nghề chỉ ngán sợ Carl chứ không nể như Buffet.
@impressive2000 Đây là đầu tư làm ăn. Mình ko chê Carl Icahn câu nào. Chỉ là nói cách làm ăn của ông đấy. Nếu bạn hiểu về đầu tư và đọc về Carl Icahn một chút thì bạn sẽ ko comment thế này.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019