Mình viết bài này để chia sẻ cho mấy bạn chuẩn bị mua máy hoặc chuẩn bị lên đời. Khi bắt đầu thích chụp ảnh thì mình mua Canon 60d vì nghĩ rằng mình chỉ chụp cho vui, chủ yếu chụp trong điều kiện thiếu sáng như ở trong nhà và xóa phông cho nổi bật đối tượng chính. Nhu cầu chỉ có vậy nhưng thật sự máy crop khó mà thực hiện tốt được. Thế là lăn tăn tốn một khoản tiền khá lớn cho nâng cấp lens, mua rồi bán thật là tốn kém, nào là canon 18-135, 50 f1.8, sigma 17-50 f2.8, canon 85 f1.8, canon 24-105L f4, flash 430... nhưng để có một bức ảnh vừa ý cũng thật vất vả. Và mình nghĩ rằng công nghệ máy ảnh chỉ có tới đây thôi, còn máy full frame thì mình nghĩ rằng chỉ hơn máy crop một ít thôi. Cho đến một ngày tình cờ xem được hình của anh bạn chụp bằng Canon 6d và quyết định nâng cấp lên 6d mà không cần phải suy nghĩ nhiều và thật vui mừng vì giấc mơ bấy lâu nay đã đạt được. Canon 6d hơn 60d quá xa mà nếu ai chưa chụp qua thì khó mà tin nổi:
- chup iso 25600 mà hình còn đẹp hơn 60d tại iso 800, noise rất ít và hạt rất mịn, màu sắc chỉ suy giảm chút ít so với iso thấp, độ tương phản còn rất cao.
- cùng một len cho ra ảnh sắc nét và trong trẻo hơn rất nhiều
- xóa phong tốt hơn hẳn, boker đẹp hơn.
- lấy nét trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn rất nhiều.
- với ánh sáng trong nhà thì chỉ cần để iso auto mà chụp, khỏi cần quan tâm iso lớn tới đâu. Chụp em bé tung tăng thì để Tv=1/60 mà chụp, không cần suy nghĩ iso bao nhiêu.
- dùng lens vừa phải thôi, Canon 24-105 chẳng hạn cũng quá đẹp so với crop rồi.
Trải qua một chặng đường dùng crop tốn kém thì mình khuyên các bạn nếu có điều kiện thì nên mua full frame, mặc dù đầu tư ban đầu nhiều nhưng không phải tốn tiền nâng cấp body và thay đổi nhiều lens. Chưa đủ tiền thì nên mua máy cũ crop dùng tạm để sau này bán cho bớt lỗ. Mua lens thì nên mua những lens dùng được cho full frame.
- chup iso 25600 mà hình còn đẹp hơn 60d tại iso 800, noise rất ít và hạt rất mịn, màu sắc chỉ suy giảm chút ít so với iso thấp, độ tương phản còn rất cao.
- cùng một len cho ra ảnh sắc nét và trong trẻo hơn rất nhiều
- xóa phong tốt hơn hẳn, boker đẹp hơn.
- lấy nét trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn rất nhiều.
- với ánh sáng trong nhà thì chỉ cần để iso auto mà chụp, khỏi cần quan tâm iso lớn tới đâu. Chụp em bé tung tăng thì để Tv=1/60 mà chụp, không cần suy nghĩ iso bao nhiêu.
- dùng lens vừa phải thôi, Canon 24-105 chẳng hạn cũng quá đẹp so với crop rồi.
Trải qua một chặng đường dùng crop tốn kém thì mình khuyên các bạn nếu có điều kiện thì nên mua full frame, mặc dù đầu tư ban đầu nhiều nhưng không phải tốn tiền nâng cấp body và thay đổi nhiều lens. Chưa đủ tiền thì nên mua máy cũ crop dùng tạm để sau này bán cho bớt lỗ. Mua lens thì nên mua những lens dùng được cho full frame.